Sự kiện hot
3 năm trước

Phú Thọ: Đồng bào Công giáo tưng bừng đón Giáng sinh

Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tưng bừng các hoạt động đón chào Giáng sinh, tạo nên không khí sôi động, ấm cúng không chỉ trong cộng đồng bà con giáo dân mà còn lan tỏa khắp mọi nơi.

Không khí Giáng sinh đã và đang tràn ngập trên các giáo xứ, họ đạo huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), nơi có khoảng hơn hàng nghìn đồng bào Công giáo sinh sống. Tại các nhà thờ, công việc trang trí đang được gấp rút chuẩn bị, háo hức đón Noel an lành, no ấm.

Trang trí chào đón Giáng sinh ở Giáo xứ Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) - Ảnh: Sơn Thủy

Trang trí chào đón Giáng sinh ở Giáo xứ Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) - Ảnh: Sơn Thủy

Công tác chuẩn bị đón Noel được bà con giáo dân chuẩn bị ngay từ đầu tháng 12. Ở các giáo xứ trong huyện, bà con giáo dân khẩn trương hoàn tất công việc chuẩn bị đón Noel với hang đá, máng cỏ, cây thông Noel, đèn hoa, cờ xí được trang hoàng khá đẹp mắt. Các giáo họ và ca đoàn của các nhà thờ rộn ràng tập dượt, chuẩn bị những tiết mục ca nhạc, các vở hoạt cảnh đón mừng đại lễ.

Phú Thọ: Đồng bào Công giáo tưng bừng đón Giáng sinh - Ảnh 1

Mọi công việc trang trí đang gấp rút hoàn thành, chào đón Giáng sinh 2020 - Ảnh: Sơn Thủy

Mọi công việc trang trí đang gấp rút hoàn thành, chào đón Giáng sinh 2020 - Ảnh: Sơn Thủy

Dù mỗi giáo xứ có cách trang trí Noel khác nhau nhưng hầu hết đều rất rực rỡ với gam màu quen thuộc như xanh lá, đỏ và trắng. Khu vực, nhà các giáo dân cũng được trang trí sinh động, sáng tạo với nhiều hình ảnh gắn với giáng sinh như ông già Noel, người tuyết, cây thông… Riêng khu vực phụ cận quanh các nhà thờ, hội thánh cũng được trang trí các dãy đèn lấp lánh tràn ngập không khí ấm áp, tươi vui.

Thời gian qua, đồng bào Công giáo trong huyện Thanh Thủy luôn tích cực tham gia cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bà con giáo dân cũng thường xuyên chăm lo việc học hành của con em thông qua việc khuyến học, khuyến tài. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được đông đảo giáo dân ủng hộ… Vì thế số gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa ngày càng tăng…

Tại các giáo xứ, ngoài việc chuẩn bị cho ngôi thánh đường được lộng lẫy thì đây cũng là dịp để các linh mục thực hiện nhiệm vụ gột rửa tâm hồn cho mỗi con chiên, để đón mừng ngày Chúa Giáng sinh. Những ai có mâu thuẫn, xung đột, dịp này họ đều tìm đến thánh đường để hòa giải, để tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Đón Giáng sinh năm nay tiết trời se lạnh, mọi người nô nức chờ đợi không khí Noel nhộn nhịp, tưng bừng, chào đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

“Kính chúa, yêu nước” - đón mừng giáng sinh 2020 - Ảnh: Sơn Thủy

“Kính chúa, yêu nước” - đón mừng giáng sinh 2020 - Ảnh: Sơn Thủy

Noel không chỉ là lễ hội tôn giáo của riêng người Công giáo mà rất nhiều người dân cũng náo nức hòa không khí đón mừng Giáng sinh tại các nhà thờ, cùng chia sẻ niềm vui với người Công giáo và cùng thắt chặt thêm tình đoàn kết giáo lương, chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Theo Sơn Thủy

KTĐU

Từ khóa: