Sự kiện hot
5 năm trước

Đại gia Khang Điền gặp hạn vì… thuế?

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) vừa bị Tổng Cục Thuế “tuýt còi" khi công bố quyết định về kết quả thanh tra thuế đối với với tổng số tiền truy thu, tiền phạt hơn 4,2 tỷ đồng. Đây là kết quả thanh tra thuế thời kỳ kiểm tra 2015, 2016, 2017...

ông ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền được thành lập vào tháng 12 năm 2001 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tháng 5.2007, chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 216 tỷ đồng cũng trong năm 2007. Đến tháng 11.2007, 2 quỹ đầu tư Vinacapital và Prudential đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược và nâng mức vốn điều lệ của Khang Điền lên 332 tỷ đồng. Năm 2010, niêm yết cổ phiếu KDH tại HOSE và tăng vốn điều lệ từ 332 lên 439 tỷ đồng.

Gần đây, KDH có những biến động về mặt nhân sự cấp cao
Gần đây, KDH có những biến động về mặt nhân sự cấp cao

Đến thời điểm hiện tại, Bà Mai Trần Thanh Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Lý Điền Sơn là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đặc biệt, ông Lý Điền Sơn là người sáng lập thương hiệu Khang Điền trong vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. Tính đến ngày 30.9.2018, tổng tài sản của Nhà Khang Điền không biến động nhiều với đầu năm đạt 9.792 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền đạt doanh thu 1.337 tỷ doanh thu thuần, giảm gần một nửa so với 9 tháng đầu năm ngoái. Tuy nhiên, lãi sau thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ năm 2017 và bằng 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 404 tỷ đồng, EPS đạt 1.050 đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 cũng cho thấy, doanh thu KDH giảm gơn 60 tỷ so với cùng kỳ còn 408 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ đạt 168 tỷ đồng. Mặt khác, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền đã đi xuống rõ rệt kể từ đầu tháng 10 tới nay, đóng cửa phiên giao dịch 27/11 với giá 27.800 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức giảm gần 20%. Nếu so với đỉnh 39.420 đồng/cổ phiếu hồi tháng 4, KDH đã “bốc hơi” 30% giá trị, vốn hóa thị trường theo đó giảm còn 11.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) tiến hành đại hội cổ đông bất thường. Mục tiêu của đại hội này là nhằm thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI).

Trước khi tiến hành sát nhập, Khang Điền nắm giữ 49.696.778 cổ phần tương đương với 57,31% tổng số cổ phần tại BCI. Với số cổ phần này, Khang Điền tiến hành trực tiếp vào việc quản lý kinh doanh tại BCI và cũng không quá bất ngờ khi BCI bị sát nhập về tay Khang Điền. BCI đang nắm giữ những quỹ đất lớn tại Khu Tây Sài Gòn lên tới hàng trăm hecta như Phong Phú 2, Phong Phú 4, Khu dân cư Tân Tạo… nhưng hầu hết các quỹ đất này đều… mang nhiều ẩn số.

Dịch Phong
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: