Sự kiện hot
7 năm trước

Dự án đường vành đai 2: Bao giờ mới hoàn thành?

Sau hơn nhiều năm triển khai, dự án đường vành đai 2 (đường Trường Chinh, Hà Nội) mới chỉ thực hiện được nửa con đường, mặt bằng từ hồ Hố Mẻ đến Ngã Tư Sở vẫn còn dang dở, gây cản trở về giao thông.

Dự án đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh) được khởi công từ tháng 10-2013, nhằm cải tạo mở rộng đường nhưng tiến độ triển khai rất chậm. UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành dự án, đưa tuyến đường vào sử dụng cuối năm 2016. Tuy nhiên đến nay, có thể khẳng định, dự án không thể hoàn thành đúng thời hạn do công tác giải phóng mặt bằng còn rất ngổn ngang.

Hiện tuyến đường mới hoàn thành mở rộng đoạn từ sông Lừ đến Ngã Tư Vọng, còn đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở chưa giải phóng xong. Việc triển khai thi công chậm trễ không chỉ gây bức xúc về đi lại trên tuyến đường, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) cho biết, đoạn đường Trường Chinh từ Ngã Tư Sở đến đoạn giao nhau với Tôn Thất Tùng như “nút thắt cổ chai”, thường xuyên tắc nghẽn khiến tình trạng giao thông trở nên bức xúc”.

Được biết, phương án quy hoạch công tác giải phóng mặt bằng từ Cống Chéo đến ngã tư Vọng dài 523m, giải phóng 211 hộ dân, kinh phí hơn 350 tỷ đồng, được thực hiện xong trong năm 2015, đã chiếm một khối lượng kinh phí ngoài dự đoán.

Theo dự tính, tổng diện tích đất phải thu hồi toàn bộ dự án gần 116.870m2, bao gồm 618 hộ dân với diện tích gần 27.800m2, chiếm 24%; 34 cơ quan với diện tích gần 31.810m2, chiếm 27%; đất giao thông công cộng với diện tích 57.260m2, chiếm 49%. Trong khi đó, đoạn từ Ngã Tư Sở đến hồ Hố Mẻ dài 634m, giải phóng 377 hộ dân đã chiếm kinh phí lên đến 1.310 tỷ đồng, khiến cho công trình phải tạm hoãn.

Bên cạnh đó, việc thi công kéo dài là do gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, khối lượng giải phóng liên quan 623 hộ dân, 29 cơ quan thuộc địa bàn quận Đống Đa và Thanh Xuân. Việc điều tra kê khai phương án đền bù cho các hộ dân còn gặp khó khăn về việc xác định nguồn gốc đất, xác nhận nhân khẩu, giải quyết thắc mắc của người dân về chính sách đền bù, tái định cư…

Với những khó khăn như vậy, chính những người thực hiện dự án cũng chưa dám khẳng định rằng, thời điểm nào mới hoàn thành xong dự án? Đồng nghĩa với điều này, cảnh giao thông tắc ngẽn, tiềm ần nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông vẫn còn hiện hữu…

Lê Tùng
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: