Sự kiện hot
3 năm trước

Ra mắt nền tảng hoàn thiện nội thất toàn diện - Làm nội thất chưa bao giờ dễ đến vậy

Ngày 04/07 vừa qua, Flexhome - một nền tảng cung cấp giải pháp nội thất toàn diện đã ra mắt, hướng đến việc chuyển đổi số trong ngành nội thất Việt Nam với thông điệp “Hoàn thiện nội thất chỉ sau một lần chạm”

Flexhome và câu chuyện khởi nghiệp

Những năm gần đây, thị trường bất động sản chung cư đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, tính riêng trong năm 2020 đã có hơn 100.000 căn hộ ra đời, nhu cầu làm nội thất từ đó mà trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Cùng với việc nhu cầu về nội thất tăng lên thì nhu cầu cá nhân hóa trong thiết kế nội thất cũng ngày càng được chú trọng hơn.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các trang TMĐT và những tác động từ dịch Covid đã chuyển hành vi mua sắm của khách hàng từ phương thức truyền thống sang mua hàng trực tuyến. Theo một cuộc khảo sát gần đây, từ năm 2015 đến 2019, số người tham gia mua sắm trực tuyến tăng liên tục từ 30,3 triệu người lên 44,8 triệu người, tăng bình quân 10,3%/năm. Chính điều này đã tạo nên sự thay đổi cho toàn ngành và Online to Offline (O2O) trở thành thuật ngữ quen thuộc hơn bao giờ hết. Xu hướng này dần được xem như một tiêu chuẩn trong việc xây dựng giải pháp duy trì tăng trưởng, bứt phá kinh doanh, trở thành mô hình quan trọng của hầu hết các doanh nghiệp.

Tất cả đã thôi thúc những người sáng lập ra mắt nền tảng Flexhome!

image1.png
Vậy, Nền tảng Flexhome giải quyết vấn đề của thị trường như thế nào?

Để hiểu hơn về nền tảng, phóng viên đã có một buổi trao đổi với Anh Trần Quốc Huy - Giám đốc Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Nội Thất Flexhome

Nền tảng nội thất Flexhome định vị là nền tảng tiên phong trong vấn đề chuyển đổi số ngành nội thất.

“Sứ mệnh của Flexhome là kết nối 4 bên, tạo nên một mắt xích gắn kết, cung cấp giải pháp hoàn thiện nội thất chỉ sau một lần chạm. Để dung hòa lợi ích của các đối tác mà vẫn tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng, Flexhome sẽ là đơn vị đứng ra đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia.” Anh Huy chia sẻ

image3.png
Khi được hỏi về điều khiến Flexhome tự tin nhất anh Huy trả lời

“Chúng tôi tự hào vì cung cấp kho dữ liệu số hóa lớn nhất Việt Nam với hơn 200.000 mặt bằng căn hộ, mẫu thiết kế. Tự hào hơn nữa khi có được sự cộng tác từ những đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực BĐS, thi công, thiết kế nội thất, hay các cộng đồng Kiến trúc sư,...Nhờ vậy, Flexhome không chỉ giúp khách hàng thực hiện những mong muốn hiện có mà còn giúp khám phá ra những mong muốn tiềm ẩn của họ, giúp khách hàng trả lời các câu hỏi: Bạn thích gì, bạn hợp với phong cách nội thất nào? và kiến trúc sư nào có thể giúp bạn hiện thực hóa phong cách. Đó là điều “chưa thể” ở các công ty nội thất truyền thống.”

Theo anh, những khó khăn mà Flexhome là gì?

“Chúng tôi tự tin với sản phẩm chúng tôi mang đến thị trường, nhưng có một vấn đề không chỉ riêng Flexhome gặp phải mà còn là khó khăn chung của các công ty công nghệ, đó là “Educate” người dùng, xây dựng thói quen sử dụng nền tảng, xóa bỏ rào cản tâm lý khi thực hiện những giao dịch online. Để có được hướng giải quyết tốt nhất cho khách hàng, Flexhome đã xây dựng chính sách báo giá minh bạch, đánh giá công khai giúp khách hàng yên tâm và tự tin nhất với sự lựa chọn của họ.”

Từ những chia sẻ thêm của anh Huy chúng tôi được biết, Flexhome đã xây dựng kho dữ liệu data lớn với hơn 200.000 mặt bằng căn hộ và các mẫu thiết kế tương ứng với các dự án trọng điểm, tất cả đều đã được tích hợp trên nền tảng. Như vậy, khi khách hàng có nhu cầu thiết kế nội thất, có thể lên nền tảng Flexhome trải nghiệm, tìm theo từng mã căn hộ để có được mẫu thiết kế tương ứng với không gian sống của mình.

Bên cạnh đó, Flexhome còn ứng dụng công nghệ để xây dựng giải pháp hữu hiệu, giúp tối ưu năng suất làm việc hay hoạt động quản lý kinh doanh. Với Kiến trúc sư, Flexhome có phần mềm thiết kế nhanh - Flex Design, giúp rút ngắn thời gian thiết kế và cho ra bản vẽ chỉ sau 24h. Với nhà cung cấp, Flexhome đưa đến công nghệ trình diễn Digital Showroom giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như hiệu quả quảng bá sản phẩm và bán hàng của doanh nghiệp. Tất cả đều vì mục tiêu chung là tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đối tác.

image2.jpg
Quả thật, chuyển đổi số không còn là vấn đề xa lạ với thị trường hiện nay, nhưng trong lĩnh vực nội thất đây thực sự là một bước đột phá, làm thay đổi phương thức kết nối giữa nhà cung cấp và khách hàng mua dịch vụ, từ đó gia tăng giá trị cho các bên tham gia. Có thể nói, sự ra mắt của Flexhome sẽ là bước khởi đầu và là “mỏ neo” cho xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực nội thất tại Việt Nam.

Xem thêm thông tin về Flexhome tại đây: https://flexhome.asia/

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: