Sự kiện hot
5 năm trước

Đội CSGT số 10, Phòng PC08, Công an TP. Hà Nội: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho mùa lễ hội

Để đảm bảo cho nhân dân và du khách thập phương vui Xuân, tham gia vào các hoạt động lễ hội đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn TP. Hà Nội, lực lượng Công an TP. Hà Nội nói chung và Đội CSGT số 10 (Phòng PC08 – CATP Hà Nội) nói riêng luôn luôn sẵn sàng các kế hoạch đảm bảo cho công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường tuần tra cho mùa lễ hội đầu Xuân.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Bùi Xuân Phương – Phó Đội trưởng CSGT số 10 về công tác làm nhiệm vụ ở Lễ hội Chùa Hương năm 2019 cho biết: “Trong thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tuyến QL 21B luôn được Đội CSGT số 10 củng cố, quan tâm, tiếp tục chú trọng và kiểm soát chặt chẽ. Trong mùa Lễ hội Chùa Hương năm 2019, mọi công tác tuần tra, tăng cường kiểm soát luôn được lực lượng Đội đề cao và thực hiện nghiêm túc. Trong đó, phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức, Phòng có 11 đồng chí, Đội có 04 đồng chí luôn luôn tuần lưu, đảm bảo an toàn và phối hợp cùng với Đội số 5 Phòng Hình sự Công an thành phố xử lý ngay vấn nạn cò đeo bám du khách khi tới lễ hội. Tất cả, các lực lượng Đội CSGT số 10 sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, triển khai công tác địa bàn 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người dân và các phương tiện tham gia giao thông”.

  Trung tá Bùi Xuân Phương – Phó Đội trưởng CSGT số 10 (Phòng PC08 – CATP Hà Nội)
Trung tá Bùi Xuân Phương – Phó Đội trưởng CSGT số 10 (Phòng PC08 – CATP Hà Nội)

Được biết, nằm trong một quần thể di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Chùa Hương luôn là điểm thu hút nhiều du khách thập phương tìm về vào mỗi dịp đầu Xuân.

Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”, Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2019 đã huy động 188 cán bộ, chiến sỹ gồm: Công an TP, Công an huyện Mỹ Đức, Công an xã Hồng Quang - Ứng Hòa, Công an xã Tân Sơn – Kim Bảng, Hà Nam làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) tại 16 tổ trong khu vực diễn ra Lễ hội năm nay.

Cụ thể, lực lượng công an sẽ làm việc trong suốt 3 tháng Lễ hội Chùa Hương, cùng với đó Ban tổ chức công bố đường dây nóng để du khách phản ánh các hiện tượng tiêu cực. Lực lượng công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giải tỏa hành lang ATGT để các tuyến đường luôn thông thoáng cho du khách về trẩy hội, không xảy ra ùn tắc giao thông. Đặc biệt phòng PC08 Công an TP. Hà Nội tăng cường lực lượng kiểm soát giao thông tuyến đường từ Ba La về Hương Sơn chống bám đuổi khách, đeo bám xe, gây mất trật tự ATGT. Kiên quyết xử lý các đối tượng trộm cắp, móc túi, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, các hoạt động mê tín, dị đoan tại lễ hội.

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp với các tổ kiểm tra liên ngành của BTC tăng cường tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về ATTP, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hoạt động vi phạm pháp luật trong khu vực Lễ hội Chùa Hương. Công tác phòng chống cháy nổ tại các bến xe, khu vực nghỉ trọ, ăn uống được lực lượng công an kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách về miền đất Phật.

Cũng tại lễ ra quân, Lãnh đạo công an huyện Mỹ Đức, Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và du khách về trẩy hội Chùa Hương 2019. Lễ hội Chùa Hương là lễ hội có thời gian dài nhất cả nước, mỗi năm lễ hội đã đón 1,5 triệu lượt du khách trong cả nước và quốc tế về trẩy hội.

Chính vì vậy mà công tác đảm bảo ANTT, ATGT trong suốt thời gian diễn ra lễ hội được BTC quan tâm đặc biệt. Với mục đích, yêu cầu luôn giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các tình huống phức tạp; đảm bảo giao thông thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, du lịch lễ hội. Trong quá trình xử lý tình hình, vụ việc, thực hiện tốt chủ trương: “ Mềm dẻo, cương quyết và có hiệu quả”./.

Thanh Phong
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: