Sự kiện hot
5 năm trước

Trường Tiểu học Tân Định: Giao lưu tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích lần 2

Chiều ngày 9/11, Trường Tiểu học Tân Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức giao lưu "Phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn". Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm nâng cao kiến thức cho các bậc phụ huynh và các em học sinh trong trường.

Tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Mặc dù nhiều biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em đã và đang được thực hiện, nhưng tình hình trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích vẫn chưa giảm. Phần lớn các trường hợp tai nạn thương tích trẻ em xảy ra là do sự bất cẩn của người lớn. Bởi vậy, hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho trẻ trước hết cần sự quan tâm, chăm sóc của các bậc phụ huynh.

Chỉ tính riêng trong quý 1 năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận và xử trí gần 300 trường hợp trẻ bị tai nạn do: ngã, bỏng, tai nạn giao thông, đuối nước…

Như chúng ta đã biết, tai nạn thương tích thường bất ngờ xảy ra, không có nguyên nhân rõ ràng, khó lường trước được và gây ra những thương tổn trên cơ thể người và có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi nhất là ở lứa tuổi học sinh mầm non. Vì ở lứa tuổi này các em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng, phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích. Vì vậy để hạn chế nguy cơ mắc và tử vong do TNTT chúng ta cùng tìm hiểu về TNTT và các biện pháp phòng tránh.

Tham dự với Trường Tiểu học Tân Định về buổi giao lưu phòng chống tai nạn thương tích vào chiều 9/11, phóng viên cảm nhận được bầu không khí sôi nổi và đầy hào hứng của các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh trong buổi giao lưu đầy ý nghĩa này.

Tại Chương trình, các em học sinh tiểu học chia làm 4 đội thi đã trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và tài năng. Các phần thi diễn ra sôi nổi dưới hình thức sân khấu hóa, trả lời các câu hỏi dạng trắc nghiệm, trình bày hiểu biết của bản thân… xung quanh đề tài về phòng chống tai nạn thương tích. Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thông qua những tiểu phẩm, những tình huống thực tế và dí dỏm giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ những bài học về phòng tránh tai nạn thương tích trong học đường.

Qua các phần thi các em học sinh được giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo, thực hiện những ý tưởng và suy nghĩ góp phần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn thương tích.

Đặng Trang
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: