Sự kiện hot
8 tháng trước

Sức sống nông thôn mới ở Thịnh Minh

Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM), được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp, các ngành, cùng sự quyết liệt chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) đã gặt hái những thành công. Diện mạo NTM đã hình thành với hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp ngày càng khang trang, hiện đại, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Trụ sở các cơ quan cấp xã Thịnh Minh khang trang sạch đẹp.

Trụ sở các cơ quan cấp xã Thịnh Minh khang trang sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.

Đến với xã Thịnh Minh (xã Hợp Thịnh và xã Phú Minh thuộc huyện Kỳ Sơn cũ) vào những ngày đầu mùa thu, chúng tôi vẫn còn cảm nhận nguyên sức nóng của Chương trình xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) nơi đây, những công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, sạch đẹp với hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng, kênh mương thủy lợi, trường học, nhà văn hóa…Những khuôn viên có vườn cây ăn quả xanh tươi, cam trĩu quả, bưởi níu cành…đang góp phần ghi dấu cho sự phát triển chung trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Thịnh Minh là xã điểm của tỉnh Hòa Bình và nằm trong tốp đầu tiên trong các xã của thành phố Hòa Bình sớm đạt chuẩn NTM (năm 2015). Nhưng, không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, xã tiếp tục tiên phong trong XDNTM nâng cao, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào XDNTM trên địa bàn đã và đang tiếp tục lan tỏa đến tất cả các tầng lớp xã hội, nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện.

Tiếp tục tiên phong trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trao đổi với phóng viên, về kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Thịnh Minh 6 tháng năm 2023, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã cho biết, kế thừa thành quả XDNTM năm 2015, xã quán triệt quan điểm xuyên suốt XDNTM nâng cao, xây dựng xã chuẩn NTM kiểu mẫu là giữ gìn được bản sắc truyền thống của địa phương, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, người dân được phát huy quyền làm chủ trong quá trình triển khai thực hiện, lấy sự hài lòng và chất lượng đời sống của người dân làm thước đo hiệu quả.

Ngoài ra, ông Tuấn còn chia sẻ thêm, 6 tháng đầu năm 2023 kết quả xây dựng NTM nâng cao UBND xã Thịnh Minh đã tiến hành rà soát tự đánh giá các tiêu chí về NTM nâng cao đến 31/12/2022 trên địa bàn xã theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đối chiếu các tiêu chí và tiết chí, đến thời điểm 01/6/2023, xã Thịnh Minh có 16/19 tiêu chí đạt yêu cầu tiêu chí NTM nâng cao.

ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã  Thịnh Minh. Ảnh: Phi Long.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh. Ảnh: Phi Long.

Bên cạnh đó, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với mục tiêu chung phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu cụ thể với số tiêu chí đat chuẩn NTM nâng cao 03 tiêu chí, tiêu chí số 6 văn hóa; tiêu chí số 14 y tế; tiêu chí số 18 chất lượng môi trường sống.

Những năm qua, xã Thịnh Minh tiếp tục triển khai rà soát điều chỉnh, nâng cấp hạ tầng các công trình xã hội như: trường học, trạm y tế đảm bảo các tiêu chí NTM kiểu mẫu…Cùng với đó, xã tiếp tục đầu tư cho cơ sở vật chất đồng ruộng phục vụ sản xuất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, vận động nhân dân xây dựng những tuyến đường hoa, cải tạo vườn tạp, tường rào, chỉnh trang nhà ở khu dân cư… Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với XDNTM, phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh”…

Trường Mần non Họa Mi xã Thịnh Minh cơ sở vật chất khang trang. Ảnh: Phi Long.

Trường Mần non Họa Mi xã Thịnh Minh cơ sở vật chất khang trang. Ảnh: Phi Long.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Châu rất khang trang.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã Thịnh Minh rất khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.

Công cuộc xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nhưng mỗi chặng đường đã qua đều ghi dấu nỗ lực và thành công của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thịnh Minh. Tin rằng, với luồng sinh khí mới cùng quyết tâm cao trong xây dựng NTM, Thịnh Minh sẽ đạt được mục tiêu đề ra để tiếp đà cho sự phát triển giàu mạnh hơn nữa trong tương lai.

Nhiều khởi sắc phát triển kinh tế xã hội

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết nhất trí cao, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền xã Thịnh Minh đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm cho diện mạo của xã thêm khởi sắc.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh, chia sẻ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Đảng ủy, HĐND và UBND xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân vượt qua những khó khăn, nhất là sau dịch bệnh Covid- 19; diện tích, sản lượng cây lương thực tăng; bước đầu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được duy trì, ổn định...

Thịnh Minh đang ngày càng đổi thay. Ảnh: Phi Long.

Thịnh Minh đang ngày càng đổi thay. Ảnh: Phi Long.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 sản lượng cây lương thực có hạt là 2.486/4784 tấn, đạt 51,9%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 124 tỷ đồng; tổng giá trị ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 9.582.301.000 đồng, đạt 89,64%; tổng chi ngân sách ước đạt 8.164.411.000 đồng, đạt 76,38%; thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 306.796.000 đồng, đạt 63,91%; thu nhập bình quân đầu người là 50 triệu đồng/ 65 triệu đồng/ người/ năm đạt 76,9% kế hoạch; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 46% đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT = 95,61 đạt 101, 5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 73,9%; duy trì công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS theo chuẩn quốc gia...

Về nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn xã Thịnh Minh tập trung thực hiện những nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực chủ yếu như tập trung chỉ đạo sản xuất Nông - Lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Chỉ đạo nhân dân thực hiện kế hoạch sản xuất kịp thời vụ; phát triển các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa có năng suất chất lượng cao, bền vững, tăng năng suất lao động, tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, xử lý kịp thời các điểm có dịch bệnh phát sinh không để lây lan trên diện rộng. Làm tốt công tác quản lý đê điều và các công trình thủy lợi trên địa bàn; làm tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Sức sống nông thôn mới ở Thịnh Minh - Ảnh 1

Sức sống nông thôn mới ở Thịnh Minh - Ảnh 2

Sức sống nông thôn mới ở Thịnh Minh - Ảnh 3

Đường tỉnh 445 nối từ Quốc lộ 6, địa phận phường Kỳ Sơn qua các xã Hợp Thành, Thịnh Minh, thuộc thành phố Hòa Bình đến Pheo Chẹ sang huyện Ba Vì (Hà Nội) có chiều dài khoảng 13 km, có vai trò quan trọng thúc đẩy giao thương, cải thiện dân sinh. Nhiều năm nay, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, phát triển kinh tế của người dân địa phương. Ảnh: Phi Long.

Đường tỉnh 445 nối từ Quốc lộ 6, địa phận phường Kỳ Sơn qua các xã Hợp Thành, Thịnh Minh, thuộc thành phố Hòa Bình đến Pheo Chẹ sang huyện Ba Vì (Hà Nội) có chiều dài khoảng 13 km, có vai trò quan trọng thúc đẩy giao thương, cải thiện dân sinh. Nhiều năm nay, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tuyến đường tỉnh 445 là con đường huyết mạch, giao thương buôn bán quan trọng của các huyện ngoại thành Hà Nội và thành phố Hòa Bình. Người dân mong mỏi chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: Phi Long.

Tiếp đó, tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình đã được đầu tư. Tăng cường các hoạt động Văn hóa - Xã hội, Y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục Mần non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và THCS theo chuẩn quốc gia. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học mới; đẩy mạnh công các xóa đó, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động...

Có thể nói những thành quả đạt được như trên sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thịnh Minh tự tin trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, bứt phá đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Phi Long - Minh Đông /Văn phòng Tây Bắc
Theo KTĐU

Từ khóa: