Sự kiện hot
Tag
79 kết quả

Tin tức về "Sơn La"

4 năm trước

Sơn La: Huyện Sông Mã đẩy mạnh chăn nuôi sản xuất theo hướng hàng hóa

Những năm qua, huyện Sông Mã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp, giúp nhân dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

khoảng 1 năm trước

Góp phần cải thiện môi trường học tập cho học sinh vùng cao

Sau hơn 2 tháng thi công, 5 điểm trường tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đã được hoàn thành, nghiệm thu và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới.

khoảng 1 năm trước

Góp phần cải thiện môi trường học tập cho học sinh vùng cao

Sau hơn 2 tháng thi công, 5 điểm trường tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đã được hoàn thành, nghiệm thu và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Sản phẩm chè Tà Xùa góp phần phát triển sản phẩm OCOP vùng miền núi

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang tạo ra sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp không chỉ ở những vùng thuận lợi mà ở cả vùng sâu, vùng xa. Nhiều cây trồng, sản phẩm từ chỗ tự phát, manh mún đã trở thành hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, sản phẩm chè Tà Xùa của Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc (Sơn La) đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Sản phẩm chè Tà Xùa góp phần phát triển sản phẩm OCOP vùng miền núi

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang tạo ra sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp không chỉ ở những vùng thuận lợi mà ở cả vùng sâu, vùng xa. Nhiều cây trồng, sản phẩm từ chỗ tự phát, manh mún đã trở thành hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, sản phẩm chè Tà Xùa của Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc (Sơn La) đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Hợp tác xã cà phê Bích Thao sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê theo hướng an toàn hữu cơ

Hợp tác xã (HTX) Cà phê Bích Thao (xã Hua La, thành phố Sơn La) đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cà phê trong và ngoài nước, nghiên cứu và sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê “mật ong” (cà phê honey) và trà siro vỏ cà phê có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với các sản phẩm cà phê nhân truyền thống. Năm 2021, sản phẩm cà phê bột nguyên chất Bích Thao đã vượt qua nhiều ứng viên đạt sản phẩm OCOP quốc gia và được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Hợp tác xã cà phê Bích Thao sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê theo hướng an toàn hữu cơ

Hợp tác xã (HTX) Cà phê Bích Thao (xã Hua La, thành phố Sơn La) đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cà phê trong và ngoài nước, nghiên cứu và sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê “mật ong” (cà phê honey) và trà siro vỏ cà phê có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với các sản phẩm cà phê nhân truyền thống. Năm 2021, sản phẩm cà phê bột nguyên chất Bích Thao đã vượt qua nhiều ứng viên đạt sản phẩm OCOP quốc gia và được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao.

4 năm trước

Vận hành Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ

Sau hơn 2 năm được đầu tư xây dựng, đến nay, Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ chính thức đi vào sản xuất giai đoạn 1 (2020-2025) với công suất chế biến 300 tấn rau, hoa quả mỗi ngày.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Huyện Mộc Châu bứt phá đi lên sau nhiều năm xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn của huyện Mộc Châu đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Huyện Mộc Châu bứt phá đi lên sau nhiều năm xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn của huyện Mộc Châu đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

khoảng 1 năm trước

Nhà hàng cá hồi, cá tầm Xuân Bắc Mộc Châu: Muốn ăn cá ngon nhất định phải ghé tới!

Với những ai yêu thích và là “tín đồ” thưởng thức đồ ăn được chế biến từ cá hồi, cá tầm, cá suối.. đa dạng nhiều món ăn hấp dẫn. Hãy đến với nhà hàng cá hồi, cá tầm Xuân Bắc Mộc Châu tọa lạc tại bản Chiềng Đi Thái, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La), thực khách đến đây không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon bậc nhất mà còn được phục vụ tận tình, chu đáo, với phương châm “khách hàng là thượng đế”.

khoảng 1 năm trước

Nhà hàng cá hồi, cá tầm Xuân Bắc Mộc Châu: Muốn ăn cá ngon nhất định phải ghé tới!

Với những ai yêu thích và là “tín đồ” thưởng thức đồ ăn được chế biến từ cá hồi, cá tầm, cá suối.. đa dạng nhiều món ăn hấp dẫn. Hãy đến với nhà hàng cá hồi, cá tầm Xuân Bắc Mộc Châu tọa lạc tại bản Chiềng Đi Thái, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La), thực khách đến đây không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon bậc nhất mà còn được phục vụ tận tình, chu đáo, với phương châm “khách hàng là thượng đế”.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Huyện Mộc Châu chú trọng phát triển sản phẩm OCOP

Hướng vào khai thác những tiềm năng lợi thế sẵn có, thời gian qua huyện Mộc Châu (Sơn La) đã chú trọng phát triển sản phẩm thuộc Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Qua đó, giúp người sản xuất có điều kiện nâng cao thu nhập, phát triển đời sống và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Huyện Mộc Châu chú trọng phát triển sản phẩm OCOP

Hướng vào khai thác những tiềm năng lợi thế sẵn có, thời gian qua huyện Mộc Châu (Sơn La) đã chú trọng phát triển sản phẩm thuộc Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Qua đó, giúp người sản xuất có điều kiện nâng cao thu nhập, phát triển đời sống và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

4 năm trước

Biên phòng Sơn La tặng khẩu trang, phát loa tuyên truyền chống dịch COVID-19

Những ngày này, trung tá Đào Như Ngọc luôn mang theo loa di động, khẩu trang để tuyên truyền chống dịch COVID-19 cho bà con tại tuyến biên giới.

khoảng 1 năm trước

Great - Kết nối phụ nữ với thị trường

Hội nghị quốc gia và Lễ tổng kết Great giai đoạn 1 do dự án Great tổ chức vào sáng 27/5/2022, với chủ đề "Kết nối phụ nữ với thị trường - Nhân rộng mô hình thành công từ cấp tỉnh lên cấp quốc gia".

khoảng 1 năm trước

Thủ tướng: Sớm đưa Sơn La thành một động lực tăng trưởng của Tây Bắc

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những bước phát triển bứt phá của tỉnh thời gian qua, bày tỏ trăn trở với những khó khăn, thách thức, hạn chế của tỉnh, gợi mở nhiều định hướng quan trọng về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch… để Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn, sớm trở thành một động lực tăng trưởng của khu vực Tây Bắc.

khoảng 1 năm trước

Siêu thị mini Tết 0 đồng 2023: Mang Tết ấm lòng cho hàng vạn người khó khăn dịp xuân Qúy Mão

Hơn 700 bà con nghèo sẽ được sắm tết miễn phí tại chuỗi “Siêu thị mini Tết 0 đồng” vừa được khai trương sáng nay 12/01/2023 tại TP. Sơn La và một số tỉnh thành trên cả nước. Chương trình do CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ tiên phong khởi xướng, với sự đồng hành tổ chức của Tỉnh Đoàn tỉnh Sơn La và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Sơn La.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Tích cực chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã

Đến thời điểm hiện tại, theo kế hoạch Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã (Sơn La) đang tích cực thi đua và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã (7/3/1953-7/3/2023).

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Tích cực chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã

Đến thời điểm hiện tại, theo kế hoạch Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã (Sơn La) đang tích cực thi đua và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã (7/3/1953-7/3/2023).

12 tháng trước

Sơn La: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Háng Đồng lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 17/3/2023, Hội Nông dân xã Háng Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thào A Chư - Chủ tịch Hội nông dân huyện Bắc Yên; Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND - MTTQ; các ban, ngành đoàn thể xã; Bí thư chi bộ và đại biểu ưu tú đại diện cho hội viên Nông dân trên địa bàn xã Háng Đồng đã về dự.

12 tháng trước

Sơn La: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Háng Đồng lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 17/3/2023, Hội Nông dân xã Háng Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thào A Chư - Chủ tịch Hội nông dân huyện Bắc Yên; Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND - MTTQ; các ban, ngành đoàn thể xã; Bí thư chi bộ và đại biểu ưu tú đại diện cho hội viên Nông dân trên địa bàn xã Háng Đồng đã về dự.

4 năm trước

Sơn La: Nâng cao chất lượng sản phẩm Nhãn

Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng cao của người tiêu dùng. Những năm gần đây huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã và đang đầy mạnh việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào trong quá trình chăm sóc cây nhãn. Đặc biệt là ưu tiên sử dụng những sản phẩm sinh học trong quá trình chăm sóc, từ đó đã dần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nhãn dần tạo dựng thương hiệu vững chắc cho sản phẩm Nhãn Sông Mã trên thị trường.

4 năm trước

Sơn La: Sức bật Đảng bộ huyện Sông Mã sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015–2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã (Sơn La) đã đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ; không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên bước phát triển quan trọng và toàn diện về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới 2020–2025.

4 năm trước

Dư chấn động đất tại Sơn La có thể kéo dài trong nhiều tháng

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu, dư chấn động đất có thể kéo dài một đến vài tháng.

3 năm trước

Tỉnh Sơn La cảnh báo người dân khi giao dịch tại Dự án Picenza Riverside

Dự án Picenza Riverside do Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam làm chủ đầu tư hiện nay chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán hàng.

khoảng 1 năm trước

Sớm đưa Sơn La trở thành trung tâm phát triển kinh tế lớn vùng Tây Bắc

Sơn La đã tích cực chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn, sớm trở thành một động lực tăng trưởng của khu vực Tây Bắc.

khoảng 1 năm trước

Sớm đưa Sơn La trở thành trung tâm phát triển kinh tế lớn vùng Tây Bắc

Sơn La đã tích cực chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn, sớm trở thành một động lực tăng trưởng của khu vực Tây Bắc.

8 tháng trước

Sơn La: Khai thác tiềm năng kinh tế số trong quảng bá sản phẩm OCOP

Khai thác tiềm năng kinh tế số, tỉnh Sơn La quyết tâm đưa nhiều giải pháp đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý vận hành để xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP.

10 tháng trước

Sơn La: Khai mạc Ngày Hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La 2023

Vừa qua, tại khu du lịch Mộc Châu Island xã Mường Sang huyện Mộc Châu, đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày Hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023 với chủ đề “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”.

10 tháng trước

Sơn La: Khai mạc Ngày Hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La 2023

Vừa qua, tại khu du lịch Mộc Châu Island xã Mường Sang huyện Mộc Châu, đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày Hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023 với chủ đề “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”.

8 tháng trước

Sơn La: Khẳng định vị thế thương hiệu nhãn Sông Mã trên bản đồ nông sản Việt Nam

Vào thời điểm này, ở huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đâu đâu cũng thấy những vườn, đồi nhãn sai trĩu quả. Theo kinh nghiệm của người dân, lúc này quả nhãn đang thời kỳ phơi màu vàng sáng, căng tròn, cùi dày, ăn ngọt. Đến khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 dương lịch là nhãn chín rộ sẽ bước vào thu hoạch.

8 tháng trước

Sơn La: Khẳng định vị thế thương hiệu nhãn Sông Mã trên bản đồ nông sản Việt Nam

Vào thời điểm này, ở huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đâu đâu cũng thấy những vườn, đồi nhãn sai trĩu quả. Theo kinh nghiệm của người dân, lúc này quả nhãn đang thời kỳ phơi màu vàng sáng, căng tròn, cùi dày, ăn ngọt. Đến khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 dương lịch là nhãn chín rộ sẽ bước vào thu hoạch.

8 tháng trước

Sơn La: Huyện Mường La đạt được nhiều bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội

Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, huyện Mường La (Sơn La) đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

8 tháng trước

Sơn La: Huyện Mường La đạt được nhiều bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội

Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, huyện Mường La (Sơn La) đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

8 tháng trước

Sơn La: Phát huy lợi thế địa phương, phát triển các sản phẩm OCOP

Những năm qua, tỉnh Sơn La xác định phát triển các sản phẩm OCOP là nội dung trọng tâm, giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới bền vững, qua đó góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

8 tháng trước

Sơn La: Phát huy lợi thế địa phương, phát triển các sản phẩm OCOP

Những năm qua, tỉnh Sơn La xác định phát triển các sản phẩm OCOP là nội dung trọng tâm, giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới bền vững, qua đó góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

8 tháng trước

Sơn La: Đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão

Tại thời điểm hiện nay, nhiều địa phương của tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to kéo dài. Để chủ động ứng phó với thiên tai, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai.

8 tháng trước

Sơn La: Đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão

Tại thời điểm hiện nay, nhiều địa phương của tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to kéo dài. Để chủ động ứng phó với thiên tai, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai.

8 tháng trước

Sơn La: Rộn ràng Ngày hội “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” ở xã Ngọc Chiến năm 2023

Trong 2 ngày 3 - 4/8, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ngọc Chiến đã tổ chức khai mạc các hoạt động “Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.

8 tháng trước

Sơn La: Rộn ràng Ngày hội “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” ở xã Ngọc Chiến năm 2023

Trong 2 ngày 3 - 4/8, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ngọc Chiến đã tổ chức khai mạc các hoạt động “Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.

8 tháng trước

Sơn La: Ngày hội hoa Sơn tra của huyện Mường La được chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm Ngày hội Hoa sơn tra của UBND huyện Mường La.

8 tháng trước

Sơn La: Ngày hội hoa Sơn tra của huyện Mường La được chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm Ngày hội Hoa sơn tra của UBND huyện Mường La.

7 tháng trước

Sơn La: Huyện Mộc Châu đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền huyện Mộc Châu (Sơn La) đã khẳng định vai trò lãnh đạo, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đời sống được ổn định về mọi mặt đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần làm cho diện mạo của huyện thêm khởi sắc.

7 tháng trước

Sơn La: Huyện Mộc Châu đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền huyện Mộc Châu (Sơn La) đã khẳng định vai trò lãnh đạo, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đời sống được ổn định về mọi mặt đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần làm cho diện mạo của huyện thêm khởi sắc.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Sông Mã

Tối ngày 2/3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện (7/3/1953-7/3/2023).

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Sông Mã

Tối ngày 2/3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện (7/3/1953-7/3/2023).

khoảng 1 năm trước

Sẵn sàng diễn ra Lễ hội 'Mùa hoa ban 2023' ở Sơn La

Lễ hội “Mùa hoa ban” năm 2023 tại thành phố Sơn La (Sơn La) sẽ diễn ra từ ngày 11 - 12/3, với một loạt chuỗi sự kiện mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc.

khoảng 1 năm trước

Sẵn sàng diễn ra Lễ hội 'Mùa hoa ban 2023' ở Sơn La

Lễ hội “Mùa hoa ban” năm 2023 tại thành phố Sơn La (Sơn La) sẽ diễn ra từ ngày 11 - 12/3, với một loạt chuỗi sự kiện mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Tưng bừng khai mạc Ngày hội Hoa sơn tra huyện Mường La năm 2023

Sáng 18/3, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) đã long trọng tổ chức khai mạc Ngày hội Hoa sơn tra năm 2023, sự kiện đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

khoảng 1 năm trước

Sơn La: Tưng bừng khai mạc Ngày hội Hoa sơn tra huyện Mường La năm 2023

Sáng 18/3, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) đã long trọng tổ chức khai mạc Ngày hội Hoa sơn tra năm 2023, sự kiện đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

7 tháng trước

Sơn La: Xã Nặm Păm nỗ lực trên con đường xây dựng Nông thôn mới

Nặm Păm là một xã miền núi, với xuất phát điểm thấp, quá trình hoàn thành các tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cố gắng, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã đã đạt 09/19 tiêu chí, số chỉ tiêu đạt được 31/19 chỉ tiêu.

7 tháng trước

Sơn La: Xã Nặm Păm nỗ lực trên con đường xây dựng Nông thôn mới

Nặm Păm là một xã miền núi, với xuất phát điểm thấp, quá trình hoàn thành các tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cố gắng, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã đã đạt 09/19 tiêu chí, số chỉ tiêu đạt được 31/19 chỉ tiêu.

5 tháng trước

Sơn La: Huyện Quỳnh Nhai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách, tập trung khai thác thế mạnh phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản - du lịch, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

8 tháng trước

Sơn La: Khai thác tiềm năng kinh tế số trong quảng bá sản phẩm OCOP

Khai thác tiềm năng kinh tế số, tỉnh Sơn La quyết tâm đưa nhiều giải pháp đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý vận hành để xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP.

8 tháng trước

Sơn La: Xã Mường Bú đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017 đây là xã đầu tiên đạt chuẩn NTM của huyện Mường La, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Bú tiếp tục huy động nguồn lực, từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí, xây dựng các tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

8 tháng trước

Sơn La: Xã Mường Bú đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017 đây là xã đầu tiên đạt chuẩn NTM của huyện Mường La, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Bú tiếp tục huy động nguồn lực, từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí, xây dựng các tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

5 tháng trước

Sơn La: Công an huyện Quỳnh Nhai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Nhai (Công an tỉnh Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng cùng chung tay giữ vững an ninh trật tự, ATGT. Góp phần nâng cao hiểu biết của học sinh và nhân dân hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

5 tháng trước

Sơn La: Công an huyện Quỳnh Nhai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Nhai (Công an tỉnh Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng cùng chung tay giữ vững an ninh trật tự, ATGT. Góp phần nâng cao hiểu biết của học sinh và nhân dân hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

2 tuần trước

Huyện Yên Châu (Sơn La): Thúc đẩy xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP địa phương

Những năm qua, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện Yên Châu đã và đang tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng, rà soát, tổ chức đánh giá xếp loại OCOP cấp huyện. Tiếp tục lựa chọn sản phẩm dự thi đánh giá và xếp hạng sao các sản phẩm cấp tỉnh; nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Góp phần, tạo việc làm và tăng thu nhập cho bà con nhân dân nơi đây.

7 tháng trước

Sơn La: Xã Tạ Bú Mường La nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

Khắc phục khó khăn, xã Tạ Bú, huyện Mường La đang phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ cấp trên và địa phương nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, dần tạo thu nhập ổn định cho nhân dân địa phương.

7 tháng trước

Sơn La: Xã Tạ Bú Mường La nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

Khắc phục khó khăn, xã Tạ Bú, huyện Mường La đang phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ cấp trên và địa phương nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, dần tạo thu nhập ổn định cho nhân dân địa phương.

4 tháng trước

Đồn Biên phòng Chiềng Tương phấn đấu đạt nhiều thành tích chào mừng ngày lễ lớn Bộ đội Biên phòng

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực phấn đấu “gặt hái” được nhiều thành tích trên mọi mặt.

4 tháng trước

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Trong năm qua, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã có nhiều cố gắng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cán bộ, chiến sĩ của Đơn vị vui mừng, phấn khởi khi tổng kết công tác, phong trào của năm.

khoảng 1 tháng trước

Sơn La: Sôi nổi Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024

Ngày 17/2, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

khoảng 1 tháng trước

Sơn La: Sôi nổi Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024

Ngày 17/2, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

khoảng 1 tháng trước

Sơn La: Ấm áp chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Vừa qua, ngày 27 và 28-1, tại xã biên giới Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Sơn La đã phối hợp với huyện Mộc Châu và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

khoảng 1 tháng trước

Sơn La: Ấm áp chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Vừa qua, ngày 27 và 28-1, tại xã biên giới Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Sơn La đã phối hợp với huyện Mộc Châu và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

khoảng 1 tuần trước

Nghệ nhân Ưu tú Lường Văn Hoạt: Người gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái

Vào những ngày đầu tháng 3, chúng tôi về với xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) một vùng đất mang nhiều truyền thống tốt đẹp của các dân tộc anh em. Nơi đây, chúng tôi đã được gặp gỡ và nghe kể về ông giáo già đã dành hàng chục năm để sưu tầm, nghiên cứu, tìm hiểu và truyền dạy chữ Thái cho bà con địa phương.

khoảng 1 tuần trước

Nghệ nhân Ưu tú Lường Văn Hoạt: Người gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái

Vào những ngày đầu tháng 3, chúng tôi về với xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) một vùng đất mang nhiều truyền thống tốt đẹp của các dân tộc anh em. Nơi đây, chúng tôi đã được gặp gỡ và nghe kể về ông giáo già đã dành hàng chục năm để sưu tầm, nghiên cứu, tìm hiểu và truyền dạy chữ Thái cho bà con địa phương.

khoảng 1 tuần trước

Đặc sắc Lễ hội hoa Ban huyện Vân Hồ năm 2024

Những ngày của tháng 3, ở xã Chiềng Khoa thuộc huyện Vân Hồ (Sơn La) đã diễn ra Lễ hội hoa Ban huyện Vân Hồ lần thứ 2 năm 2024. Lễ hội được tổ chức là dịp nhiều du khách trong nước và quốc tế đến vùng đất Tây Bắc để ngắm vẻ đẹp của loài hoa núi rừng – hoa ban.

khoảng 1 tuần trước

Đặc sắc Lễ hội hoa Ban huyện Vân Hồ năm 2024

Những ngày của tháng 3, ở xã Chiềng Khoa thuộc huyện Vân Hồ (Sơn La) đã diễn ra Lễ hội hoa Ban huyện Vân Hồ lần thứ 2 năm 2024. Lễ hội được tổ chức là dịp nhiều du khách trong nước và quốc tế đến vùng đất Tây Bắc để ngắm vẻ đẹp của loài hoa núi rừng – hoa ban.

3 ngày trước

Huyện Yên Châu quan tâm, nâng tầm thương hiệu sản phẩm tỏi đen địa phương

Nhận thấy tiềm năng, giá trị kinh tế của củ tỏi địa phương đối với người tiêu dùng, huyện Yên Châu (Sơn La) đã tạo điều kiện thuận lợi để các HTX trên địa bàn phát huy thế mạnh, nghiêm cứu chế biến tỏi một nhánh thành sản phẩm tỏi đen mang thương hiệu.

3 ngày trước

Huyện Yên Châu quan tâm, nâng tầm thương hiệu sản phẩm tỏi đen địa phương

Nhận thấy tiềm năng, giá trị kinh tế của củ tỏi địa phương đối với người tiêu dùng, huyện Yên Châu (Sơn La) đã tạo điều kiện thuận lợi để các HTX trên địa bàn phát huy thế mạnh, nghiêm cứu chế biến tỏi một nhánh thành sản phẩm tỏi đen mang thương hiệu.

5 tháng trước

Sơn La: Huyện Quỳnh Nhai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách, tập trung khai thác thế mạnh phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản - du lịch, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

4 tháng trước

Đồn biên phòng Mường Lèo đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sẵn sàng bảo vệ biên giới Tổ quốc

Đồn biên phòng Mường Lèo được thành lập ngày 3/1/1963, tiền thân là Trạm biên phòng Púng Bánh, là 1 trong 10 đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La, đồn thuộc xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

4 tháng trước

Hợp tác xã 19/5: Tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Hợp tác xã dịch vụ phát triển Nông nghiệp 19/5 thành lập năm 2000 tại thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp Tây Bắc bằng nhiều phương pháp như: Trình độ canh tác, tiến bộ kỹ thuật, vận dụng đặc thù vùng …

4 tháng trước

Hợp tác xã 19/5: Tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Hợp tác xã dịch vụ phát triển Nông nghiệp 19/5 thành lập năm 2000 tại thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp Tây Bắc bằng nhiều phương pháp như: Trình độ canh tác, tiến bộ kỹ thuật, vận dụng đặc thù vùng …

3 ngày trước

Độc đáo lễ hội cầu mưa của người Thái trắng Mộc Châu

Đến với Mộc Châu (Sơn La) vào dịp xuân, du khách không chỉ được biết đến với khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp… mà nơi đây còn lưu giữ nhiều Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc như: Lễ hội hái quả, Ngày hội văn hóa các dân tộc, Lễ hội Hết Chá, Lễ hội Cầu mưa… không những thu hút đông đảo bà con địa phương tham gia mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch bản sắc văn hóa khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến với du khách trong nước và quốc tế.