Sự kiện hot
4 tháng trước

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo

Trước sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cùng sự phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo Quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đóng trên địa bàn thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) là đơn vị nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia, vùng biển, đảo thuộc Thành phố và Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đóng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đóng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, Đồn quản lý đường biên giới trên đất liền dài hơn 14 km, tiếp giáp với huyện KamPongTrach, tỉnh KamPot của nước bạn Campuchia. Đơn vị phụ trách khu vực có bờ biển dài khoảng 21,5 km với vùng biển rộng hàng trăm km vuông và quần đảo Hà Tiên (hay quần đảo Hải Tặc) có vị trí rất quan trọng, tiềm năng phát triển nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như kinh tế biển.

Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên

Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên

Mặc dù, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên có địa bàn phụ trách rộng, bao gồm biên giới đất liền và biển đảo nhưng với tinh thần quyết tâm cao trong công tác, các chiến sĩ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên và Nhân dân giao phó. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng bộ đạt được kết quả.

Cột mốc số 313 của Việt Nam.

Cột mốc số 313 của Việt Nam.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tiến hành tuần tra, kiểm soát.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tiến hành tuần tra, kiểm soát.

Công tác kiểm tra xuất, nhập cảnh là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đây.

Công tác kiểm tra xuất, nhập cảnh là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đây.

Theo đó, Đồn chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thường xuyên tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển và các giải pháp chống khai thác IUU. Cán bộ, chiến sĩ kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động vi phạm Quy chế biên giới, vùng biển, xử lý các vụ việc đúng chủ trương, đối sách.

Trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Hàng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Hàng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo - Ảnh 1

Một phần khu vực vùng biển thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phụ trách quản lý.

Một phần khu vực vùng biển thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phụ trách quản lý.

Biện pháp hiệu quả, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên triển khai khi thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU là thông qua hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, các chủ tàu cá trên địa bàn về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thực hiện cao điểm 180 ngày hành động nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, tính từ đầu năm đến đầu tháng 7, Đơn vị đã tổ chức được 35 cuộc tuyên truyền cho hơn 1.100 lượt ngư dân.

Chiến sĩ biên phòng Trạm Kiểm soát Biên phòng Pháo Đài thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên kiểm tra các loại giấy tờ đăng ký của các tàu cá trước khi rời cảng (ảnh Danh Thành).

Chiến sĩ biên phòng Trạm Kiểm soát Biên phòng Pháo Đài thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên kiểm tra các loại giấy tờ đăng ký của các tàu cá trước khi rời cảng (ảnh Danh Thành).

Không chỉ có thế, Đồn còn phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền các quy định phòng, chống khai thác IUU; Luật Thủy sản năm 2017 cùng các văn bản hướng dẫn. Các trạm biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tích cực phối hợp với xã, phường có nhiều tàu cá tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp, hội nghị, gặp gỡ từng người dân và các chủ tàu để giải đáp những thắc mắc của ngư dân.

Song song với đó, cán bộ, chiến sĩ của Đồn cũng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm qua biên giới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính được 291 vụ với 348 đối tượng, khởi tố 7 vụ với 8 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật, hàng hóa.

Điển hình nhất, vào khoảng giữa tháng 7, trong quá trình tuần tra tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát hiện 1 người có biểu hiện nghi vấn đang đi từ hướng Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác chặn người đàn ông lại để kiểm tra thì trong túi quần của đối tượng có 1 bịch nylon màu trắng; Đối tượng khai nhận bên trong bịch chứa ma túy và còn có 27 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 1 tờ mệnh giá 100.000 đồng, 4 tờ tiền Campuchia.

Lực lượng chống buôn lậu Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bắt giữ đối tượng và tang vật vào rạng sáng 29/8/2023 (ảnh Tiến Vinh).

Lực lượng chống buôn lậu Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bắt giữ đối tượng và tang vật vào rạng sáng 29/8/2023 (ảnh Tiến Vinh).

Hay như, thời điểm cuối tháng 8, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát hiện tại nhà Chao Phai (khu vực tổ 10, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên) có cất giấu nhiều loại thuốc lá điếu với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Lực lượng kiểm tra và lập biên bản trong trường hợp bắt quả tang; qua kiểm đếm, tổng số thuốc trong nhà Chao Phai là 8.000 gói thuốc lá các loại.

Bên cạnh đó, Đồn còn triển khai có hiệu quả, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Chương trình Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản... Tiếp tục duy trì, triển khai mới nhiều mô hình, dự án, phần việc có sức lan tỏa sâu rộng như: Đỡ đầu 6 cháu trong Chương trình nâng bước em tới trường, 1 cháu con nuôi Đồn Biên phòng, 14 cháu trong Dự án CBCS Quân đội nâng bước em tới trường, 2 trẻ em mồ côi.

Tháng 11 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tổ chức ra mắt mô hình hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Tiên.

Tháng 11 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tổ chức ra mắt mô hình hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Tiên.

Tiêu biểu là tháng 11 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tổ chức ra mắt mô hình hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Tiên. Đơn vị quyết định tiếp nhận, hỗ trợ 11 người cao tuổi, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với hình thức hỗ trợ mỗi tháng 400.000 đồng cho một người; thời gian nhận hỗ trợ từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2028.

Quan tâm tới người dân khu vực biên giới trên địa bàn Đơn vị quản lý, vừa qua Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên còn phối hợp UBND phường Mỹ Đức, Phòng khám Đa khoa Vạn Phước tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho trên 300 người dân thuộc gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mô côi, khuyết tật.

Thanh Phong - Lê Tùng - Vũ Cừ/ VP ĐBSCL
Theo KTĐU

Từ khóa: