Sự kiện hot
7 tháng trước

Viglacera (VGC): Lợi nhuận 9 tháng đã vượt 31% kế hoạch cả năm

Vừa qua, Tổng công ty Viglacera – CTCP (HoSE: VGC) đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9, báo cáo sơ kết kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch quý 4 năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất 1.590 tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch năm; lợi nhuận công ty Mẹ ước đạt 1.694 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch năm.

Hụt thu bán hàng, Viglacera báo lãi quý I/2023 giảm 80% so với cùng kỳ
Viglacera (VGC): Lợi nhuận 9 tháng đã vượt 31% kế hoạch cả năm.

Theo Tổng Công ty Viglacera, tính chung quý 3/2023, lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn tổng công ty ước đạt 565 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch. Trong đó, tính riêng tháng 9 vừa qua, lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn tổng công ty vượt 15% kế hoạch tháng.

Mảng bất động sản khu công nghiệp vẫn là mảng kinh doanh chủ chốt đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Viglacera trong 9 tháng đầu năm nay với lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2022, và vượt 33% so với kế hoạch cả năm nay.

Đối với mảng vật liệu xây dựng, trong bối cảnh hoạt động xây dựng trong nước trầm lắng khiến sức tiêu thụ yếu thì kênh xuất khẩu của Tổng Công ty Viglacera ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu vật liệu xây dựng của doanh nghiệp này ước đạt 33,6 triệu USD, vượt 151% so với cùng kỳ năm 2022. Các sản phẩm gạch ốp lát, kính xây dựng và sứ vệ sinh đều ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.

Được biết, tiền thân của Tổng Công ty Viglacera là Công ty Gạch Ngói Sành Sứ được thành lập từ năm 1974. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã nhiều lần đổi tên và thay đổi mô hình hoạt động. Năm 1993, Tổng Công ty Thủy Tinh và Gốm Xây Dựng được thành lập. Đến năm 2006, Tổng Công ty được đổi tên thành Tổng Công ty Viglacera, hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Tổng công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy CNĐKDNCP số 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 22/07/2014.

5 tháng đầu năm, lợi nhuận toàn Tổng công ty Viglacera tăng gấp 2 lần cùng  kỳ

Tổng Công ty Viglacera - CTCP là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam, đồng thời cũng được biết đến là thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với các sản phẩm gồm khu công nghiệp cho thuê, khu đô thị, nhà ở để bán và khu thương mại - văn phòng cho thuê. Viglacera chú trọng đa dạng hóa sản xuất và sản phẩm nhằm cung cấp trọn gói và đồng bộ các loại vật liệu xây dựng cho các dự án lớn tại thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Viglacera là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Viglacera là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tin cậy có danh mục đa dạng phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Viglacera định hướng trở thành doanh nghiệp đa quốc gia, hoạt động sản xuất kinh doanh trên 2 lĩnh vực cốt lõi là: Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu xây dựng đồng bộ, cao cấp với chất lượng hàng đầu Việt Nam, thân thiện môi trường và đầu tư kinh doanh bất động sản đa lĩnh vực, ưu tiên phát triển hạ tầng KCN, đô thị và nhà ở với những tiện ích tối đa cho khách hàng.

Năm 2023 Viglacera phấn đầu hoán thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển. Viglacera cũng cho biết đang thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước.

Mục tiêu kinh doanh năm 2023 tập trung vào 2 lĩnh vực vật liệu và bất động sản. Trong đó ở lĩnh vực bất động sản sẽ phát triển, mở rộng quy mô các KCN tại các địa phương có lợi thế về đất đai, hạ tầng giao thông, nguồn điện và chính sách đầu tư…

Viglacera sắp trả nốt hơn 448 tỷ đồng tiền cổ tức của năm 2022

Đồng thời Viglacera cũng dự kiến phát triển các dự án Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo phương thức đồng bộ với các KCN hiện có cũng như các KCN phát triển sau này. Ngoài ra còn phát triển quỹ đất, đầu tư các dự án Nhà ở thương mại và bất động sản nghỉ dưỡng.

Về chỉ tiêu tài chính, năm 2023 Viglacera đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhấy 16.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Tuy vậy chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại khiêm tốn với 1.300 tỷ đồng, giảm 44% so với lợi nhuận thực hiện năm 2022.

Về kế hoạch triển khai Quý 4/2023, đối với lĩnh vực bất động sản, Viglacera tiếp tục tập trung vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công xây lắp hạ tầng, đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án nhà ở và khu công nghiệp, tiếp tục mở rộng phát triển mới các khu công nghiệp và nhà ở cho các năm tiếp theo.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, Viglacera tiếp tục cho rà soát các nhóm sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phù hợp với thị trường cả về chất lượng, tính năng, giá bán và nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, Viglacera tiếp tục đẩy nhanh hơn công tác giới thiệu các sản phẩm giá trị cao tới thị trường trong đó có các sản phẩm như đá nung kết và kính siêu trắng.

Đáng chú ý, trong quý 4, Viglacera tiếp tục triển khai các thủ tục cho công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo chủ trương của Bộ Xây Dựng; đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2024-2028.

Theo đánh giá mới đây của Bảo Việt Securities (BVSC), kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Viglacera kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh trong năm 2024 với động lực chính là mảng bất động sản. Với 12 khu công nghiệp đang sở hữu và vận hành, Tổng Công ty Viglacera hiện là một trong những doanh nghiệp có quỹ đất khu công nghiệp lớn nhất tại miền Bắc.

Phần diện tích khu công nghiệp thương phẩm còn lại của Tổng Công ty Viglacera ước tính khoảng 1.139 ha, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bứt phá khi dòng vốn FDI vào Việt Nam đang có tín hiệu tích cực trở lại sau giai đoạn trầm lắng.

BVSC hiện dự báo lãi ròng năm 2024 của Tổng Công ty Viglacera có thể tăng tới 134% so với năm 2023. Doanh thu từ mảng bất động sản dự báo tăng mạnh khi diện tích cho thuê tăng thêm tới 250 ha (tăng 35% so với năm nay), nhờ bắt đầu mở bán mới Khu công nghiệp Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) và Khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình).

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: