ĐS&TD - Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định cho biết: Tiền thân của Công ty là Ban quản lý thủy nông Sông Kôn, được thành lập năm 1976. Nhiệm vụ chính là tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi đảm bảo cung ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh, cải thiện môi trường, kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong 40 năm xây dựng và phát triển hầu như năm nào đơn vị cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định
Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến thất thường khiến hoạt động của Công ty gặp không ít khó khăn. Nhưng trước tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) và sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của lãnh đạo tỉnh, ngành nông nghiệp, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Điển hình như vụ Đông Xuân năm 2013, để chống hạn cho 6.000ha không bị bỏ trắng, Công ty đã áp dụng thành công phương pháp “Tưới tiết kiệm nước”, được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đánh giá cao tại “Hội nghị triển khai giải pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn và tưới tiết kiệm nước cho lúa khu vực Miền trung” diễn ra vào ngày 7/6/2013 tại Bình Định.
Hiện tại, Công ty đang quản lý, bảo vệ và khai thác 15 hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh với tổng dung tích chứa 457 triệu m3 nước; 24 đập dâng lớn trên hệ thống sông Kôn, La Tinh, Lại Giang, Hà Thanh; 750 km kênh mương và gần 3.000 công trình trên kênh. Mỗi năm phục vụ tưới tiêu trên 58.000 ha lúa và hoa màu.
Tuy nhiên, nếu như năm nào thời tiết nắng hạn thì Công ty sẽ chủ động khoanh vùng từ 5.000 – 7.000 ha ở những nơi khó khăn về nước và thông báo kịp thời cho các huyện, xã, nhân dân biết để có hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý.
Đồng thời phối hợp với các HTX nông nghiệp củng cố lại đội ngũ thuỷ nông nội đồng, thành lập tổ quản lý điều tiết nước không để nhân dân tự lấy nước sẽ gây lãng phí, áp dụng phương pháp “Tưới tiết kiệm nước”, đặt trạm bơm dã chiến trên các sông, suối… Với những biện pháp này, có những năm Công ty vẫn đảm bảo tưới đủ diện tích đảm trách, mặc dù trước đó có dự báo thiếu nước.
Chẳng hạn trong vụ Đông Xuân năm 2013, hồ Hội Sơn ở Phù Cát đã tưới đủ toàn bộ 3.200ha như những năm trước kia. Trong khi vào đầu vụ hồ chỉ tích được 8,5 triệu m3 nước, đạt 15% so với dung tích thiết kế 44,5 triệu m3, kết thúc mùa vụ, nước trong hồ vẫn còn 5,9 triệu m3.

Trụ sở làm việc: QL 1A, P.Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn
Ông Phú cho biết thêm: Trong số các công trình hiện đang quản lý thì có những công trình được đưa vào khai thác, sử dụng khá lâu, hàng năm thường xuyên bị các đợt lũ lụt tàn phá, nhiều hạng mục đang bị hư hỏng, cần phải được nâng cấp và sửa chữa. Trước thực trạng đó, Công ty đã tham mưu và nhận được sự hỗ trợ của Bộ NN&PTNT, từ nguồn vốn đầu tư của ngân sách tỉnh đã tu sửa và nâng cấp một số công trình thủy lợi, từng bước đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho công trình và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn một cách tốt nhất, như hồ Định Bình, hồ Núi 1, Hội Sơn, Suối tre, đập Lại Giang, đập Cây Ké, đập Cây Gai…
Riêng năm 2014, từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí của Trung ương và các nguồn vốn khác, Công ty đã đầu tư trên 29,22 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp 59 hạng mục công trình thủy lợi do đơn vị quản lý, trong đó có 45 công trình sử dụng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí kết dư sang năm 2014 là 20,77 tỷ đồng và 14 công trình sử dụng nguồn vốn khác với hơn 8,45 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành 100% khối lượng công việc trên 36 công trình và phát huy tác dụng khá tốt, đảm bảo vượt lũ an toàn. Chẳng hạn như công trình kiên cố kênh N8-2, Sửa chữa 20 công tưới trên hệ thống tưới Lại Giang, thuộc Xí nghiệp thủy lợi I (Hoài Nhơn); Sửa chữa hạ lưu đập Cây Gai, kiên cố kênh N1-6 Suối Tre, thuộc Xí nghiệp thủy lợi II (Phù Cát + Phù Mỹ); Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Tháp Mão, kiên cố kênh S Tháp Mão, thuộc Xí nghiệp thủy lợi III (An Nhơn + Phù Cát + Tuy Phước); kiên cố kênh N1-4 Núi Một, kênh N2-2 Thạch Hòa, thuộc Xí nghiệp thủy lợi IV (Tây Sơn + An Nhơn + Tuy Phước); Nạo vét kênh Văn Phong, sửa chữa mố hạ lưu cầu máng Suối Bèo – kênh N1 Thuận Ninh, thuộc Xí nghiệp thủy lợi V (Vĩnh Thạnh + Tây Sơn)…

Một số hạng mục ở hạ lưu công trình đầu mối hồ Định Bình đang tu sửa
Trên cơ sở những thành tựu đạt được, giai đoạn tới Công ty tiếp tục phấn đấu phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp, góp phần tích cực vào công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Để đạt tốt mục tiêu này, thì công việc hàng đầu hiện nay là tập trung xây dựng, sửa chữa, nâng cấp những công trình đang bị xuống cấp.
Tuy nhiên khó khăn lớn nhất Công ty đang gặp phải là: Công trình quản lý nhiều nhưng vốn hàng năm dùng để đầu tư sửa chữa còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Trong số 750 km kênh mương nội đồng thì hiện mới chỉ có 35% chiều dài kênh được bê tông kiên cố, số còn lại vẫn còn là kênh đất đang bị sạt lở, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ… Vì vậy rất mong các Bộ, Ngành Trung ương và Chính phủ quan tâm bố trí vốn đầu tư cho hạ tầng thủy lợi của tỉnh Bình Định, đặc biệt là vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn. Chỉ có vậy mới đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả công trình, góp phần đưa ngành nông nghiệp tỉnh từng bước đi lên, đảm bảo cuộc sông ấm no cho mọi người, ông Phú chia sẻ thêm.
D. Thư