Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Đặc sắc Lễ hội hoa Ban huyện Vân Hồ năm 2024

Những ngày của tháng 3, ở xã Chiềng Khoa thuộc huyện Vân Hồ (Sơn La) đã diễn ra Lễ hội hoa Ban huyện Vân Hồ lần thứ 2 năm 2024. Lễ hội được tổ chức là dịp nhiều du khách trong nước và quốc tế đến vùng đất Tây Bắc để ngắm vẻ đẹp của loài hoa núi rừng – hoa ban.

Lễ hội hoa Ban được tổ chức vào đúng dịp mùa hoa Ban trên địa bàn nở rộ, sắc trắng khắp nơi, tựa như nét đẹp của những thiếu nữ Thái trong bộ trang phục áo cóm xinh đẹp mềm mại.

Quang cảnh Lễ hội hoa Ban lần 2 năm 2024, thu hút đông đảo du khách gần xa (ảnh A Trứ).

Quang cảnh Lễ hội hoa Ban lần 2 năm 2024, thu hút đông đảo du khách gần xa (ảnh A Trứ).

Lễ hội năm nay, được mở rộng với quy mô cấp huyện với nhiều nội dung, hoạt động hấp dẫn, trong đó nổi bật là các Chương trình nghệ thuật, thi trưng bày không gian trại văn hóa các dân tộc, thi “Người đẹp hoa Ban”. Các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao cũng được tổ chức như bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn, thi ẩm thực dân tộc, thi bắt cá; trưng bày, triển lãm sản phẩm văn hóa, du lịch và nông sản địa phương.

Vẻ đẹp của hoa Ban thu hút du khách đến khám phá (ảnh A Trứ).

Vẻ đẹp của hoa Ban thu hút du khách đến khám phá (ảnh A Trứ).

Vẻ đẹp của hoa Ban được ví như vẻ đẹp của những thiếu nữ Thái trong bộ trang phục áo cóm xinh đẹp mềm mại, luôn níu lòng du khách (ảnh A Trứ).

Vẻ đẹp của hoa Ban được ví như vẻ đẹp của những thiếu nữ Thái trong bộ trang phục áo cóm xinh đẹp mềm mại, luôn níu lòng du khách (ảnh A Trứ).

Về nội dung thi đấu thể thao, được huyện Vân Hồ mở rộng với hơn 400 vận động viên đến từ 14 xã trên địa bàn huyện tham gia. Bóng chuyền da thi đấu 2 nội dung; bắn nỏ 2 nội dung thi đấu dành cho nam, nữ; đẩy gậy thi đấu 7 nội dung dành cho cả nam và nữ ở các hạng cân khác nhau; kéo co 1 nội dung đồng đội nam, nữ.

Nhảy múa trống là tiết mục giao lưu hấp dẫn, du khách gần xa có thể tham gia nhảy cùng bà con để quên đi bao lo toan mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày (ảnh A Trứ).

Nhảy múa trống là tiết mục giao lưu hấp dẫn, du khách gần xa có thể tham gia nhảy cùng bà con để quên đi bao lo toan mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày (ảnh A Trứ).

Phần thi đẩy gậy Nam tại Lễ hội (ảnh A Trứ).

Phần thi đẩy gậy Nam tại Lễ hội (ảnh A Trứ).

Phần thi đẩy gậy nữ (A Trứ).

Phần thi đẩy gậy nữ (A Trứ).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu tuyển chọn vận động viên và luyện tập kỹ lưỡng trước ngày thi đấu. Các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cống hiến cho khán giả những màn tranh tài gay cấn, những pha bóng đẹp mắt, hào hứng và phấn khởi.

Phần thi bắn nỏ. A Trứ

Phần thi bắn nỏ. A Trứ

Phần thi trại văn hóa và trưng bày các sản phẩm (ảnh A Trứ).

Phần thi trại văn hóa và trưng bày các sản phẩm (ảnh A Trứ).

Anh  Lường Văn Toán, đến từ xã Tô Múa tham gia trưng bày trại văn hóa của xã mình chuẩn bị đầy đủ để đạt kết quả cao. Anh Toán cho biết: Sau khi biết năm nay huyện Vân Hồ sẽ tổ chức Lễ hội hoa Ban tôi đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể của xã thành lập đội để tham gia thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian… với mong muốn mang lại kết quả cao nhất.

Phần thi bắt cá tại Lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ (ảnh A Trứ).

Phần thi bắt cá tại Lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ (ảnh A Trứ).

Tại Lễ hội, một phần thi hết sức thú vị, hấp dẫn mang lại nhiều niềm vui cho Ban tổ chức và đông đảo bà con đến xem đó là phần thi bắt cá. Tham dự phần thi có hơn 50 thí sinh bao gồm cả nam và nữ, không quy định về độ tuổi, đến từ 14 đội thi của 14 xã trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Trong thời gian 60 phút, các thí sinh của các đội được sử dụng những vật dụng, như đơm, vợt, xúc, úp nơm, tay không để bắt cá trong phạm vi đoạn suối đã được Ban tổ chức quy định. Kết quả xếp loại căn cứ tính theo tổng trọng lượng cá bắt được của cả đội; Phần thi này nhằm tái hiện lại nét sinh hoạt văn hóa đời thường được duy trì nhiều đời nay của đồng bào dân tộc Thái gắn với cuộc sống vùng sông, suối, ruộng đồng.

Phần thi ném còn là một trong những trò chơi dân gian của người Thái (ảnh A Trứ).

Phần thi ném còn là một trong những trò chơi dân gian của người Thái (ảnh A Trứ).

Chị Bàn Thị Dung, đến từ xã Mường Men hào hứng cho biết: Hôm nay biết là có Lễ hội nên rủ bạn bè đông đến xem và cổ vũ, phần thi bắt cá là phần thi rất hấp dẫn thu hút đông đảo bà con đến xem, tôi cổ vũ cho tất cả các đội, dù đội nào chiến thắng thì cũng không quan trọng, mà mang lại niềm vui cho bà con đến xem là vui nhất.

Đặc sắc Lễ hội hoa Ban huyện Vân Hồ năm 2024 - Ảnh 1

Các sản phẩm nông sản, các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện cung được mang ra trưng bày, giới thiêu (ảnh A Trứ).

Các sản phẩm nông sản, các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện cung được mang ra trưng bày, giới thiêu (ảnh A Trứ).

Lễ hội hoa Ban được tổ chức là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc huyện Vân Hồ, truyền tải thông điệp về sự mến khách, thân thiện của mảnh đất Vân Hồ; khuyến khích đồng bào các dân tộc đoàn kết, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, trở thành lợi thế, nguồn lực hình thành sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa, nông sản đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh du lịch của huyện Vân Hồ đến với du khách và người tiêu dùng gần xa.

A Trứ - Bảo Khanh - Hải Phong
Theo KTĐU

Từ khóa: