Sự kiện hot
8 tháng trước

Danh tính nhà đầu tư gói thầu trăm tỷ ở Cửa Lò – Nghệ An

Công ty cổ phần Hà Huy (trụ sở đóng tại TP. Vinh – Nghệ An) là nhà đầu tư duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 102,61 tỷ đồng (giá gói thầu 103,199 tỷ đồng).

Một góc thị xã Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa.

Gói thầu số 02 Xây dựng tuyến ống, hố ga, trạm bơm nâng, trạm xử lý, phần điện; lắp đặt thiết bị công nghệ, thiết bị trạm biến áp tại trạm xử lý thuộc Dự án Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò giai đoạn II vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu trên đã được UBND thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào ngày 26/11/2022 và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 26/12/2022.

Sau gần 8 tháng, Bên mời thầu (Ban Qản lý các dự án đầu tư và xây dựng thị xã Cửa Lò) mới công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Được biết, Công ty cổ phần Hà Huy trúng thầu với giá 102,61 tỷ đồng (giá gói thầu 103,199 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng, loại hợp đồng trọn gói.

Theo Bên mời thầu, đây là gói thầu xây lắp chính của Dự án (tổng mức đầu tư 561,505 tỷ đồng). Ngày 23/12/2022, Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hà Huy thực hiện thi công gói thầu.

Công ty cổ phần Hà Huy có địa chỉ đóng tại số 108 đường Đậu Yên, phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 31/12/2004 do ông Hà Huy Toàn đại diện pháp nhân kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Bên cạnh đó, ông Hà Huy Toàn còn là người đứng pháp nhân cho Công ty TNHH Đầu tư thương mai và dịch vụ Hà Huy có trụ sở đăng ký đóng tại số 394, đường Trần Hưng Đạo, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Khoảng 5 năm gần đây, Công ty cổ phần Hà Huy được đánh giá là một nhà thầu tích cực trong việc tham gia dự thầu các gói thầu xây dựng trên địa bàn cả nước.

Tại Nghệ An, ngoài trúng thầu gói thầu 02 trên thì thì doanh nghiệp cũng đã trúng thầu toàn bộ gói thầu 01 trị giá hơn 30 tỷ đồng thuộc Dự án Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò giai đoạn II.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: