Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Xã Thanh Thủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Hội Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 - 2024

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), UBND xã Thanh Thủy phối hợp với UBMTTQVN xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, UBND xã Thanh Thủy thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng Nhân dân, các lực lượng đứng chân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không nghe, không tin và không làm theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu…

UBND xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

UBND xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Theo đó, Đơn vị đã phối hợp tổ chức được 121 buổi tuyên truyền tập trung, 32 buổi tuyên truyền cá biệt, 432 buổi tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, 12 hội thi, 9 đợt tập huấn, 6 buổi tọa đàm, 12 buổi sơ, tổng kết, cấp phát được trên 12 ngàn tờ rơi và hàng chục buổi giao lưu văn hóa văn nghệ cho hàng trăm lượt người nghe. Qua đây, Đồn đã tổ chức cho 6.200 hộ gia đình ký cam kết thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật, toàn xã có toàn 2 Tổ đăng ký tự quản 6,595 km đường biên, 4 mốc quốc giới, 50 Tổ tự quản ANTT ở khu vực biên giới.

Các vị đại biểu tham gia Hội nghị.

Các vị đại biểu tham gia Hội nghị.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phòng phú, phù hợp với trình độ, nhận thức, đặc điểm nghề nghiệp của cán bộ và nhân dân như: Tổ chức tuyên truyền tập trung, tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, qua hội họp, hội thi, sinh hoạt, học tập, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, sơ, tổng kết, cấp phát tờ rơi, tờ gấp và thông qua sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đã sân khấu hóa các nội dung để tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

 Đặc biệt, từ năm 2019, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình tuyên truyền như: Mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”; Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ANBG quốc gia”, Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”; Mô hình “5 không, 3 sạch”…

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

 Quần chúng Nhân dân trên địa bàn tổ chức và tham gia tuần tra với các đội tuần tra của Đồn, của xã; thường xuyên phối hợp tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới, xung quanh các cột mốc; người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền xã, thôn và Đồn Biên phòng về các vụ việc xảy ra trên địa bàn và khu vực biên giới, qua đó cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến quốc gia, quốc giới và trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác ở địa bàn biên giới.

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Nhân dân khu vực biên giới trên địa bàn xã đã được nâng lên rõ rệt, quần chúng Nhân dân hiểu biết rõ hơn về vị trí, lịch sử đường biên, mốc quốc giới, địa hình đi lại ở từng khu vực mình phụ trách. Đồng thời, hiểu rõ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị…

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Hội nghị.

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Hội nghị.

Trong khu vực biên giới, “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự thôn, bản”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đều được duy trì và hoạt động nền nếp, hiệu quả. Mối quan hệ hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan, đơn vị ngày càng gắn bó chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng lực lượng bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Thời gian tới, để phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã Thanh Thủy tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16 về “Ngày Biên phòng toàn dân” cho các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Gắn việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” với tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Xã Thanh Thủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Hội Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 1

Các cá nhân, tập thể được trao tặng Kỷ niệm chương, giấy khen tại Hội nghị.

Các cá nhân, tập thể được trao tặng Kỷ niệm chương, giấy khen tại Hội nghị.

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đại diện lãnh đạo đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 3 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và quá trình xây dựng, phát triển của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương và UBND xã Thanh Thủy tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 - 2024.

Vũ Cừ - Ngọc Tú

Theo KT&ĐU

Từ khóa: