Sự kiện hot
5 năm trước

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm - Không gian văn hóa giữa trung tâm Hà Nội

Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm dịp cuối tuần là điểm nhấn của Hà Nội, tạo nên không gian du lịch cho người dân và du khách, đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô. Ngay giữa trung tâm thành phố, người dân có thể tìm thấy một “không gian sống chậm” cho riêng mình.

Cảm nhận Hà Nội thanh bình

Trong không khí mùa thu Hà Nội, vào cuối tuần, lại đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm như đông vui nhộn nhịp hơn với sự kiện carnival đường phố, với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước. Đây cũng là một trong hàng chục sự kiện được tổ chức tại phố đi bộ Hoàn Kiếm trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Biểu diễn carnival tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm sáng ngày 6/10.

Chị Thào Bích Hồng, người gốc Hà Nội, đang làm việc tại Đồng Nai, ra Hà Nội công tác dịp này, khá hào hứng khi xem các màn biểu diễn dân vũ trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Đây là sự kiện cho thấy quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa Hà Nội với các nước. “Trước đây muốn tổ chức các sự kiện văn hóa, Ban tổ chức lại phải cấm đường, nay thì cố định có không gian để tổ chức các sự kiện văn hóa và người dân có thể dạo bộ thoải mái xung quanh hồ Hoàn Kiếm”, chị Thào Bích Hồng chia sẻ.

Rảo bước trên tuyến phố đi bộ, ông Nguyễn Lê Cường, một Việt kiều chia sẻ: “Tôi thích nhất là không khí thu Hà Nội, rất sâu lắng. Mùa thu với người Hà Nội xa quê như tôi là dịp trở về với không gian sắc màu của phố phường, trải nghiệm của ngày giải phóng Thủ đô”.

Với nhiều du khách quốc tế, phố đi bộ là không gian của những trải nghiệm giúp họ hiểu hơn về Hà Nội. Bà Comelia Ross, đến từ Australia, cho biết: “Sau khi thăm các điểm di tích Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Bác, Bảo tàng Dân tộc học, sau đó là xem múa rối nước, thì trải nghiệm đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, dạo trong khu phố cổ là trải nghiệm thú vị. Chúng tôi hiểu hơn về Thủ đô Hà Nội,  nơi cuộc sống thanh bình, con người thân thiện”.

“Trước khi sang Hà Nội, tôi được nghe nói nhiều về giao thông Hà Nội, nhất là việc sang đường có nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, may mắn với tôi là đến Hà Nội vào dịp cuối tuần nên được thoải mái đi bộ, không phải lo lắng việc sang đường”, bà Comelia Ross hóm hỉnh chia sẻ.

Với nhiều người dân Hà Nội, khi các không gian vui chơi công cộng còn thiếu thì không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là điểm nhấn với người dân và khách du lịch. “Giữa những con đường tấp nập trung tâm Hà Nội, nhà cửa chật hẹp, đông đúc thì phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là nơi để dừng chân, để sống chậm và thư giãn sau một tuần đầy bận rộn….”, bà Nguyễn Thị Hằng, nhà 76 Hàng Bồ tâm sự.

Tạo thêm dịch vụ hỗ trợ

Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm không đơn thuần chỉ là nơi dạo bộ, mà du khách có thể trải nghiệm trò chơi truyền thống như ô ăn quan, hay kéo co, chơi chuyền, đá cầu, nhảy sạp… Đây là những hoạt động do các câu lạc bộ trẻ tình nguyện hướng dẫn tổ chức. Du khách cũng có thể mua quà lưu niệm là các mặt hàng thủ công.

Chú thích ảnh
Biểu diễn carnival tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm sáng ngày 6/10.

Bên cạnh đó, đi dọc tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, du khách có thể thưởng thức ca nhạc nghệ thuật đường phố với các ban nhạc chơi ngẫu hứng hoặc theo yêu cầu. Du khách có thể thả mình theo tiếng nhạc giao hưởng hoặc nhún nhảy theo điệu nhảy tango hoặc nhảy hiện đại hip hop….

“Với tín đồ ẩm thực, việc nếm thử những chiếc kem Tràng Tiền sẽ cho họ trở về với  ký ức thời bao cấp. Du khách cũng có thể trải nghiệm những hàng ăn vặt nổi bật là xiên, xoài dầm, bò khô, kẹo bông gòn… với mọi hương vị chua cay mặn ngọt. Đi xa xa nối với khu phố cổ là tuyến phố Hàng Thùng hay Tạ Hiện, du khách có thể ngồi ăn đĩa nộm, chân gà rang muối, phở hay là ngồi uống bia ăn nem và khoai chiên… Ẩm thực là một nét không thể thiếu với du khách khi đến một điểm du lịch. Hà Nội, Chúng tôi luôn tư vấn du khách nên thưởng thức hương vị của ẩm thực đường phố”, anh Nguyễn Quang Đạo, một hướng dẫn viên chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thường Quân, Chủ tịch Hội đầu bếp Việt Nam nói: "Ẩm thực tại phố cổ Hà Nội là một sản phẩm du lịch mà nhiều khách quốc tế đến Việt Nam lựa chọn. Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là địa điểm có thể giới thiệu ẩm thực đặc sắc của Hà Nội và nên mở rộng giữa hai khu vực này để tạo điểm nhấn cuốn hút với du khách trong thời gian tới".

“Trong vài năm trở lại đây, phố đi bộ Hồ Gươm thực sự là điểm nhấn thu hút khách du lịch, trong chuyên ngành gọi đây việc tạo dựng thành sản phẩm du lịch để hút khách”, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) nhận xét.

Trong chuỗi liên kết, khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm là luôn điểm đến với du khách. “Với khách quốc tế Hà Nội, khu phố cổ luôn là điểm đầu tiên mong muốn đến, nếu trùng vào dịp cuối tuần, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm kết hợp với khu phố cổ và các điểm di tích, kiến trúc tạo dựng thành điểm nối liên hoàn từ nhà hát Lớn, Bảo tàng lịch sử, nhà hát tuồng Hồng Hà… Khách có thể tự do lựa chọn trải nghiệm. Cùng với đó,  khách có thể tham gia các chương trình khám phá Hà Nội qua ẩm thực, cà phê phố cổ, chụp ảnh với máy ảnh cổ…” ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết.

“Tổng cục Du lịch gần đây từng hỗ trợ tổ chức chương trình khảo sát điểm đến các điểm trên để các doanh nghiệp lữ hành góp ý và tạo dựng sản phẩm du lịch theo từng đối tượng. Với du khách nói chung thì dịp cuối tuần, tới phố đi bộ Hồ Gươm đã trở thành một chương trình ý nghĩa để du khách tự do khám phá Hà Nội về đêm”, ông Nguyễn Quý Phương nhận định.

Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm hoạt động vào ba ngày cuối tuần từ 19 giờ tối thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật.
Các tuyến đường đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm gồm: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ (1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên Hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, hố Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài) ), Lò Sũ (Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân), Hàng Dầu (Đinh Tiên Hoàng đến Cầu gỗ), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Phố Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bảo Khánh (đoạn từ Ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ); đoạn từ phố Cầu Gỗ đoạn giao Lương Văn Can đến Đinh Liệt.

Bài và ảnh: XC
Theo Báo Tin tức

Từ khóa: