Sự kiện hot
7 tháng trước

Quảng Trị: Khó khăn xây dựng khu TĐC cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ

Dù là dự án trọng điểm quốc gia nhưng đến nay dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đang chật vật trong việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân.

Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ.

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 dài gần 66 km khởi công ngày 1/1/2023; trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 32,53 km đi qua các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để di dời dân đến ở, liên quan đến dự án này qua tỉnh Quảng Trị đang bị chậm. Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng 24,83 km, đạt tỷ lệ hơn 76%. Địa phương này cũng đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) 22,3 km, đạt tỷ lệ gần 69%. Hiện nay dự án còn khoảng 7,7 km chưa giải phóng mặt bằng do liên quan đến việc di dời, tái định cư hàng trăm hộ dân cùng nhiều công trình, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Dự án có tổng 9 khu TĐC gồm: Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thủy, huyện Cam Lộ; Bến Quan, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh; Gio An, Linh Trường, Hải Thái, huyện Gio Linh với tổng diện tích hơn 37 ha, làm ảnh hưởng 351 hộ dân phải di dời đến khu TĐC.

Dù Phó thủ tướng Chính phủ đã thông báo đến tháng 9/2023 các khu TĐC phải hoàn thành, đồng thời tinht Quảng Trị cũng yêu cầu các sở ban ngành, chính quyền địa phương phải nhanh chóng vào cuộc xử lý để sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, nhưng đến nay gần hết tháng 9 nhưng chỉ mới 1 khu TĐC ở Hải Thái, huyện Gio Linh đi vào xây dựng, còn lại đang hoàn thiện hồ sơ và thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, trong khi mùa mưa bão sắp tới.

Theo lãnh đạo địa phương nguyên nhân cũng do việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, diện tích đất chuyển đổi mất nhiều thời gian, bên cạnh đó vật liệu san lấp khan hiến, các hộ dân phải di dời nhiều, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án.

Diễm Phước

Theo KT&ĐU

Từ khóa: