Sự kiện hot
2 năm trước

Quảng Nam: Cơ hội để kích cầu du lịch, lấy lại đà tăng trưởng trong năm du lịch quốc gia 2022

Được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua  Bộ VHTT&DL quyết định chọn Quảng Nam là địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh”.

Nhân dịp này, Phóng viên đã có buổi trao đổi với Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng, về quy mô tổ chức, các chương trình và công tác chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2022.

Lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia 2022  sẽ được tổ chức tại Đảo ký ức Hội An (TP Hội An) vào ngày 25/3

Lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia 2022  sẽ được tổ chức tại Đảo ký ức Hội An (TP Hội An) vào ngày 25/3

PV: Để công tác tổ chức được thành công, xin ông cho biết về quy mô tổ chức, các chương trình diễn ra trong khuôn khổ  năm du lịch quốc gia 2022?

Ông Nguyễn Thanh Hồng: Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh” là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế với chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt cả năm, trong đó điểm nhấn là Lễ khai mạc được tổ chức tại Đảo ký ức Hội An (TP. Hội An) vào ngày 25/3 và Lễ bế mạc, chào đón năm mới 2023 tổ chức tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình) vào cuối tháng 12/2022.

Trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia 2022, Bộ VHTT&DL , các bộ, ngành Trung ương sẽ tổ chức 10 hoạt động mang tầm quốc gia. Riêng Quảng Nam tổ chức gần 70 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 nội dung chính xuyên suốt gồm: Chương trình “Du xuân đất Quảng” từ tháng 1-3; chương trình du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP từ tháng 4-6; chương trình “Du lịch Chu Lai điểm hẹn” từ tháng 4-9; chương trình du lịch văn hóa các dân tộc phía Tây và đường Hồ Chí Minh huyền thoại từ tháng 5-8; chương trình “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè” từ tháng 5-9 và chương trình du lịch “Sắc màu di sản” từ tháng 9-12. Bên cạnh đó, 40 tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đăng ký khoảng 120 sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An”; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Ấn Độ nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước; tổ chức show diễn áo dài, ký ức Hội An, đêm nhạc Trịnh Công Sơn …với sự tham gia của các đoàn trong nước và quốc tế

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra các công trình phục vụ năm du lịch quốc gia 2022

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra các công trình phục vụ năm du lịch quốc gia 2022

PV: Công tác chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2022 được tỉnh Quảng Nam triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Hồng: Quảng Nam đã thành lập Ban Tổ chức năm du lịch quốc gia 2022 gồm 29 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh Lê trí Thanh làm Trưởng ban và thành lập các tiểu ban nội dung để tổ chức, chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả cao nhất.

Để chuẩn bị tốt cho năm du lịch quốc gia 2022, tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất ngành du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và nguồn nhân lực; tăng cường công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá phải được thực hiện hiệu quả, thích ứng với tình hình mới.

Với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, Quảng Nam đã huy động cộng đồng, doanh nghiệp và các đơn vị du lịch tham gia tổ chức các sự kiện, hoạt động của năm du lịch quốc gia 2022. Ban Tổ chức phối hợp với Công ty quản lý công viên Chủ đề GAMI, Công ty tổ chức sự kiện Hoàng Gia, NSND Quang Vinh gấp rút chuẩn bị cho Lễ khai mạc gồm các nội dung: Kịch bản chương trình nghệ thuật, xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 và kế hoạch  bảo đảm an ninh trật tự, kế hoạch lễ tân, hậu cần, xây dựng chương trình hoạt động trong khuôn khổ Lễ khai mạc…

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị cơ bản cho Lễ khai mạc, mở đầu cho chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia. Tất  cả các hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, đặc biệt gắn với tiêu chí du lịch xanh theo chủ trương của Tỉnh.

PV: Ngành du lịch Quảng Nam kỳ vọng gì từ năm du lịch quốc gia 2022 sau những tác động nặng nề do dịch COVID-19?

Ông Nguyễn Thanh HồngVới công tác chuẩn bị bài bản, chất lượng, đổi mới và lấy chủ đề du lịch xanh, thân thiện và an toàn, thì năm du lịch quốc gia 2022 là cơ hội vàng để ngành du lịch phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng như năm 2019; tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng đến khách du lịch trong nước và quốc tế, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch xanh, nhằm thu hút khách du lịch đến Việt Nam và Quảng Nam, sớm phục hồi du lịch như giai đoạn trước dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng dịp để ngành du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng khẳng định với bạn bè, du khách quốc tế đã sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại.

Với chủ đề du lịch xanh, Quảng Nam xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới, độc đáo và hấp dẫn như sản phẩm du lịch trải nghiệm sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My; lễ hội trái cây ở huyện Tiên Phước; du lịch sinh thái, gắn với cuộc sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang; du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp truyền thống ở vùng trung du, ven biển…

Với việc đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022, ngành du lịch Quảng Nam phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trong năm 2022, trong đó khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế và 2,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 6.000 tỷ đồng; qua đó lấy lại đà tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Nam sẽ đón 12 triệu lượt khách nội địa và quốc tế.

PV: Vừa qua, Chính phủ đồng ý mở đường bay đón khách quốc tế từ ngày 15/3, ngành du lịch Quảng Nam đã chuẩn bị những gì để đón khách trở lại sau hơn hai năm tạm dừng hoạt động, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh HồngViệc Chính phủ chọn Quảng Nam để đón khách du lịch quốc tế thí điểm từ quý IV/2021 đã thể hiện sự ghi nhận nỗ lực của tỉnh và khả năng đảm bảo các điều kiện đón khách du lịch quốc tế tại Quảng Nam. Theo đó, Quảng Nam đã đón 3 đoàn du lịch quốc tế với 241 khách đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Đài Loan...; công tác tổ chức đón, phục vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch và cộng đồng, bước đầu tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, giúp doanh nghiệp du lịch mở cửa và duy trì hoạt động, có doanh thu; tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động…

Để chuẩn bị kế hoạch mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở, ngành liên quan rà soát các điều kiện về hạ tầng giao thông, y tế, cơ sở dịch vụ du lịch, yêu cầu quản lý khách, không gian an toàn cho cộng đồng dân cư, nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng linh hoạt và có các phương án xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón khách.

Đồng thời, chỉ đạo tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đang khai thác tại các di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, mở rộng không gian du lịch vào phía Nam tỉnh Quảng Nam; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết, hợp tác với địa phương tổ chức đón du lịch quốc tế, tăng cường hợp tác với hãng hàng không Vietnam Airlines; tăng cường công tác hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Với năng lực về công tác tổ chức và cơ sở hạ tầng, hệ thống lưu trú bảo đảm điều kiện đón và phục vụ khách du lịch quốc tế. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, lượng khách đổ về Quảng Nam tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước là tín hiệu rất tốt khẳng định địa phương đã sẵn sàng đón khách trở lại.

Thành phố Hội An đã sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Thành phố Hội An đã sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Khu nhà của đồng bào Cơ Tu trong khu du lịch Cổng trời tại huyện Nam Giang

Khu nhà của đồng bào Cơ Tu trong khu du lịch Cổng trời tại huyện Nam Giang

Hệ thống phòng nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Cổng Trời - Huyện Nam Giang vừa được hoàn thiện kịp thời đưa vào phục vụ khách  du lịch trong năm Du lịch Quốc gia 2022

Hệ thống phòng nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Cổng Trời - Huyện Nam Giang vừa được hoàn thiện kịp thời đưa vào phục vụ khách  du lịch trong năm Du lịch Quốc gia 2022

Nguyễn Tuyên/ KTDU

Từ khóa: