Sự kiện hot
4 tháng trước

Quảng Bình: Hợp tác nghiên cứu đa dạng sinh học và du lịch thám hiểm

Mới đây, tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), tổ chức buổi làm việc và ký kết biên bản hợp tác về nghiên cứu đa dạng sinh học, du lịch thám hiểm hang động giữa BQL vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng với Vườn quốc gia Yorkshire Dales (Vương quốc Anh).

Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong các lĩnh vực, 2 bên cùng quan tâm, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Ban quản lý Vườn quốc gia Yorkshire Dales đã trao đổi nhiều nội dung, hoạt động và ký kết biên bản hợp tác, gồm: hợp tác kết nghĩa giữa 2 Vườn quốc gia; hợp tác nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác trồng rừng.

Đồng thời, 2 Vườn quốc gia cùng nhau hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai và bảo tồn đa dạng sinh học; kinh nghiệm trong công tác quản lý, khai thác du lịch và dịch vụ du lịch.

Đại diện Vườn quốc gia Yorkshire Dales cho biết, Vườn quốc gia này rộng hơn 218.400ha với hơn 23.000 cư dân sinh sống, chủ yếu nằm ở hạt Bắc Yorkshire, Vương quốc Anh. Với nhiều dãy núi đá vôi và có rất nhiều loại động, thực vật quý hiếm sinh sống, mỗi năm Vườn quốc gia Yorkshire Dales thu hút hơn 4 triệu du khách.

Theo Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc tăng cường hợp tác quốc tế với Vườn quốc gia Yorkshire không chỉ nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ đối với Ban quản lý của Vườn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của Phong Nha - Kẻ Bàng ra thế giới. Từ đó, thu hút sự quan tâm của cộng đồng và du khách quốc tế đối với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Được biết, Vườn quốc gia Yorkshire được xem là “cái nôi” của lĩnh vực thám hiểm hang động thế giới. Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh và chuyên gia hang động Howard Limbert - người đã có rất nhiều đóng góp cho phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng xuất thân từ nơi đây.

Bùi Tuấn

Theo  KT&ĐU

Từ khóa: