Sự kiện hot
5 năm trước

Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Nhức nhối tình trạng vi phạm trật tự xây dựng

Thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là một trong những điểm sáng thu hút khách du lịch của Vĩnh Phúc, tuy nhiên việc đô thị hóa quá nhanh khiến cho tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại đây đang nóng hơn bao giờ hết…

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), tính đến nay, toàn huyện còn 756 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với diện tích gần 23 ha. Trong đó, có 193 trường hợp lấn đất, 108 trường hợp chiếm đất và 455 trường hợp sử dụng đất sai mục đích.

Tại Thị trấn Tam Đảo việc quản lý xây dựng rất phức tạp, nhức nhối từ nhiều năm nay. Hàng chục trường hợp xây dựng không được cấp phép, sai hồ sơ thiết kế được phê duyệt, vượt mật độ xây dựng, vượt chiều cao công trình… trong đó có nhiều cá nhân, doanh nghiệp cố tình vi phạm, lợi dụng những kẻ hở của chính quyền sở tại để vi phạm trật tự xây dựng.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo thẳng thắn chỉ ra những bất cập tại thị trấn như hoạt động cấp phép xây dựng, nhiều công trình do Sở Xây dựng cấp phép cao tầng không đồng nhất, dẫn tới công tác quản lý của thị trấn gặp nhiều khó khăn, xử phạt rất khó. Đồng thời, việc vi phạm mật độ xây dựng rất nhức nhối, nhiều công trình chỉ được cấp phép xây dựng 50-60%, nhưng đã xây dựng lên tới 100%, thị trấn không đủ thẩm quyền xử phạt, đều đã báo cáo lên cấp trên.

Trong báo cáo số 48 ngày 6/8/2019 về Công tác quản lý trật tự xây dựng của thị trấn Tam Đảo chỉ rõ: “Nhiều công trình xây dựng không phép như ông Lương Anh Tấn đã thi công 3 tầng âm và 3 tầng nổi tại khu vực gần khách sạn Hoàng Anh; ông Nguyễn Tiến Dũng thi công xây dựng 1 tầng âm và đổ cột xây dựng tầng 2 gần nhà khách UBND thành phố Vĩnh Yên; ông Nguyễn Thiện Hậu thi công xây dựng 3 tầng âm và 1 tầng nổi tại khu vực Thác Bạc, Quán gió”.

Bên cạnh các hộ dân, còn có các doanh nghiệp lớn, được tỉnh Vĩnh Phúc coi là nhà đầu tư chiến lược tại thị trấn Tam Đảo cũng vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng.

Theo báo cáo của Thị trấn Tam Đảo, Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng đã thi công các hạng mục Khu tổ hợp dịch vụ cao cấp, Khu ẩm thực, nhà ở nhân viên (trên khu đất giáp khách sạn Hương Rừng), tất cả các hạng mục trên đơn vị thi công mà chưa có giấy phép xây dựng, UBND thị trấn đã nhiều lần lập biên bản đình chỉ, xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp với thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu đơn vị hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép theo quy định mới được thi công.

Đến nay, mặc dù Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng đã được cấp giấy phép xây dựng và đã đưa các công trình vào sử dụng, tuy nhiên các hạng mục công trình của Công ty Lạc Hồng vẫn cố tình vi phạm trật tự xây dựng, vượt mật độ xây dựng, không đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Tại Tam Đảo hiện nay, còn nhiều công trình vi phạm sai hồ sơ thiết kế được phê duyệt, chủ yếu là vượt mật độ xây dựng, vượt chiều cao công trình; nhiều trường hợp xây dựng cơi nới, lấn chiếm đất đai… vi phạm mật độ xây dựng, các dãy nhà tầng san sát nhau, nhiều ngôi nhà khách sạn cao hàng chục tầng, nhưng nhiều công trình chỉ được xây dựng giới hạn từ 3,5 - 5 tầng, tình trạng nhiều hộ cố tình cơi nới thêm diện tích, tăng số tầng diễn ra phổ biến khó xử lý, mật độ xây dựng có những công trình vượt 100%, lấn chiếm, cơi nới thêm diện tích đất rừng gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng….

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Nhóm PV
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: