Sự kiện hot
12 năm trước

40m đất ven sông Hậu tiếp tục bị sạt lở

Đúng như nhận định của cơ quan chức năng, sạt lở tiếp tục xé toạc bờ sông Hậu ở An Giang thêm một đoàn dài 40m, lấn sâu vào đất liền 3m.

Đúng như nhận định của cơ quan chức năng, sạt lở tiếp tục xé toạc bờ sông Hậu ở An Giang thêm một đoàn dài 40m, lấn sâu vào đất liền 3m.

Chiều ngày 27/5 mưa lớn ở An Giang tiếp tục làm đất ven sông Hậu đi qua khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh (Long Xuyên, An Giang) sạt xuống sông lấn sâu vào đất nền thêm 3m. Như vậy, trong hai ngày qua sạt lở đã “ngoạm” gần 150m khuyết sâu vào trong trên 25m uy hiếp hàng trăm nhà dân.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Khánh Võ Duy Cương, do diễn biến sạt lở khá phức tạp trên nên nhà chức trách đã tăng phạm vi cảnh báo đặc biệt nguy hiểm dọc theo bờ sông kéo dài 180m.

Hiện có thêm 12 hộ dân bị ảnh hưởng lớn, nâng tổng số hộ bị ảnh hưởng lên 27 hộ. Nhờ sự giúp đỡ của công an, dân phòng... nên 15 hộ dân đã được di dời, những hộ còn lại cũng trong tư thế sẵn sàng di chuyển chỗ ở bất cứ lúc nào.

Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Trần Thị Kim Loan cho biết gần 100 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp liên quan đến sạt lở từ đầu năm đến nay đang được sắp xếp tìm nơi tái định cư. Khu tái định cư cũng giải quyết nhu cầu chỗ ở cho trên 200 hộ có nhà nằm trong khu vực nguy hiểm ven sông Hậu cần phải di dời.

Theo bà Loan, những gia đình có nhà bị tuồn xuống sông trong hai ngày qua đã được hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ để mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết.

VÕ DŨNG
Theo Infonet

Từ khóa: