Sự kiện hot
4 năm trước

Bất động sản Long An "nóng" trở lại?

Hiểu được tâm lý, mua đất ai cũng mong cầm được cuốn sổ mang tên mình, nên nhiều doanh nghiệp ở Long An chú tâm đến việc này, tạo niềm tin cho nhà đầu tư đất đai tìm đến nơi “cửa ngõ miền Tây”…

Sổ hồng trao tay, niềm vui trọn vẹn…

Trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành, nhiều đơn vị môi giới tháo chạy, “bỏ quên” cam kết với khách hàng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn hết lòng với “thượng đế” của mình. Họ đang có những bước đi rất chắc chắn, giữ uy tín là một tín hiệu rất tốt đối với thị trường bất động sản (BĐS).

Sau thời gian khá im ắng, hiện làn sóng đầu tư vào thị trường BĐS Long An đã khởi sắc trở lại. Trong đó, các dự án quy mô, hạ tầng đầu tư bài bản, tiện ích chỉn chu nhận được sự quan tâm hơn cả của nhà đầu tư.

Cùng với đó, việc chính quyền tỉnh Long An đưa ra hạn mức tách thửa, hạn chế cho phép tách thửa đã giúp quy hoạch tỉnh Long An đồng bộ và hiện đại hơn. Các dự án được UBND tỉnh Long An chú tâm giám sát hoàn thiện quy hoạch, phát triển các tiện ích trong dự án nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng cho từng khu vực.

BĐS Long An liệu có trở thành điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư hay không?

Ghi nhận cho thấy, thời gian gần đây, “sóng ngầm” BĐS bắt đầu dồn về một số huyện của Long An, mà cụ thể là Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hoà .. Nơi vừa có địa thế gần TP.HCM, vừa là khu vực có tốc độ tăng trưởng về BĐS mạnh mẽ. Những dự án uy tín, được tiếp thị một cách thông minh và bài bản vẫn là điểm sáng, nhận được sự quan tâm của giới đầu tư.

Có thể kể đến các dự án Eco House 2, Eco House 7 & Eco House 8, Sunshine City, SunHouse 2 (huyện Cần Đước, Long An)… do Công ty CP Địa ốc Nam Thiên Phú phát triển dự án, vừa qua đã bàn giao hàng trăm sổ đỏ cho khách hàng.

Chia sẻ với PV, bà Ngọc, khách mua một số sản phẩm của Công ty CP Địa ốc Nam Thiên Phú nhận xét : “Đây là một trong những chủ đầu tư làm ăn giữ chữ tín với khách hàng trên thị trường. Công ty CP Địa ốc Nam Thiên Phú thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cũng như các quy định về kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển dự án bằng năng lực hiện có và cái tâm của doanh nghiệp. Do đó, các dự án do doanh nghiệp này thực hiện đều để lại dấu ấn tốt đẹp trong tôi”.

Đại diện Công ty cổ phần địa ốc Nam Thiên Phú, cho biết: “Công ty luôn thực hiện theo tiêu chí ‘Nơi đón nhận giá trị phồn vinh’, xây dựng uy tín và lấy lợi ích khách hàng làm trung tâm hoạt động của công ty. Các sản phẩm công ty phân phối đều được công ty nghiên cứu cẩn thận, kỹ lưỡng, xây dựng mức giá phù hợp trước khi đến tay khách hàng và nhà đầu tư, tạo ra cơ hội hợp tác lâu dài và đón nhận những khách hàng tiềm năng”.

Còn tại dự án Phúc An City (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An, sau thời gian gấp rút chuẩn bị, dự kiến trong thời gian gần đây nhất, tập đoàn này sẽ bàn giao khoảng 500 sổ hồng cho cư dân đang sinh sống tại dự án.

BĐS phát triển nhờ những chính sách tốt

Mới đây, dự án KCN Đức Hòa III - Slico có tổng diện tích hơn 195ha đã được khởi công tại huyện Đức Hòa, Long An. Đây là KCN lớn thứ ba trong cụm 13 KCN của Đức Hòa III. Dự án này kì vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp phía Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của Long An.

Từ câu chuyện phát triển BĐS công nghiệp đến hạ tầng cùng thế mạnh liên kết vùng đã tạo động lực tăng trưởng cho BĐS Long An suốt thời gian qua. Loạt khu KCN hiện hữu đang là đòn bẩy giúp thị trường BĐS địa phương này hút dòng tiền của người mua. Với những dự án BĐS tọa lạc gần các KCN sẽ được hưởng lợi thế của việc cư dân hình thành sẵn, BĐS vì thế dễ chuyển nhượng, dễ bán ra hoặc cho thuê lại với giá tốt.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng. Đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS) đây cũng là liều thuốc thử để tạo bản lĩnh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư BĐS cũng như tạo bước đột phá để thị trường chuyên nghiệp hơn. Từ đó, tạo nguồn cầu bền vững cho thị trường.

Kim Oanh

Theo KTĐU

Từ khóa: