Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

“Vàng đen” Việt Nam sang Ukraine tăng 6.158%

Trong quý I/2023, xuất khẩu "vàng đen" của Việt Nam sang Ukraine tăng đột biến 6.158,3% về lượng và tăng 3.750,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta trong tháng 3/2023 đạt gần 35.750 tấn, trị giá 106,47 triệu USD, tăng 50,6% về lượng nhưng lại giảm 4,7% về trị giá so với cùng kỳ tháng 3/2022. Đáng nói, lượng hạt tiêu xuất khẩu trong tháng 3/2023 ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020.

Ảnh minh họa

Tính đến hết quý I/2023, xuất khẩu hạt tiêu – mặt hàng được ví như "vàng đen" của Việt Nam đạt gần 76,2 nghìn tấn, trị giá 233,45 triệu USD, giảm 6,0% về lượng và giảm 34,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong quý I/2023 ở mức 3.064 USD/tấn, giảm mạnh 34,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý I năm nay, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Mỹ, Đức, Hà Lan, Anh, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất... giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường, Ukraine, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập tăng mạnh.

Đặc biệt, xuất khẩu "vàng đen" của Việt Nam sang Ukraine trong quý I/2023 tăng đột biến 6.158,3% về lượng và tăng 3.750,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, với số lượng 1.502 tấn, giá trị đạt 4,42 triệu USD.

Xuất sang Singapore cũng ghi nhận mức tăng gần 2.590% về lượng và tăng 1.348,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động hơn trong quý II/2023 nhờ nhu cầu tăng cao từ các thị trường Trung Quốc, Papua New Guinea, Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Đông Nam Á... bù đắp cho nhu cầu nhập khẩu vẫn trầm lắng của thị trường Mỹ và EU.

Hoài Anh 

Theo Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: