Sự kiện hot
9 tháng trước

Du lịch Đà Nẵng thăng hoa, căn hộ đa năng 1PN+1 hút đầu tư

Thương hiệu du lịch Đà Nẵng đã thực sự trở lại đường đua toàn cầu sau Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023. Điều này kích hoạt mạnh nhu cầu về căn hộ đa năng 1 phòng ngủ + 1 (1PN+1) ven sông Hàn, nơi tương lai sẽ luôn “cháy phòng” sớm nhất trong các đợt cao điểm du lịch.

Khu vực ven sông Hàn - Top 1 tìm kiếm cho thuê và để ở

DIFF 2023 như một “phép thử” kích hoạt sự bùng nổ của du lịch Đà Nẵng. Lượng khách lưu trú qua hơn 1 tháng tổ chức lễ hội ước đạt gần 1 triệu lượt, tăng 29% so với dịp DIFF 2019. Công suất đặt phòng khách sạn toàn thành phố trong dịp lễ hội đạt 70-75%, với sự gia tăng lượng khách ở cả trong và ngoài nước.

image1.jpg
Tòa cao tầng ven sông Hàn sở hữu tầm nhìn ôm trọn mỹ cảnh Lễ hội pháo hoa quốc tế

Những tòa tháp cao tầng, khách sạn có tầm view thoáng ven sông Hàn luôn là lựa chọn tìm kiếm số 1 của du khách dịp này. 2 tuyến đường dọc ven sông Hàn là Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà) và Bạch Đằng (quận Hải Châu) công suất đặt phòng cho dịp cuối tuần của DIFF 2023 đạt 100% từ rất sớm.

Chẳng hạn, Novotel Danang Premier Han River liên tục cháy phòng trong mùa DIFF nhờ vị trí đắc địa hướng bên sông Hàn, du khách có thể xem pháo hoa ngay từ ban công khách sạn. Trong đó, corner Suites hoặc Novotel Suite là những hạng phòng có view ngắm pháo hoa tốt nhất, luôn được book trước ít nhất 4 tuần, dù giá của hạng phòng này luôn đắt hơn khoảng 30% so với phòng thường. Đại diện nhiều khách sạn ven sông Hàn cũng cho biết, các vị trí phòng xem pháo hoa đẹp nhất cho đêm Chung kết DIFF 2023 đều được đặt trước ngay sau đêm khai mạc.

Việc tổ chức trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh đã thu hút lượng lớn du khách đến thủ phủ du lịch miền Trung. Nhìn bức tranh toàn cảnh của 6 tháng đầu năm 2023, lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, mang lại doanh thu ước đạt 4.277 tỷ đồng, tăng 76,9% so với cùng kỳ 2022, tăng 21,8% so với 6 tháng 2019.

image3.jpg
Còn rất ít quỹ đất trung tâm thành phố sở hữu lợi thế ven sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa

Sau “phép thử” DIFF 2023, chứng kiến đà phục hồi, tăng trưởng vượt bậc của du lịch Đà Nẵng hậu dịch bệnh, giới phân tích cho rằng, đầu tư vào những căn hộ ven sông Hàn có tầm nhìn thoáng đãng, diện tích vừa phải và công năng linh hoạt luôn giàu tiềm năng. Bởi, đây sẽ là loại hình lưu trú nằm ở top đầu tìm kiếm của du khách, không chỉ riêng trong mùa lễ hội pháo hoa quốc tế.

Trong đó, loại hình căn hộ một phòng ngủ + 1 (1PN+1) đa công năng không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch, mà còn đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng của giới chuyên gia trong, ngoài nước và của chính người dân Đà Nẵng. Bởi, căn hộ 1PN+1 sở hữu đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, khu vực bếp, nhà vệ sinh và cộng thêm một không gian đa chức năng, có thể tùy biến theo nhu cầu gia chủ.

Với đặc thù là thành phố du lịch đáng đến, đáng sống hàng đầu, loại hình căn hộ đa công năng này sẽ vô cùng phù hợp. Song thực tế, dù đây là mô hình BĐS phổ biến và được ưa chuộng ở nhiều nơi, nhưng lại đang là “hàng hiếm” tại Đà thành.

Căn hộ 1PN+1: Giá trị thặng dư dài hạn

Một trong số ít dự án sẽ phát triển loại hình căn hộ 1PN+1 là tòa tháp The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang tọa lạc ngay sát chân cầu Trần Thị Lý, kề bên sông Hàn thơ mộng. Nhờ tầm view thoáng đãng, ngắm trọn mỹ cảnh sông – phố - biển Đà thành từ trên cao, vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố, đầy đủ công năng và linh hoạt, cá nhân hóa theo nhu cầu nên căn hộ 1PN+1 The Panoma đang được nhiều người Đà Nẵng và giới đầu tư quan tâm.

image5.jpg
Diện tích +1 giúp gia chủ thỏa sức sáng tạo các không gian đa năng. Ảnh phối cảnh minh họa.

Căn hộ 1PN+1 The Panoma được thiết kế chiều lòng những người độc thân thành đạt, tự chủ tài chính khi có thêm không gian thỏa sức sáng tạo như góc làm việc, nơi xem phim, nghe nhạc cá tính… Khu vực +1 cũng biến hóa thành nơi vui chơi cho trẻ nhỏ, giường tầng cho 2 em bé khi cần thiết, đủ công năng và không gian thoải mái cho gia đình trẻ. Căn hộ này cũng phù hợp người cao tuổi khi muốn nghỉ hưu trong không gian sống trên cao tận hưởng không khí trong lành, đảm bảo an ninh, an toàn…

Những căn hộ 1PN+1 tại The Panoma sẽ đặc biệt hấp dẫn cho thuê đối với người nước ngoài an cư, làm việc lâu dài tại Đà Nẵng. Vị trí trung tâm huyết mạch, cửa ngõ dẫn tới cung đường quy tụ đông đảo người nước ngoài như Nguyễn Văn Thoại, nằm trong tổ hợp đầy đủ tiện ích, vừa riêng tư vừa một bước xuống phố phường sôi động là những yếu tố tạo nên sức hút của căn hộ 1PN+1 The Panoma với cộng đồng đa quốc gia. Theo thống kê, lượng người nước ngoài sống và làm việc tại Đà Nẵng lên tới hàng chục nghìn người. Chưa kể, căn hộ 1PN+1 còn dễ dàng cho thuê airbnb, tương thích với phong cách nghỉ dưỡng kết hợp làm việc workcation, staycation được dự báo tiếp tục tăng mạnh.

image2.jpg
Từ căn hộ The Panoma, cư dân có thể hít trọn bầu không khí thoáng đãng hướng biển Mỹ Khê. Ảnh phối cảnh minh họa.

Tại thị trường Đà Nẵng, trung bình căn hộ có diện tích khoảng 45-50m2, tuy rộng gấp rưỡi căn 30m2 nhưng lại có giá cho thuê cao gấp đôi (từ 10 -15 triệu đồng/ tháng) vì có thể ở lên đến 4 người. Giá trị cho thuê căn hộ 1PN+1 tại The Panoma tương lai sẽ còn được cộng thêm nhờ vị trí hiếm hoi còn sót lại bên sông Hàn, và nằm trong tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang hiện đại, đầy đủ tiện ích cao cấp, đáp ứng cả nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng. Tại The Panmona, căn 1PN+1 chiếm tỷ lệ lên tới 45% và được phân bổ tại nhiều vị trí của tòa nhà, nên sẽ có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng về hướng, tầm nhìn.

Trở thành cư dân của The Panoma là sở hữu tấm vé vào cộng đồng giao lưu quốc tế đẳng cấp tại Sun Cosmo Residence Da Nang. Không chỉ ngắm trọn mỹ cảnh Đà thành, chủ nhân các căn hộ tại đây còn có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa quốc tế đẹp ngoạn mục, ngắm biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh từ trên cao. Cư dân tương lai sẽ được trải nghiệm hệ tiện ích đa dạng ngay nội khu, gồm bể bơi vô cực trên cao, kid club, gym, spa, chuỗi dịch vụ cao cấp tại khu phố thương mại The Cosmo…

image4.jpg
Cư dân được chăm sóc toàn diện nhờ hệ tiện ích nội khu The Panoma cộng hưởng cùng dịch vụ cao cấp tại khu thấp tầng The Cosmo. Ảnh phối cảnh minh họa.

Giới chuyên gia nhận định, hiện đang là “thời điểm vàng” để đầu tư BĐS Đà Nẵng. Đà Nẵng được định vị là thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư hàng đầu Việt Nam và đang có vị thế đặc biệt quan trọng trên bản đồ kinh tế, du lịch quốc gia. Bởi vậy, BĐS Đà Nẵng sẽ còn dư địa rất lớn để kinh doanh dịch vụ và gia tăng giá trị. “Đây là thị trường được đầu tư sớm, trong bối cảnh nguồn hàng ít, lực cầu nhiều thì Đà Nẵng vẫn là thị trường tiềm năng, tạo sức hút lớn nhờ giá cả đang ở mức thấp”, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.

Ngày 30/7/2023, tại khách sạn Daewoo Hà Nội, Sun Property sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dự án Sun Cosmo Residence Da Nang với chủ đề “Chân trời bất tận”. Đây sẽ là cơ hội để nắm bắt thông tin về dòng sản phẩm an cư, đầu tư tiềm năng giữa trung tâm thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất Việt Nam.

PV/KTDU

Từ khóa: