Sự kiện hot
8 tháng trước

Điểm sáng kinh tế Việt Nam cuối năm 2023

Mặc dù đối mặt với môi trường kinh tế toàn cầu khó khăn và đầy thách thức, bao gồm sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu, tăng lãi suất và lạm phát lan rộng tại châu Âu, Việt Nam vẫn nổi bật với những đặc điểm tích cực trong tăng trưởng kinh tế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), cho đến ngày 20.7.2023 (thời điểm chốt số liệu báo cáo hàng tháng), vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã đạt mức gần 16,24 tỉ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, vốn thực hiện dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 11,58 tỉ USD, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), đã chia sẻ: Tổng vốn đầu tư đăng ký lần đầu trong năm 2023 đã tăng 4,5% so với cùng kỳ, sau khi trải qua một thời gian liên tục giảm trong 6 tháng. Đặc biệt, trong tháng 7.2023, tổng vốn đầu tư đăng ký đã đạt hơn 2,8 tỉ USD, tăng 8,9% so với tháng 6 năm 2023, tăng 41,9% so với tháng 5.2023 và tăng 85,7% so với cùng kỳ tháng 7.2022.

Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục quan tâm và tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam, điều này được thể hiện qua tốc độ tăng số dự án mới lớn gần gấp đôi tốc độ tăng tổng vốn đầu tư. Điều này cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ giới hạn trong quy mô lớn, mà còn bao gồm cả quy mô vừa và nhỏ.

Điểm sáng kinh tế Việt Nam cuối năm 2023 - Ảnh 1

Trong lĩnh vực du lịch, ông Vũ Tuấn Anh, Chủ tịch JCI Việt Nam, đã chia sẻ rằng dù nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, nhưng hoạt động du lịch trong nước đã bắt đầu phục hồi nhờ vào sự tăng trưởng của lượng khách du lịch. Theo Tổng cục Thống kê, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7.2023 ước đạt hơn 1 triệu người, tăng 6,5% so với tháng trước và gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng của năm 2023, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt hơn 6,6 triệu người, gấp 6,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự phục hồi của các hoạt động dịch vụ và du lịch đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tổng thể của đất nước.

Hoạt động du lịch đã thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực vận tải và thương mại. Trong 7 tháng năm 2023, số lượng hành khách vận chuyển đã đạt 2.615 triệu lượt, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng hàng hóa vậntải qua cảng biển cũng tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất cũng đạt được một số kết quả tích cực. Sản lượng công nghiệp giai đoạn I và II trong 7 tháng đầu năm 2023 tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất điện tử, sản xuất ô tô và sản xuất gỗ đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng dịch COVID-19 vẫn đang gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và có thể tác động tiêu cực đến các chỉ số kinh tế của Việt Nam. Việc duy trì và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và ổn định môi trường kinh doanh là rất quan trọng để tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phục hồi kinh tế trong thời gian tới.

Bảo An 

Theo Kinh tế và đồ uống

Từ khóa: