Sự kiện hot
6 năm trước

Bản tin Tiêu dùng 07/9: Giá heo lặng sóng; Cua biển 70.000 đồng/con, chủ cửa hàng không dám bán

Giá vàng tăng trong khi giá heo cả ba miền lặng sóng; Đào ngoại ồ ạt về Việt Nam; Hiểm hoạ từ phụ tùng xe máy giả; Thu giữ mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập lậu... là những tin đáng chú ý hôm nay.

Giá vàng hôm nay (7/9) tăng nhờ đồng USD yếu 

Hiện, giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.200,71 USD/ounce vào lúc 6h00 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,14% lên 1.206 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.199,68 USD/ounce vào lúc 0h54 rạng sáng nay (giờ Việt Nam) sau khi tăng 0,5% trong phiên trước đó.

Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,3% lên 1.204,30 USD/ounce.

Giá heo hôm nay: Cả 3 miền lặng sóng

Hiện, giá heo hơi tại miền Bắc được thu mua trong khoảng 47.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên không có nhiều thay đổi so với hôm qua.

Hiện, giá heo hơi tại miền Nam dao động khá đồng đều ở mức 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Đào ngoại ồ ạt về Việt Nam

Theo nguồn tin từ VnExpress , chủ một cửa hàng bán đào ngoại cho biết, hai tuần nay đào Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam cả loại vỏ bóng lẫn loại có lông và mỏ quạ nên giá bắt đầu hạ nhiệt. Đối với loại đào vỏ bóng trái nhỏ giá chỉ 35.000 đồng một kg, còn loại đào tiên "khổng lồ" vì là sản phẩm mới, mẫu mã đẹp nên giá dao động 50.000 - 70.000 đồng.

Ngoài đào khổng lồ của Trung Quốc, Nhật Bản thì gần đây nhiều cửa hàng còn nhập cả đào dẹt gắn mác Tây Ban Nha, Pháp, Nga về bán với nhiều mức giá khác nhau từ 150.000 - 500.000 đồng một kg.

Nhiều chủ cửa hàng cho biết, loại này giống hình chiếc bánh rán có ruột vàng, mềm, thịt dày, hạt nhỏ, vị ngọt thanh. Tùy giá nhập mà các cửa hàng bán giá khác nhau. Tuy nhiên, ở Nga loại này chỉ khoảng 70.000 đồng một kg.

Cua biển siêu rẻ 70.000 đồng/con, chủ cửa hàng không dám bán

Dân trí đưa tin, mấy ngày gần đây, tại một số địa điểm tuyến đường đang thi công vành đai 3 đoạn qua Công viên Hòa Bình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện khá nhiều người bán cua siêu rẻ loại từ 200g - 300g/con với giá từ 70.000 đồng/con.

Còn các loại cua lớn hơn được bán theo kg, loại cua từ 350g đến gần 500g được bán với giá chỉ khoảng 200.000 đồng đến 300.000 đồng/kg. Rẻ hơn khá nhiều so với giá bán trên thị trường hiện nay.

Thực tế, loại cua được rao bán với giá 70.000 đồng/con theo tìm hiểu không khác gì so với cua bán tại chợ từ hình dáng đến kích thước. Nhiều người bán hàng hải sản cho biết, loại cua đó là từ Hải Phòng hoặc Quảng Ninh mang lên, không rõ nguồn gốc ra sao mà bán giá rẻ vậy nên không dám ôm hàng vào bán.

Cây vú sữa Lò Rèn có nguy cơ bị xóa sổ

Tìm hiểu của báo người tiêu dùng cho biết, các nhà vườn cho rằng, cây vú sữa Lò Rèn năng suất kém, giá cả bấp bênh nên họ đốn bỏ để trồng cây ăn trái khác. Nếu không có giải pháp khắc phục thì chỉ một thời gian ngắn nữa, thương hiệu vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim có thể bị xóa sổ.

UBND xã Vĩnh Kim cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã triển khai dự án trồng lại 16 ha vườn cây vú sữa Lò Rèn. Nhưng nhà vườn vẫn còn lo ngại về những dịch bệnh khó phòng trị trên loại cây này. Trước đây tỉnh cũng có lập dự án nhưng dân không mặn mà, vì trồng nhiều lần nhưng cây vẫn chết.

Gần đây người dân khai thác quá khả năng cho trái khiến cây suy kiệt, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Mặt khác các loại cây ăn trái khác phát triển rất mạnh nên nhiều chủ vườn chọn trồng cây khác như chanh hay ổi.

Đồ chơi Trung thu truyền thống: 'Nhập thì nhiều, bán chả được bao nhiêu'

Thực tế tại các cửa hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu cho thấy, các sản phẩm đồ chơi truyền thống đang được nhập về rất nhiều nhưng lại bán ra không đáng kể.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, các cửa hàng chuyên bán đồ chơi trên phố Hàng Mã, Chả Cá, Hàng Lược,… đều đang bày bán rất nhiều đồ chơi Trung thu năm nay. Về giá cả, một số chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã chia sẻ, tuy đồ chơi truyền thống được làm thủ công có giá bán không hề đắt nhưng không được khách hàng mua nhỏ lẻ nhiều mà thường mua số lượng lớn.

Ngoài ra, các chủ cửa hàng đồ chơi trên những tuyến phố này chia sẻ thêm rằng, đồ chơi truyền thống dịp Trung thu được họ nhập về bán từ giữa tháng 7 âm lịch nhưng từ đó đến nay sức bán cũng chưa có gì đặc sắc. Đồ chơi Trung Quốc vẫn là mặt hàng được nhiều con trẻ và bố mẹ chọn lựa hơn.

Hiểm hoạ từ phụ tùng xe máy giả

Qua đánh giá của Thương hiệu công luận, phụ tùng xe giả mạo nhãn hiệu đang trở thành vấn đề nhức nhối với những con số đáng báo động. Trong đó số lượng phụ tùng xe máy giả bị xử lý phần lớn phụ tùng này là nhập lậu, một số ít là phụ tùng gắn nhãn hiệu giả sản xuất trong nước. Tình trạng nhập linh kiện, nguyên liệu, sản phẩm hoàn chỉnh vào Việt Nam sau đó chế biến, lắp ráp, sang chiết, bao gói thành các sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trong nước và nước ngoài đưa ra thị trường tiêu thụ rất phổ biến tại Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng...

Theo phân tích của các cơ quan chuyên môn, những dòng xe nhái, giả nhãn hiệu có đặc điểm giá thành thấp hơn hàng thật nhưng không có tiêu chuẩn hợp quy do Cục đăng kiểm cấp, do đó có khả năng gây nguy hiểm cho người sử dụng khi lưu hành. Còn các loại phụ tùng thay thế không chính hãng có chất lượng kém cũng đe dọa đến chất lượng chung của phương tiện và sự an toàn của người điều khiển phương tiện đó.

Gần 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc bị tạm giữ tại Cần Thơ

Vừa qua, Cảnh sát môi trường phối hợp với Chi cục quản lý thị trường TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại điểm kinh doanh bánh trung thu có địa chỉ tại số 149/2E, khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, do ông Nguyễn Minh Nhật (32 tuổi) làm chủ, thông tin từ tờ THCL cho biết.

Tại đây đoàn kiểm tra phát hiện có 3.663 cái bánh trung thu, trong đó 1.306 cái bánh trung thu hiệu Moon Cake, 2.117 cái bánh trung thu hiệu Gateau Doux, 15 hộp bánh trung thu và 240 cái bánh trung thu không bao bì, nhãn mác.

Thời điểm kiểm tra, ông Nhật chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lượng bánh trung thu nói trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lạng Sơn: Thu giữ mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập lậu

Cũng theo thông tin từ thương hiệu công luận, đội Quản lý thị trường số 4 vừa qua đã kiểm tra, thu giữ gần 100 bộ đồ chơi trẻ em nhập lậu

Tại thời điểm kiểm tra xe ô tô 29B - 183.91 vận chuyển 04 (bốn) loại hàng hóa là đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp gồm: Túi bóng nhựa đồ chơi (100 quả/túi), số lượng 30 túi; Bộ đồ chơi mô hình bán kem bằng nhựa nhãn hiệu sueet cant, số lượng 18 bộ; Bộ đồ chơi mô hình bán kem bằng nhựa nhãn hiệu Diy, số lượng 24 bộ; Bộ đồ chơi tập BOXINH, số lượng 24 bộ.

Đội Quản lý thị trường số 4 lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Hải về hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Quỳnh (t/h)

Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: