Sự kiện hot
8 tháng trước

Xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Hoa Kỳ: Tiềm năng lớn, nhiều cơ hội

Hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có tiềm năng to lớn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Với sự nỗ lực của hai bên, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ ngày càng được mở rộng và phát triển.

Tiềm năng và thách thức

Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam về nông lâm thủy sản, với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 13 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ra toàn thế giới. Trong đó, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn là thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, điều, rau quả, hạt tiêu, gạo.

Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Hoa Kỳ đạt khoảng 13 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ra toàn thế giới.

Một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2022 so với năm 2021 là: thủy sản đạt 2,1 tỷ USD (tăng 4%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,67 tỷ USD (giảm nhẹ 1%), điều 842 triệu USD (giảm 19%).

Một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu vừa phải nhưng tăng trưởng xuất khẩu lớn như rau quả đạt 247 triệu USD (tăng 11,2 %), hạt tiêu 282 triệu USD (tăng 23,2%), gạo đạt 18 triệu USD (tăng 58%).

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, chỉ chiếm khoảng 6,7% giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản của Hoa Kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do các rào cản thương mại, như thuế quan, quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật,...

Hợp tác song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam vào tháng 9/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ (USGC). Hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Hoa Kỳ, đặc biệt là các mặt hàng ngũ cốc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung khẳng định, Việt Nam coi trọng và đánh giá cao hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã chủ động trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả với các đối tác Hoa Kỳ.

Tiềm năng hợp tác

Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Hoàng Trung cho biết, hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực:

  • Tạo thuận lợi cho thương mại nông sản, mở cửa thị trường nông sản, giảm bớt sự khác biệt trong đối xử với các hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ.
  • Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phòng chống dịch bệnh và biến đổi khí hậu.
  • Triển khai các dự án do Hoa Kỳ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp Việt Nam, như dự án “Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, dự án “Việt Nam vì cuộc sống – Thuận thiên cho miền Trung” với WWF Hoa Kỳ.

Hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có tiềm năng to lớn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Với sự nỗ lực của hai bên, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ ngày càng được mở rộng và phát triển.

Bảo An 

Theo Kinh tế và đồ uống

Từ khóa: