Sự kiện hot
3 năm trước

SHS: 2 năm liên tiếp đạt Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm vốn hóa vừa

Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã vinh dự được bình chọn nằm trong Top 50 Công ty có Báo cáo thường niên tốt nhất. Đặc biệt trong 2 năm gần đây, SHS đã được bình chọn nằm trong Top 10 Công ty có Báo cáo thường niên tốt nhất Nhóm vốn hóa vừa.

Ảnh minh họa

Theo SHS, Báo cáo thường niên không chỉ là một báo cáo mang tính bắt buộc mà còn chứa đựng tâm huyết của doanh nghiệp với tư cách là một ấn phẩm đầy đủ nhất để truyền thông, quảng bá về thương hiệu SHS.

SHS cho rằng, thông qua ấn phẩm Báo cáo thường niên được phát hành hàng năm, khách hàng, nhà đầu tư, đối tác… có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích về SHS như hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, việc quản trị doanh nghiệp, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng...cũng như những kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của SHS trong thời gian tới từ đó củng cố niềm tin và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Quan trọng hơn cả, Báo cáo thường niên được lập ra nhằm phục vụ cho chính doanh nghiệp. Thông qua Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có thể đánh giá lại việc quản trị, điều hành SHS trong suốt một năm qua đã thực hiện theo đúng các mục tiêu và định hướng phát triển đề ra hay chưa, thậm chí có thể đánh giá lại các mục tiêu và định hướng phát triển đã đề ra đã đi đúng hướng hay chưa.

Cũng theo SHS, Báo cáo thường niên cũng là tài liệu quan trọng giúp cán bộ, nhân viên của Công ty hiểu được đầy đủ hơn về hoạt động kinh doanh và văn hóa Công ty từ đó củng cố niềm tin và sự gắn bó.

Có thể nói, Báo cáo thường niên năm 2019 của SHS nói riêng và của các doanh nghiệp đại chúng nói chung được xây dựng trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Thông thường, Quý I hàng năm là thời điểm doanh nghiệp tổng kết số liệu kết quả kinh doanh của năm cũ và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm tiếp theo. Tuy nhiên, Quý I năm 2020 làthời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây ra những ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe người dân cũng như sức khỏe nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam và thế giới đứng trước hoàn cảnh mọi sự khó lường.

Vì vậy, việc định hướng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp cho năm tới quả là một việc không hề dễ dàng đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Tuy vậy, bằng sự quyết đoán,Ban Lãnh đạo SHS xác định sẽ phải đồng lòng vượt khó trong mọi khó khăn, thách thức phía trước. Ban Lãnh đạo SHS cho rằng, trong hoàn cảnh khó khăn thì ý chí và khát vọng vươn lên là yếu tố vô cùng quan trọng. Do đó, Ban Lãnh đạo SHS đã quyết định lựa chọn một trong số rất nhiều chủ đề mà tổ thực hiện Báo cáo thường niên năm 2019 đề xuất là “Đoàn kết một lòng, vững tin vượt khó”. Đó cũng là kim chỉ nam cho toàn thể cán bộ, nhân viên của SHS trong suốt năm 2020.

Thực tế kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 của SHS cho thấy sự đoàn kết và vững tin của Ban Lãnhđạo cũng như tập thể cán bộ, nhân viên SHS đã mang lại được những trái ngọt với mức lợi nhuận trước thuế đạt 505,7 tỷ đồng, vượt 58% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020. Không những đạt được kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập, năm 2020 cũng là năm SHS làm thiện nguyện và làm công tác an sinh xã hội nhiều nhất kể từ trước đến nay với tổng số tiền của Công ty lên đến 8,2 tỷ đồng và của tập thể cán bộ, nhân viên SHS là 360 triệu đồng.

Có thể nói, bên cạnh việc xây dựng Báo cáo thường niên minh bạchvề tình hình tài chính, kinh doanh và lợi nhuận, SHS còn xây dựng báo cáo như một ấn phẩm nhằm tổng hợp lại những gì thuộc về văn hóa, về định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. SHS không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn mà còn tập trung vào việc thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn kết hợp với các mục tiêu môi trường và xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các Bên liên quan.

Thông qua Báo cáo thường niên của SHS, người đọc có thể thấy SHS luôn bám sát mục tiêu phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI của Tổ chức Báo cáo sáng kiến toàn cầu. Theo đó, báo cáo thể hiện đầy đủ những tiêu chí rất rõ ràng về tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn kinh tế, tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn xã hội. Đó là cơ sở để chính SHS và các Bên liên quan hiểu sâu sắc hơn về SHS.

Với định hướng trở thành công ty chứng khoán hoạt động đa năng theo mô hình ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam và là thương hiệu uy tín trên TTCK Châu Á, SHS coi trọng việc minh bạch thông tin với tất cả các Bên liên quan. Do đó, SHS tiếp tục thực hiện tốt việc này bằng việc chú trọng hơn nữa vào ấn phẩm Báo cáo thường niên hàng năm để Báo cáo thường niên trở thành kênh hữu ích truyền tải các thông tin và thông điệp quan trọng của SHS, từ đó củng cố niềm tin và sự gắn kết của SHS với các Bên liên quan.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: