Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Câu lạc bộ bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam: 25 năm một chặng đường hình thành và phát triển!

Chiều ngày 18/12/2022, tại Sân vận động Hàng Đẫy (số 9 Trịnh Hoài Đức - Hà Nội) đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam - FC VITAS (18/12/1997 - 18/12/2022).

Đến dự Lễ kỷ niệm có ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC); Ông Phạm Hải Đăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản TPG; Ông Thái Khắc Thành, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc VMC Motors; Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Bắc Nam; Ông Trần Văn Hoạt, Tổng Giám đốc Công ty Bách Thuận. Về phía Hiệp hội Chè Việt Nam có ông Hoàng Vĩnh Long, Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ, Tổng Biên tập phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ, Tổng Biên tập phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  

Về phía Câu lạc bộ đội Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam có ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ, Tổng Biên tập; Ông Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ kiêm Đội trưởng; Ông Trần Văn Hoạt, Phó Chủ tịch; Ông Thái Khắc Thành, Phó Chủ tịch; Ông Nguyễn Khắc Vinh, Phó Chủ tịch; Ông Lương Mạnh Chung, Phó Chủ tịch. Về phía các Câu lạc bộ có sự tham gia của Mr. Ngọc - Mylan - FC; Mr. Hưng - Thanh niên Hà Nội - FC; Mr. Tùng - Bình Minh - FC; Mr. Phương - Câu lạc bộ đỏ - FC; Mr. Quân - Sóc Sơn - Câu lạc bộ Tốc độ; Mr. Hoàng - Music FC. Đặc biệt, trong buổi Lễ kỷ niệm có các phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đến dự và đưa tin.

Ông Hoàng Vĩnh Long - Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội đọc Quyết định của Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  
Ông Hoàng Vĩnh Long - Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội đọc Quyết định của Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  

Trong dịp Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam, các thành viên CLB rất cố gắng, có nhiều đóng góp cho hoạt động của CLB, ông Hoàng Vĩnh Long - Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội đã đọc Quyết định số 35/2022/QĐ - HHC ngày 06/12/2022 của Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành chè Việt Nam cho lãnh đạo CLB gồm: Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch; Ông Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Đội trưởng; Ông Trần Văn Hoạt, Phó Chủ tịch; Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch; Ông Thái Khắc Thành, Phó Chủ tịch; Ông Lương Mạnh Chung, Phó Chủ tịch.

Ông Hoàng Vĩnh Long - Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội
Ông Hoàng Vĩnh Long - Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội Chè Việt Nam trao kỷ niệm chương của ngành Chè Việt Nam cho ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ
Câu lạc bộ bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam: 25 năm một chặng đường hình thành và phát triển! - Ảnh 1

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng Biên tập đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Câu lạc bộ trải qua 25 năm qua.

Ông Nguyễn Quốc Hùng nói: Cách đây 25 năm Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam ký quyết định thành lập CLB bóng đá Hiệp hội chè Việt Nam. 25 năm qua với tinh thần đam mê thể thao, đoàn kết của các thành viên trong CLB đã duy trì tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng niềm đam mê chơi bóng đá. Các đội bóng của CLB không chỉ thi đấu vì nhau mà còn tổ chức nhiều trận thi đấu giao lưu với các đội ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Nam Định... Các thành viên trong CLB tham gia đều trên tinh thần tự nguyện, phi thương mại nhằm giao lưu, gặp gỡ và giúp đỡ nhau, quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng Biên tập phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng Biên tập phát biểu khai mạc

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập CLB bóng đá Hiệp hội chè Việt Nam cũng là dịp tri ân các thành viên CLB đã có nhiều đóng góp xây dựng CLB phát triển bền vững, đồng thời có các trận đấu của 4 đội bóng trong CLB. Thay mặt CLB chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của các thành viên CLB. Chúng tôi rất mong các cầu thủ tham gia thi đấu thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp - ông Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ kiêm Đội trưởng phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  
Ông Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ kiêm Đội trưởng phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  

Ông Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ kiêm Đội trưởng phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm: “Với niềm đam mê được chơi bóng đá để rèn luyện sức khỏe, được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với các thành viên trong Câu lạc bộ, tôi đã tham gia sinh hoạt tại CLB Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam từ ngày đầu thành lập. Ở đây tôi được sinh hoạt, chơi bóng đá trong môi trường lành mạnh, các thành viên là những người trong và ngoài ngành chè Việt Nam đều có niềm đam mê chơi bóng đá. Được CLB và các thành viên tín nhiệm, tin tưởng giao cho tôi làm Đội trưởng Đội bóng đá. Tôi cảm thấy rất vinh dự, liệu vinh dự ấy có tạo nên áp lực cho tôi không. Trong bóng đá, vai trò Đội trưởng phải có chuyên môn tốt nhưng không nhất thiết phải là người giỏi nhất, tố chất quan trọng nhất của Đội trưởng chính là có tiếng nói với đồng đội. Và tôi quyết tâm, cố gắng cùng với toàn đội duy trì luyện tập và thi đấu để hôm nay nhìn lại chặng đường đã qua thầm cảm ơn CLB và các thành viên đã cho tôi và cùng tôi được viết tiếp những niềm đam mê bóng đá. Rất mong toàn thể các hội viên trong CLB đoàn kết, cùng đồng tâm, hợp lực, xây dựng và duy trì có một sân chơi vui khỏe làm đẹp cho đời”.

Câu lạc bộ bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam: 25 năm một chặng đường hình thành và phát triển! - Ảnh 2
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng Biên tập tặng cờ, hoa cho Tổ trọng tài và cầu thủ của 2 đội. Ảnh: Sơn Thủy.  
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng Biên tập tặng cờ, hoa cho Tổ trọng tài và cầu thủ của 2 đội. Ảnh: Sơn Thủy.  

Cũng trong hoạt động nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam, tại Sân vận động Hàng Đẫy, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng Biên tập đã xuống sân tặng cờ,hoa cho Tổ trọng tài và cầu thủ của 2 đội CLB Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam và FC Bách Thuận…

Ông

Ông Hoàng Vĩnh Long - Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội Chè Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng biên tập chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự. Ảnh: Sơn Thủy.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng biên tập chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự. Ảnh: Sơn Thủy.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng biên tập chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự. Ảnh: Sơn Thủy.
Đội bóng TPG Group. Ảnh: Sơn Thủy.  
Đội bóng TPG Group. Ảnh: Sơn Thủy.  
Đội bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  
Đội bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  
Các đội bóng của CLB  trong dịp Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CLB Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam tại Sân vận động Hàng Đẫy - Hà Nội. Ảnh: Sơn Thủy.  
Các đội bóng của CLB  trong dịp Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CLB Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam tại Sân vận động Hàng Đẫy - Hà Nội. Ảnh: Sơn Thủy.  
Câu lạc bộ bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam: 25 năm một chặng đường hình thành và phát triển! - Ảnh 3
 Đại biểu có mặt tham dự buổi Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CLB Bóng đá Hiệp hội Chè Việt và xem các trận thi đấu bóng đá. Ảnh: Sơn Thủy.  
 Đại biểu có mặt tham dự buổi Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CLB Bóng đá Hiệp hội Chè Việt và xem các trận thi đấu bóng đá. Ảnh: Sơn Thủy.  

Thay mặt Câu lạc bộ, ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch CLB tuyên bố khai mạc trận thi đấu bóng đá giữa hai đội CLB bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam và CLB Bách Thuận. Chúc trận thi đấu bóng đá thành công tốt đẹp!

h
Câu lạc bộ bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam: 25 năm một chặng đường hình thành và phát triển! - Ảnh 4
Câu lạc bộ bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam: 25 năm một chặng đường hình thành và phát triển! - Ảnh 5
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ mang áo số 7 cùng đồng đội trong trận thi đấu giữa CLB bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam và CLB bóng đá Bách Thuận
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ mang áo số 7 cùng đồng đội trong trận thi đấu giữa CLB bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam và CLB bóng đá Bách Thuận
Câu lạc bộ bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam: 25 năm một chặng đường hình thành và phát triển! - Ảnh 6
Những hình ảnh đẹp của các cầu thủ trên sân tại buổi đá giao hữu nhân buổi Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CLB Bóng đá Hiệp hội Chè Việt. Ảnh: Sơn Thủy.
Những hình ảnh đẹp của các cầu thủ trên sân tại buổi đá giao hữu nhân buổi Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CLB Bóng đá Hiệp hội Chè Việt. Ảnh: Sơn Thủy.

Trận thi đấu bóng đá được diễn ra thành công tốt đẹp, kết thúc trận đấu Ban tổ chức đã trao giải cầu thủ nhiều tuổi nhất cho ông Trần Văn Hoạt, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ và giải cầu thủ xuất sắc nhất cho ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng Biên tập trao giải cầu thủ nhiều tuổi nhất cho ông Trần Văn Hoạt, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Tổng Biên tập trao giải cầu thủ nhiều tuổi nhất cho ông Trần Văn Hoạt, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam. Ảnh: Sơn Thủy.  
Ông Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ kiêm Đội trưởng Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ. Ảnh: Sơn Thủy.
Ông Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ kiêm Đội trưởng Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Chè Việt Nam trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ. Ảnh: Sơn Thủy.

Sơn Thủy
Theo KTDU

Từ khóa: