Sự kiện hot
6 tháng trước

Bộ Công an Hội thao lực lượng công an toàn quốc được tổ chức ở Quảng Bình

Ngày 6/11, tại Quảng trường biển Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh, UBND TP. Đồng Hới, Công an tỉnh tổ chức lễ khai mạc hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thao.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục X03, Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Hội thao, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Hội thao lực lượng CAND năm 2023 gồm 3 nội dung: Chạy ứng dụng, bóng bàn và bơi ứng dụng. Hội thao quy tụ 116 đoàn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) thuộc các cục nghiệp vụ, trường CAND và công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số đại biểu, VĐV, HLV là hơn 2.000 người, trong đó, 1.500 VĐV tham gia thi đấu (chạy ứng dụng 106 đơn vị, bơi ứng dụng 99 đơn vị, bóng bàn 76 đơn vị). Hội thao diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13/11/2023.

Các đoàn tham gia Hội thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Hội thao lực lượng CAND năm 2023 là sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động thể thao lớn của lực lượng CAND nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2021-2030. Đây là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thể hiện khả năng, bản lĩnh, ý chí chiến đấu; là dịp đánh giá thực chất kết quả tập luyện thể thao của công an các đơn vị, địa phương; lựa chọn, tôn vinh, biểu dương những thành tích trong phong trào thể dục, thể thao.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội thao.

Tiếp đó, ông Trần Thắng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu chào mừng các đại biểu, HLV, VĐV tham gia hội thao lực lượng CAND năm 2023. Đồng chí đã giới thiệu về mảnh đất, con người Quảng Bình “Hai giỏi”; về những tiềm năng, thế mạnh của Quảng Bình, trong đó có công tác thể dục, thể thao.

Tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư ngân sách, dành quỹ đất và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, có chính sách phát huy nguồn nhân lực, phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao; thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong các cấp, ngành, đặc biệt là thể thao thành tích cao ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn; tạo nguồn vận động viên chất lượng, mang vinh quang về cho quốc gia. Theo thống kê, hàng năm, các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải quốc gia, khu vực và quốc tế đạt trung bình từ 140-150 huy chương các loại.

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND trao quà lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Hội thao là dịp để công an các đơn vị, địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu; đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh. Tỉnh Quảng Bình mong muốn, ngoài những giây phút sôi động của ngày hội thể thao, các đại biểu, VĐV dành thời gian tìm hiểu, khám phá thêm về Quảng Bình, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, nơi sở hữu nhiều di sản, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, văn hóa ẩm thực đặc sắc, con người thân thiện, hiếu khách.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sẽ quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất để hội thao diễn ra an toàn, hiệu quả, thành công.

Bùi Tuấn

Theo  KT&ĐU

Từ khóa: