Sự kiện hot
9 tháng trước

Câu lạc bộ Báo chí Phú Thọ: Kết nối yêu thương, trao quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Vừa qua, ngày 29-7, Câu lạc bộ Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” tại huyện Tam Nông và Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Những suất học bổng cùng chiếc xe đạp sẽ giúp đường đến trường của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Thọ bớt gập ghềnh.

Được thành lập bởi những người con quê hương Phú Thọ, Câu lạc bộ báo chí Phú Thọ tại Hà Nội thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thiện nguyện, đến với các em học sinh có tinh thần vượt khó vươn lên, các hoàn cảnh thiệt thòi, kém may mắn trong xã hội, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19…

Thành viên Câu lạc bộ báo chí Phú Thọ tại Hà Nội và các nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương.

Điển hình, Câu lạc bộ đã tổ chức các hoạt động như: Thăm và trao quà tặng đồng bào lũ lụt tại huyện Thanh Sơn, Tân Sơn (Phú Thọ) năm 2019; thăm, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh năm 2021; thăm, tặng xe đạp, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bát Xát và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai…

Với tinh thần “tương thân, tương ái” “lá lành đùm lá rách” và thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Cả cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, năm 2023, Câu lạc bộ báo chí Phú Thọ tại Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình thăm, trao quà tặng học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Tam Nông và Thanh Thuỷ của tỉnh Phú Thọ.

Được biết, để chia sẻ với gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ban tổ chức chương trình đã huy động từ sự chung tay của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành (Thẩm mỹ Hoàng Tuấn, Công ty Cổ phần cà phê Tuyết Nguyên...) và bằng chính sự đóng góp của các thành viên trong CLB. Tại 2 huyện Tam Nông và Thanh Thủy, CLB đã trao tổng số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng) tặng 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ Báo chí Phú Thọ trao quà hỗ trợ xây nhà tặng 03 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Thủy.

Câu lạc bộ Báo chí Phú Thọ trao tặng xe đạp các cho cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tam Nông.

Đặc biệt, CLB đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tổng giá trị 75 triệu đồng và tặng 40 suất quà cho các em học sinh có ý chí vươn lên, đạt thành tích nổi bật trong học tập, trị giá mỗi suất 500.000 đồng, tổng số 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, CLB báo chí Phú Thọ cũng kết nối, phối hợp với các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Bắc Hà và Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đến tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Phát biểu tại lễ trao quà, nhà báo Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội cho biết, chương trình "Hành trình kết nối yêu thương" với hoạt động thiết thực như: trao học bổng cho học sinh, tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo... Qua đó, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Nhà báo Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội phát biểu.

“Các phần quà tuy không mang nặng giá trị vật chất, nhưng cũng phần nào kịp thời động viên, chia sẻ với các gia đình và học sinh giảm bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và trong học tập...” - ông Hải chia sẻ.

Bày tỏ trước tình cảm CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội, ông Quách Hải Lý, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của các nhà báo và thành viên CLB đã chung tay, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy gửi lời cảm ơn tới CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội.

“Những phần quà trên hết sức ý nghĩa trong thời điểm triển khai chương trình ủng hộ người nghèo với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau. Năm học mới gần đến, những món quà, xe đạp của chương trình đã góp phần tạo điều kiện, niềm tin và động lực để học sinh yên tâm học tập tốt hơn trong thời gian tới...”, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy nhấn mạnh.

Di An

Theo KTĐU

Từ khóa: