Sự kiện hot
9 tháng trước

Phú Thọ: Du lịch huyện Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm

Năm 2023, ngành Du lịch huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) chú trọng đổi mới triển khai nhiều biện pháp để thích ứng với tình hình và phát triển bền vững, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến, các sản phẩm du lịch mới trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước và quốc tế.

Tuần du lịch Thanh Thủy – Mùa thu 2023 được tổ chức từ ngày 31/8-4/9/2023. Ảnh: Phi Long.

Tuần du lịch Thanh Thủy – Mùa thu 2023 được tổ chức từ ngày 31/8 - 4/9/2023. Ảnh: Phi Long.

Du lịch Thanh Thuỷ tinh hoa nghỉ dưỡng vùng Đất Tổ

Được biết, huyện Thanh Thuỷ nằm ở phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, trải dài dọc theo tả ngạn sông Đà, đối diện với dãy núi Ba Vì, huyện Thanh Thủy vừa có lợi thế nằm trong vùng Thủ đô, lại là điểm giao thoa cầu nối giữa Đồng bằng sông Hồng, thành phố Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc. Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Thanh Thủy có lợi thế với nguồn nước suối khoáng nóng cùng với các lễ hội dân gian độc đáo gắn với truyền thuyết thời đại Hùng Vương.

Thanh Thủy có nguồn tài nguyên du lịch quý giá ẩn chứa dưới lòng đất là một mỏ khoáng nóng với trữ lượng gần 20 triệu m3. Theo tài liệu nghiên cứu khoa học, nguồn nước khoáng nóng này có nhiệt độ trung bình khoảng từ 37 độ C đến 43 độ C, cao nhất là 53 độ C. Trong nước khoáng có nhiều chất vi lượng, đặc biệt có nhiều hàm chất Radon quý hiếm rất thích hợp cho việc tắm ngâm, phục hồi sức khỏe và chữa bệnh. Đây là nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu, chăm sóc sức khỏe - xu hướng du lịch mới, ngày càng được ưa chuộng.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại huyện Thanh Thủy.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại huyện Thanh Thủy.

Phú Thọ: Du lịch huyện Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm - Ảnh 1

Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua - Vườn Vua Resort & Villas tọa lạc trên khu đất gần 86ha thuộc địa bàn 3 xã Trung Thịnh, Đồng Luận và Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua - Vườn Vua Resort & Villas tọa lạc trên khu đất gần 86ha thuộc địa bàn xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Với nguồn nước khoáng nóng quý hiếm, Thanh Thủy hiện còn lưu giữ được những giá trị văn hóa độc đáo với 36 di tích lịch sử đã được xếp hạng, trong đó có 5 di tích lịch sử cấp Quốc gia và 31 di tích lịch sử cấp tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Thủy còn bảo tồn, lưu giữ những lễ hội đặc trưng, gắn chặt với những tín ngưỡng nguyên thủy như lễ hội bơi chải làng Đoan Hạ, hội rước kiệu đền Lăng Sương, lễ kéo lửa nấu cơm thi, hội rước voi Đào Xá, lễ cướp cây bông ở đình La Phù...Cùng với đó, ở huyện Thanh Thủy cũng giữ gìn và phát triển những loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như hát chèo, hát xoan ghẹo, diễn tấu cồng chiêng, múa rối... Tất cả đã giúp Thanh Thủy thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm.

Để du lịch Thanh Thủy có thể phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ 26, nhiệm kì 2020 - 2025 đã xác định phương hướng "Đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh".

Phú Thọ: Du lịch huyện Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm - Ảnh 2

Lễ hội truyền thống Đền Lăng Sương.

Lễ hội truyền thống Đền Lăng Sương.

Lễ hội truyền thống Đình Đào Xá.

Lễ hội truyền thống Đình Đào Xá.

Theo đó, đến năm 2025, huyện Thanh Thủy phấn đấu thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách, đạt doanh thu trên 1.100 tỷ đồng, giải quyết và tạo việc làm trực tiếp, gián tiếp cho hơn 18.000 lao động. Đến năm 2030, Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm, đẳng cấp, thu hút 2,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 1.780 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 30.000 lao động.

Ông Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết, sau 3 năm , ngành du lịch Phú Thọ nói chung và du lịch Thanh Thủy nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì thế, ngành du lịch Phú Thọ đã triển khai nhiều biện pháp để thích ứng với tình hình và phát triển bền vững, năm 2022, doanh thu du lịch Thanh Thủy "bứt phá", đạt 280 tỷ đồng (tăng 255% so với cùng kỳ).

Ông Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy trao đổi với phóng viên về tình hìn

Ông Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (áo tối màu) trao đổi với phóng viên về tình hình phát triển du lịch Thanh Thủy.

Đặc biệt, về hạ tầng du lịch Thanh Thủy ngày càng được cải thiện, nhiều dự án được đầu tư đã và đang thổi luồng gió mới cho Thanh Thủy như: Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, khu du lịch biệt thự sinh thái - nghỉ dưỡng Vườn Vua, khu du lịch nghỉ dưỡng Thanh Lâm Resort, Thanh Thủy Resort...Đặc biệt, dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Thanh Thủy với 2 tòa khách sạn cao trên 30 tầng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch Thanh Thủy phát triển lên tầm cao mới. Không chỉ vậy, du khách còn được thưởng thức những món ăn hấp dẫn như Dê núi đá, cá Sông Đà, Gà ri đồi sỏi; các món ăn được chế biến từ cá Anh Vũ, cá Lăng sông hay những đặc sản nổi tiếng như: Chè Mai Miếu, điếu Sơn Vi, bánh tẻ mật Đào Xá, bánh gai làng Vũ, bánh nẳng làng Đào; cỗ lá, rượu Cần của người Mường Tu Vũ…Lượng khách du lịch đến với Thanh Thủy năm 2023 dự kiến đạt hơn 680.000 lượt, doanh thu dịch vụ - du lịch ước đạt 520 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động.

Ngành Du lịch Thanh Thủy tếp tục đổi mới để bứt phá

Trong đó, để đạt mục tiêu đưa du lịch Thanh Thủy từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, trước tiên phải định vị được hình ảnh du lịch cho từng giai đoạn phát triển để phấn đấu, đồng thời đánh giá đúng hiện trạng và khơi dậy tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên.

Huyện Thanh Thủy đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch, coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực từ đội ngũ cán bộ quản lý đến người lao động trong lĩnh vực du lịch. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, liên kết, hợp tác phát triển du lịch, mở rộng thị trường nội địa và quốc tế; ưu tiên các vị trí tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, nhằm đa dạng hóa, tăng tính hấp dẫn, tạo động lực cho du lịch phát triển.

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy được chọn là Tổ hợp chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật.

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy được chọn là Tổ hợp chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật.

Một góc view công viên khoáng nóng trong tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Một góc view công viên khoáng nóng trong tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Phú Thọ: Du lịch huyện Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm - Ảnh 3

Năm 2023, ngành Du lịch huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) chú trọng đổi mới triển khai nhiều biện pháp để thích ứng với tình hình và phát triển bền vững, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến, các sản phẩm du lịch mới trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước và quốc tế.

Phố đi bộ Nhật Bản cạnh công viên khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

re Nguồn Resort – khu du lịch nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng

Tre Nguồn Resort - khu du lịch nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng Thanh Thủy.

Thanh Lâm Resort Thanh Thủy.

Thanh Lâm Resort Thanh Thủy.

Khu nghỉ dưỡng Bamboo Resort.

Khu nghỉ dưỡng Bamboo Resort.

Tiếp đó, Thanh Thủy chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống, gắn phát triển du dịch với phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Hỗ trợ, khuyến khích người dân xây dựng mô hình du lịch cộng đồng phục vụ khách du lịch khám phá trải nghiệm, tại một số xã, có tiềm năng như Tu Vũ, Đồng Trung, Đào Xá...

Đặc biệt, năm nay từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, tại huyện Thanh Thủy sẽ diễn ra Tuần du lịch - Mùa thu 2023 với chủ đề “Du lịch Thanh Thủy - Tinh hoa nghỉ dưỡng Đất Tổ” và đón nhận Huân chương Lao động hàng Nhất. Dự kiến Tuần du lịch Thanh Thủy - Mùa thu 2023 sẽ thu hút, đón từ 200.000 - 300.000 lượt khách du lịch.

Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2023 được tổ chức  nhằm chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2023); ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và phát triển du lịch huyện Thanh Thủy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Mọi công tác chuẩn bị tốt cho sự kiện Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2022 với chủ đề: “Du lịch Thanh Thuỷ - điểm đến về nguồn, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Mọi công tác chuẩn bị tốt cho sự kiện Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2023 với chủ đề “Du lịch Thanh Thủy – Tinh hoa nghỉ dưỡng vùng Đất Tổ” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phú Thọ: Du lịch huyện Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm - Ảnh 4

từ ngày 31/8-4/9/2023, huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) sẽ tổ chứcTuần du lịch – Mùa thu 2023 với chủ đề “Du lịch Thanh Thủy – Tinh hoa nghỉ dưỡng vùng Đất Tổ” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Từ ngày 31/8-4/9/2023, huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) sẽ tổ chức Tuần du lịch – Mùa thu 2023 với chủ đề “Du lịch Thanh Thủy - Tinh hoa nghỉ dưỡng vùng Đất Tổ” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thông qua sự kiện này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện. Cũng như giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, lợi thế, sản phẩm của du lịch Thanh Thuỷ, động viên tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn…

Xuyên suốt thời gian diễn ra, huyện Thanh Thủy tổ chức không gian đi bộ gắn với trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, mở đầu tuần lễ vào tối ngày 31/8 là Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và chương trình nghệ thuật với những tiết mục được giàn dựng công phu, đặc biệt có màn pháo hoa đặc sắc chào mừng Quốc khánh 2/9 và Tuần Du lịch. Trong các tối ngày 01, 02/9, tại sân khấu đường đôi đối diện cầu Đảo Ngọc Xanh sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng với các tiết mục hát múa, kịch, trò chơi dân gian…

Phú Thọ: Du lịch huyện Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm - Ảnh 5

uyện Thanh Thủy tổ chức không gian đi bộ gắn với trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP,

Huyện Thanh Thủy tổ chức không gian đi bộ gắn với trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP. trong thời gian diễn ra Tuần du lịch Thanh Thủy – Mùa thu 2023.

Trao đổi với phóng viên về kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tuần du lịch, Thượng tá Hoàng Việt Sơn - Trưởng Công an huyện Thanh Thủy, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Theo kế hoạch, từ ngày mùng 31/8- 4/9, huyện Thanh Thuỷ diễn ra Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2023. Phía Công an huyện đã lên phương án kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong suốt thời gian trước trong và sau Tuần du lịch vì có một số tuyến đường phố chỉ được đi bộ, đặc biệt là để bảo đảm cho đông đảo người dân và khách du lịch tham dự an tâm”.

PHI LONG 
Theo KTĐU

Từ khóa: