Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Triển lãm quốc tế Y Dược trở lại sau hơn 2 năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19

Từ ngày 11/5 – 14/5 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 29 - VietNam Medi - Pharm 2022.

Ông Nguyễn Đình Anh,Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen Thưởng, Bộ Y tế phát biểu khai mạc buổi họp báo

Theo Ban Tổ chức, VietNam Medi - Phamrm 2022 có chủ đề "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng" sẽ cập nhật, giới thiệu chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế, hợp tác đầu tư y dược; giới thiệu những tiến bộ, thành tựu, sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, môi trường y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sắc đẹp.

Toàn cảnh họp báo thông tin về Vietnam Medi - Pharm 2022

Triển lãm với quy mô 3.000 m2 với hơn 200 gian hàng của 150 đơn vị tham dự đến từ các doanh nghiệp Việt Nam và từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Belarus, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Pakistan, Czech, Australia…

Cũng theo Ban Tổ chức, đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược giao lưu, phân phối các thiết bị y tế; là nơi các bác sĩ tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi với các nhà nghiên cứu tìm ra các nguyên liệu, các bài thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hơn 2 năm sau dịch Covid-19, Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 29 - 2022 quay trở lại sau hơn 2 năm tạm dừng

Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra các hội nghị khoa học, tọa đàm về thị trường trang thiết bị y tế Việt Nam, tọa đàm kế thừa và ứng dụng y học cổ truyền trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tư vấn tầm soát phát hiện sớm ung thư…

Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 29 được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại phát triển thị trường y dược tại Việt Nam, hướng tới thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam luôn là điểm đến và lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư, đáp ứng các yêu cầu hội nhập, hiện đại hóa - công nghiệp hóa và triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện tốt chiến lược chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hoàng Nhung/KTĐU

Từ khóa: