Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cuộc thi hòa giải thương mại Quốc tế bằng tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam

Với mục đích thúc đẩy việc sử dụng phương thức hòa giải thương mại - một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế phổ biến hiện nay, cuộc thi ICMC 2022 lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

ICMC 2022 (VMC-HLU International Commercial Mediation Competition) là cuộc thi đầu tiên về Hòa giải thương mại quốc tế được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh ở Việt Nam, và là một trong số ít cuộc thi về hòa giải được tổ chức trên thế giới. Đến với cuộc thi, các thí sinh có cơ hội được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm từ các Hòa giải viên, chuyên gia hàng đầu qua các buổi chia sẻ, tọa đàm và hội thảo. Cuộc thi không chỉ đem đến cho thí sinh những kiến thức, chia sẻ từ thực tiễn mà còn giúp thí sinh rèn luyện các kỹ năng và kiến thức cần thiết qua cách xây dựng các vụ tranh chấp trong cuộc thi.

Các vụ tranh chấp trong cuộc thi được thiết kế nhằm kiểm tra kiến thức, kĩ năng của các đội thi đối với vấn đề có thể xảy ra trong một Phiên hòa giải. Bên cạnh đó, cuộc thi tập trung vào khả năng của Luật sư đại diện trong việc thực hiện những kỹ năng của mình nhằm xử lý và giải quyết tranh chấp trong quá trình hòa giải. Trong các vòng thi, đội thi đóng vai luật sư đại diện của các bên tham gia hoà giải, ban giám khảo đóng vai hòa giải viên, các đội thi có số điểm cao nhất sẽ được bước tiếp vào vòng trong. 

Cuộc thi được đồng tổ chức bởi  đồng tổ chức bởi Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) - thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Khoa Pháp luật Thương mại Quốc tế - thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội, được tài trợ bởi những Công ty luật lớn trong và ngoài nước có thể kể đến như Aequitas Law LLP (Singapore), CSP Legal LLC, AnhIsa, ASL LAW,... (Việt Nam). Bên cạnh đó, Ban giám khảo bao gồm những cá nhân có kinh nghiệm và được đánh giá cao trong lĩnh vực hoà giải: Ông Tat Lim (Singapore), Ông Đặng Việt Anh, Bà Hoàng Nguyễn Hạ Quyên, Ông Nguyễn Trung Nam (Việt Nam) đến từ Trung tâm Hoà giải Việt Nam (VMC) và nhiều hoà giải viên đến từ các Trung tâm Hoà giải khác trên khắp Việt Nam đã đảm bảo được chuyên môn rất cao trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Nhà tài trợ cuộc thi

Ban giám khảo cuộc thi

Ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng vụ phổ biến và giáo dục pháp luật đã ghi nhận, đánh giá cao ý tưởng tổ chức cuộc thi, là một trong những cuộc thi hướng đến giải pháp mới về việc dạy và học các môn về thương mại quốc tế, đổi mới phương pháp giáo dục. 

Ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng vụ phổ biến và giáo dục pháp luật

Bên cạnh đó, ông Vũ Ánh Dương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã đề cao sự cố gắng và nỗ lực của hai đơn vị đồng tổ chức cuộc thi, bên cạnh đó là ý nghĩa cuộc thi ông nhấn mạnh “Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) - thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển về phương thức hòa giải thương mại, trong đó, tập trung phát triển yếu tố con người và tổ chức các hoạt động phổ biến về hòa giải thương mại cho sinh viên luôn được VMC chú trọng”. 

Ông Vũ Ánh Dương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả sinh viên bậc đại học tại các trường đại học, học viện và cơ sở đào tạo ở Việt Nam. Với quy mô lớn, cuộc thi đã thu hút được sự chú ý và tham gia của sinh viên từ rất nhiều trường đại học, học viện và cơ sở đào tạo tại Việt Nam. Trải qua hơn 4 tháng so tài, với 24 đội thi đến từ 11 trường đại học, học viện và cơ sở đào tạo tại Việt Nam, Vòng Chung kết cuộc thi ICMC 2022 đã được diễn ra vào ngày 30/9/2022 tại Trường Đại học Luật Hà Nội với cuộc so tài đầy căng thẳng đến từ đội thi: Đội TORAT đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội và Đội COMPASS đến từ Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tại đây, Đội TORAT đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội đã được xứng danh là đội thi xuất sắc nhất, và Đội COMPASS đến từ Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã xuất sắc đạt ngôi vị Á quân. Đặc biệt, ICMC đã trao các giải phụ với hy vọng thúc đẩy niềm đam mê hoà giải tới các sinh viên luật trên toàn quốc bao gồm: Giải tinh thần hòa giải, Giải Đội thi điểm cao nhất Vòng Bảng, Giải Đội thi triển vọng, Giải Luật sư Đại diện xuất sắc nhất, Giải Luật sư Đại diện triển vọng, Giải đội thi ấn tượng vòng bảng, Giải đội thi được yêu thích nhất.

Đội Quán Quân TORAT (Trường Đại học Luật Hà Nội)

Đội Á Quân COMPASS (Trường Đại học Kinh tế quốc dân)

Qua cuộc thi này, ICMC mong rằng sẽ có thể đặt nền móng cho các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của hòa giải thương mại trong tương lai, góp phần phương thức hòa giải thương mại quốc tế được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng tại Việt Nam.

Khánh An/ KTDU

Từ khóa: