Sự kiện hot
6 tháng trước

10 tháng đầu năm 2023 Viglacera lãi trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10, ghi nhận lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 108% kế hoạch tháng, lũy kế 10 tháng đầu năm ghi nhận khoản lãi tăng 72,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty con của ông chủ 8x Nguyễn Văn Tuấn chi 630 tỷ đồng mua 30 triệu cổ  phiếu của Viglacera
10 tháng đầu năm 2023 Viglacera lãi trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong tháng 10 đạt 110% kế hoạch tháng, lũy kế 10 tháng đạt 136% kế hoạch năm. Năm nay, Viglacera đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.210 tỷ đồng, như vậy, lợi nhuận lũy kế 10 tháng vào khoảng gần 1.646 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 mà Viglacera đã công bố trước đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 1.589 tỷ đồng. Như vậy, tháng 10 vừa qua, lợi nhuận trước thuế công ty vào khoảng 57 tỷ đồng. 

Viglacera cho biết, điểm nhấn trong tháng 10 vừa qua là mảng vật liệu xây dựng khi công ty sản xuất thành công những mét vuông kính siêu trắng (ultra clear glass) đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu của mảng vật liệu xây dựng cũng ghi nhận giá trị đạt 105% kế hoạch tháng và lũy kế 10 tháng tăng 56% so với cùng kỳ. Nhóm gạch ốp lát và kính có mức tăng trưởng cao.  

Bên cạnh đó, đối với mảng bất động sản, trong tháng 10, Viglacera cũng đã tổ chức các sự kiến như gắn biển công trình dự án nhà ở công nhân và nhà ở chuyên gia; khai trương trung hỗ trợ một cửa dự án nhà ở xã hội dàng cho công nhân, người lao đông tại Khu công nghiệp Đông Mai. 

Viglacera cho biết, trong quý 4/2023 sẽ tiếp tục tập trung vào 2 lĩnh vực chính là vật liệu xây dựng và bất động sản. Đối với lĩnh vực bất động sản, công ty sẽ phát triển, mở rộng quy mô các khu công nghiệp tại các địa phương có lợi thế về đất đai, hạ tầng giao thông, nguồn điện và chính sách đầu tư…

Đồng thời, tiếp tục triển khai các thủ tục cho công tác thoái vốn Nhà nước theo chủ trương của Bộ Xây Dựng, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2024-2028.

Tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất về Viglacera

Được biết, tiền thân của Tổng Công ty là Công ty Gạch Ngói Sành Sứ được thành lập từ năm 1974. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã nhiều lần đổi tên và thay đổi mô hình hoạt động. Năm 1993, Tổng Công ty Thủy Tinh và Gốm Xây Dựng được thành lập. Đến năm 2006, Tổng Công ty được đổi tên thành Tổng Công ty Viglacera, hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Tổng công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy CNĐKDNCP số 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 22/07/2014.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam, đồng thời cũng được biết đến là thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với các sản phẩm gồm khu công nghiệp cho thuê, khu đô thị, nhà ở để bán và khu thương mại - văn phòng cho thuê. Viglacera chú trọng đa dạng hóa sản xuất và sản phẩm nhằm cung cấp trọn gói và đồng bộ các loại vật liệu xây dựng cho các dự án lớn tại thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Viglacera là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Viglacera là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tin cậy có danh mục đa dạng phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Viglacera định hướng trở thành doanh nghiệp đa quốc gia, hoạt động sản xuất kinh doanh trên 2 lĩnh vực cốt lõi là: Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu xây dựng đồng bộ, cao cấp với chất lượng hàng đầu Việt Nam, thân thiện môi trường và đầu tư kinh doanh bất động sản đa lĩnh vực, ưu tiên phát triển hạ tầng KCN, đô thị và nhà ở với những tiện ích tối đa cho khách hàng.

Năm 2024, Viglacera nhận định kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng với bất động sản làm động lực chính. Hiện công ty đang sở hữu và vận hành 12 khu công nghiệp, với phần diện tích thương phẩm còn lại khoảng 1.139 ha, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khi dòng vốn FDI vào Việt Nam đang có tín hiệu tích cực trở lại sau giai đoạn trầm lắng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: