Sự kiện hot
4 năm trước

THPT Đông Kinh: Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện các nội dung, kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Đông Kinh luôn chủ động cập nhật mọi hoạt động ôn tập văn hoá, những thông tin về dịch bệnh giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh nắm bắt kịp thời.

Cô giáo Trần Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đông Kinh

Đón đầu việc dạy và học online

Thực hiện CV396/SGDĐT-CTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, từ những ngày đầu, trường THPT Đông Kinh đã triển khai mô hình dạy và học trực tuyến cho học sinh. Nhà trường đã khuyến khích giáo viên xây dựng bài giảng điện tử hoặc xây dựng các video bài giảng và tài liệu học tập, bài tập để gửi cho học sinh tự học tại nhà.

Đầu tháng 3, trường THPT Đông Kinh tiến thêm một bước khi thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến thông qua việc kết nối học trên truyền hình Hanoitv do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Đài PT-TH Hà Nội qua các môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học... Việc học trực tuyến được kết nối tới 100% học sinh các lớp vào các ngày trong tuần.

Cô Hoàng Mai (GV phụ trách) cho biết: Ngay sau mỗi buổi học trực tuyến, các giáo viên đều giao bài tập về nhà và yêu cầu học sinh hoàn thiện, nộp lại vào thời gian quy định. Mặc dù học trực tuyến nhưng giáo viên vẫn kiểm tra và đánh giá được thái độ cũng như kết quả học tập của học sinh.

“Tuổi trẻ Đông Kinh với Cuộc chiến không có ai bị bỏ lại - Vì một Việt Nam chiến thắng”

Ngoài việc hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà, tận dụng khoảng thời gian này, nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp học, lau chùi bàn ghế, vật dụng ở mọi ngõ ngách với xà phòng.

Bên cạnh đó, nhà trường còn phát động cuộc thi viết về những suy nghĩ trong đại dịch Covid-19, “Tuổi trẻ Đông Kinh với Cuộc chiến không có ai bị bỏ lại - Vì một Việt Nam chiến thắng” nhằm giúp học sinh có thêm góc độ tiếp cận thông tin về dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới, qua đó các em thêm tự hào về đất nước và tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam.

Các hoạt động của trường THPT Đông Kinh góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Được biết, từ ngày 27/2 đến 14/3, sau hai tuần phát động tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ Đông Kinh với Cuộc chiến không ai bị bỏ lại - Vì một Việt Nam chiến thắng”, hơn 300 bài viết của học sinh trường THPT Đông Kinh gắn liền với nhiệm vụ học tập môn Ngữ văn nhưng tràn đầy cảm xúc và nhiệt huyết của Những Người Trẻ đã được gửi đến Ban Tổ chức. Nhiều bạn học sinh đã tham gia vẽ tranh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, chung tay để đẩy lùi đại dịch Covid 19. Ban tổ chức đang rất khẩn trương và nghiêm túc để tìm ra những bài viết suất sắc nhất.

Điều đó chứng tỏ, cuộc thi không chỉ rèn cho các em kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng tạo lập văn bản và kĩ năng thuyết trình mà còn chứng tỏ rằng học sinh trường THPT Đông Kinh thực sự hiểu biết và có thái độ đúng đắn trước đại dịch Covid-19 và những vấn đề lớn của đất nước.

Cô giáo Trần Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đông Kinh bày tỏ: Dịch bệnh Covid-19 đã tràn đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Chứng kiến đại dịch, chứng kiến sự cống hiến, hy sinh của các bác sĩ, chiến sĩ, tinh thần quyết tâm, đoàn kết, nghiêm túc trong chống dịch và dập dịch của người dân Việt Nam, trường THPT Đông Kinh cũng mong muốn góp phần nhỏ bé của mình, chung tay để tinh thần ấy được lan tỏa. Sẽ là một “Cuộc chiến không có ai bị bỏ lại”. Tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vững vàng bước qua đại dịch Covid-19.

Dinh Dinh
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: