Sự kiện hot
Tag
16 kết quả

Tin tức về "gạo"

khoảng 1 năm trước

Xuất khẩu gạo Việt Nam dự kiến vượt mục tiêu đề ra

Trong 8 tháng năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu trên 4,79 triệu tấn gạo, dự kiến 4 tháng còn lại xuất khẩu khoảng 1,5 đến 1,7 triệu tấn. Nếu không có gì xảy ra, khả năng xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2022 sẽ đạt và vượt kế hoạch.

7 tháng trước

Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục trong 8 tháng

8 tháng, xuất khẩu gạo đạt gần 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 20% so cùng kỳ và hoàn thành 89% kế hoạch năm.

7 tháng trước

Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục trong 8 tháng

8 tháng, xuất khẩu gạo đạt gần 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 20% so cùng kỳ và hoàn thành 89% kế hoạch năm.

khoảng 1 năm trước

Giá cả thị trường hàng hóa hôm nay: Nông sản và kim loại dẫn đầu đà giảm

Tình hình giá cả thị trường vào ngày 18/7: Giá lợn hơi tăng nhẹ từ 1.000 – 2.000đ/kg; giá tiêu tại Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 500đ/kg; giá lúa tăng 300đ/kg tại An Giang...

khoảng 1 năm trước

Gạo Việt Nam xuất khẩu tăng vừa cả về số lượng lẫn giá trị

Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo cả nước đạt 2,3 tỉ USD, tăng 18,1% về lượng và tăng 8,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

khoảng 1 năm trước

Gạo Việt Nam xuất khẩu tăng vừa cả về số lượng lẫn giá trị

Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo cả nước đạt 2,3 tỉ USD, tăng 18,1% về lượng và tăng 8,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

khoảng 1 năm trước

Xuất khẩu gạo tăng cả lượng và giá trị

Tính chung cả 9 tháng năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 5,37 triệu tấn, tương đương gần 2,61 tỷ USD, tăng 17,7% về khối lượng và tăng gần 8% về kim ngạch.

khoảng 1 năm trước

Xuất khẩu gạo tăng cả lượng và giá trị

Tính chung cả 9 tháng năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 5,37 triệu tấn, tương đương gần 2,61 tỷ USD, tăng 17,7% về khối lượng và tăng gần 8% về kim ngạch.

khoảng 1 năm trước

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam dự kiến lập kỷ lục trên thị trường thế giới

Năm 2022, dự kiến xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7 triệu tấn, trị giá gần 4 tỷ USD. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động và gạo tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của nông sản Việt Nam.

khoảng 1 năm trước

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam dự kiến lập kỷ lục trên thị trường thế giới

Năm 2022, dự kiến xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7 triệu tấn, trị giá gần 4 tỷ USD. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động và gạo tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của nông sản Việt Nam.

6 tháng trước

Xuất khẩu gạo và rau quả duy trì mức tăng trưởng đột biến

Từ đầu năm đến nay, trái ngược với bức tranh ảm đạm của nhiều ngành hàng, nhiều mặt hàng nông sản ghi nhận kỷ lục mới, trong đó gạo và rau quả tiếp tục giữ vững vị trí “ngôi sao”.

6 tháng trước

Xuất khẩu gạo và rau quả duy trì mức tăng trưởng đột biến

Từ đầu năm đến nay, trái ngược với bức tranh ảm đạm của nhiều ngành hàng, nhiều mặt hàng nông sản ghi nhận kỷ lục mới, trong đó gạo và rau quả tiếp tục giữ vững vị trí “ngôi sao”.

8 tháng trước

Bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa

Để đảm bảo cân đối giữa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, Bộ Công Thương đã yêu cầu duy trì mức dự trữ gạo lưu thông tối thiểu. Biện pháp này góp phần bảo vệ nguồn cung cấp lúa gạo đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và kiểm soát giá cả tại thị trường.

8 tháng trước

Bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa

Để đảm bảo cân đối giữa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, Bộ Công Thương đã yêu cầu duy trì mức dự trữ gạo lưu thông tối thiểu. Biện pháp này góp phần bảo vệ nguồn cung cấp lúa gạo đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và kiểm soát giá cả tại thị trường.

7 tháng trước

Mở rộng diện tích trồng lúa để tận dụng thời cơ xuất khẩu gạo

Việc nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu gạo, chẳng hạn như Ấn Độ, Nga, UAE, đã tạo ra cơ hội cho Việt Nam trong việc xuất khẩu gạo, đồng thời mang lại lợi ích cho người trồng lúa, đặc biệt là ở Đồng bằng Sông Cửu Long, giúp nâng cao thu nhập của họ.

7 tháng trước

Mở rộng diện tích trồng lúa để tận dụng thời cơ xuất khẩu gạo

Việc nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu gạo, chẳng hạn như Ấn Độ, Nga, UAE, đã tạo ra cơ hội cho Việt Nam trong việc xuất khẩu gạo, đồng thời mang lại lợi ích cho người trồng lúa, đặc biệt là ở Đồng bằng Sông Cửu Long, giúp nâng cao thu nhập của họ.