Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng nhà ở cho gia đình bà Đặng Thị Nhắc (sinh năm 1949), thôn Cao Xá, xã Cao Đại là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ngôi nhà được xây dựng từ giữa tháng 02/2022, sau hơn 2 tháng thi công, hiện ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng, với tổng diện tích hơn 70 m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 260 triệu đồng, bằng nguồn kinh phí huy động đóng góp, ủng hộ của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bàn giao đưa vào sử dụng nhà ở cho hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

Được biết, gia đình bà Đặng Thị Nhắc thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chồng bà Nhắc mất đã lâu, các con đều không có điều kiện kinh tế, không có việc làm ổn định. Bà Nhắc còn mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, sống trong căn nhà ẩm thấp, xuống cấp nhiều năm, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của bà Nhắc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp, ủng hộ để xây dựng nhà tình nghĩa cho bà, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, với mục đích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái. Chiều ngày ngày 22/4/2022 Chi đoàn và Hội phụ Phòng Cảnh sát giao thông tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 2 em Dương Thế Hào, Dương Văn Đức, ở thôn Bình Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô. Đây là 2 anh em ruột mồ côi cả cha lẫn mẹ được Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhận đỡ đầu từ năm 2017 cho đến nay (1 triệu đồng/ 1 tháng)

Chi đoàn và Hội phụ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 2 em Dương Thế Hào, Dương Văn Đức

Tại buổi đến thăm đã động viên, trao tặng số tiền 3 triệu đồng cho 2 em Dương Thế Hào và Dương Văn Đức cùng với sách vở để các e an tâm đến trường. Được biết, năm 2015 mẹ 2 em Hào và Đức mất do đuối nước. Năm 2017 bố các em mắc bệnh nặng cũng qua đời. Hiện Đức và Hào đang sinh sống cùng ông bà nội già yếu, không có khả năng lao động, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc nhằm động viên các em có hoàn cảnh khó khăn góp phần động viên tinh thần, khích lệ các em vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả tốt trong hoạc tập, rèn luyện.

Sơn Thủy/KTDU

Từ khóa: