Sự kiện hot
12 năm trước

Thu nhập hơn 1 tỷ đồng/tháng từ trồng hoa lan

Anh Phạm Nhật Tân ở ấp 1, xã Phước Đông, huyện Cần Đước (tỉnh Long An) hiện đang là chủ vườn hoa lan rộng 6 ha với hơn 1 triệu giò lan.

Anh Phạm Nhật Tân ở ấp 1, xã Phước Đông, huyện Cần Đước (tỉnh Long An) hiện đang là chủ vườn hoa lan rộng 6 ha với hơn 1 triệu giò lan.

Từ năm 2010 đến nay, mỗi tháng anh Phạm Nhật Tân bán hơn 30.000 giò lan với giá 25.000 đồng/giò và 750.000 bông lan giá từ 5.000-8.000 đồng/bông, trừ chi phí, mỗi tháng anh thu hơn 1 tỷ đồng.

Cách đây 10 năm, anh Tân bắt đầu tìm tòi sách báo, tham quan một số vườn lan ở Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu nghiên cứu trồng thử nghiệm lan Denbro. Thấy hoa lan phát triển và nhu cầu thị trường rất cao nên anh Tân bắt đầu khởi sự nghề trồng lan. Lúc đầu chưa có vốn, chưa có kinh nghiệm anh tận dụng đất trong vườn trồng 500 giò, rồi tăng lên 2.000-3.000 giò lan.

Đến khoảng từ năm 2006-2007, anh Tân mạnh dạn chuyển 1 ha đất trồng lúa sang trồng lan và đến năm 2009 còn thuê thêm hơn 4 ha đất ruộng để mở rộng vườn lan lên 6 ha với các giống hoa lan mua từ Thái Lan về.

Theo anh Tân, do thời tiết, nhiệt độ có ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hoa lan, anh Tân đã làm nhà lưới, mái che, tự nghiên cứu ra hệ thống lọc tự nhiên bằng cách đào hệ thống mương bao quanh mặt ruộng, sau đó làm giàn trồng lan trên mặt mương.

Với cách làm này, hơi nước bốc lên làm mát cho hoa lan, trong khi nguồn nước ngầm bơm từ giếng lên được lọc tuần hoàn qua hệ thống mương, sau đó thu gom về ao lắng và đưa lên dàn tưới tự động giúp hoa lan phát triển tốt, nên chỉ trồng 1 năm là thu hoạch giò hoặc bông.

Theo TTXVN


Từ khóa: