Sự kiện hot
5 giờ trước

Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố xanh, hiện đại, hội nhập

Sáng 28/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với Quảng Ninh.

Về phía Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh.

Thành lập thành phố Quảng Ninh – bước chuyển có ý nghĩa lịch sử

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Theo Nghị quyết, thành phố Quảng Ninh chính thức được thành lập từ ngày 1/9/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố có diện tích 6.231,27 km², dân số 1.523.400 người, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh.

Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận chặng đường xây dựng và phát triển của Quảng Ninh, đồng thời mở ra không gian, tầm nhìn và động lực phát triển mới.

Từ khi thành lập tỉnh năm 1963, các thế hệ cán bộ và nhân dân Quảng Ninh đã đoàn kết, vượt qua chiến tranh, từng bước xây dựng quê hương trở thành một địa bàn năng động, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh nổi bật với tư duy phát triển năng động, mạnh dạn đổi mới mô hình tăng trưởng, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Từ “vùng đất than” đến thành phố xanh, hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Quảng Ninh có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là cửa ngõ giao thương quốc tế, đồng thời là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những thành quả hôm nay là kết tinh của nhiều thế hệ, của ý chí, khát vọng và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người Quảng Ninh.

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà quan trọng hơn là một bước chuyển về chất trong tư duy và phương thức phát triển.

Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy lợi thế về Vịnh Hạ Long, Yên Tử, hệ thống cửa khẩu, cảng biển, sân bay và mạng lưới giao thông hiện đại; đồng thời chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên sang phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.

“Than” đã làm nên một phần lịch sử Quảng Ninh, nhưng tương lai không thể chỉ có than. Quảng Ninh phải đi lên từ than, vượt lên trên than, hướng tới một nền kinh tế xanh, hiện đại, có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố Quảng Ninh tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới quản trị thành phố. Bộ máy phải tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương nghiêm; cán bộ gần dân, trọng dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Hai là, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh gắn với bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”; phát triển công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics, kinh tế số, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao; thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược. Không đánh đổi môi trường, di sản và chất lượng sống lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Ba là, tổ chức tốt không gian đô thị, phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng sống. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, kết nối đô thị với miền núi, biên giới, hải đảo; phát triển hạ tầng đồng bộ; bảo tồn và phát huy giá trị Hạ Long, Yên Tử, Bái Tử Long, Trà Cổ, Bình Liêu cùng các giá trị văn hóa đặc sắc. Quan tâm hơn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Bốn là, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chắc chắn biên giới, biển, đảo; chủ động hội nhập quốc tế. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ Tổ quốc; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; mở rộng quan hệ đối ngoại, kết nối thị trường, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực.

Phát huy “Kỷ luật và Đồng tâm”, vững bước vào tương lai

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khẳng định, thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện bước phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí bày tỏ lòng tri ân các thế hệ tiền nhân, Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức và nhân dân đã đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng Quảng Ninh.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh xác định quyết tâm giữ vững đoàn kết, kỷ cương; đổi mới mạnh mẽ; hành động quyết liệt; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng thành phố trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương và đại biểu dự Lễ công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương và đại biểu dự Lễ công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Thành phố Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với tầm vóc mới và trách nhiệm mới. Trên nền tảng truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, cùng khát vọng vươn lên, Quảng Ninh có cơ sở và niềm tin để biến tiềm năng thành nguồn lực, lợi thế thành sức cạnh tranh, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

NGÔ QUẢNG
Theo KTĐU

Từ khóa: