Hà Tĩnh thu hút gần 210.000 lượt du khách. Sự tăng trưởng này chủ yếu tập trung tại các điểm du lịch tâm linh, lịch sử và sinh thái, mở đầu thuận lợi cho hoạt động du lịch của tỉnh trong năm 2026.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt gần 210.000 lượt. Trong đó có khoảng 35.000 lượt khách lưu trú nội địa và 355 lượt khách quốc tế.
Lượng khách vãn cảnh chùa Hương Tích đầu năm khoảng 37 000 người
Lượng khách tập trung chủ yếu tại các điểm du lịch văn hóa, tâm linh, di tích lịch sử và các khu du lịch sinh thái.
Một số điểm đến tiêu biểu thu hút đông du khách như Khu du lịch chùa Hương Tích, đền Chợ Củi, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco, Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác...
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách dịp đầu năm, các địa phương cùng đơn vị quản lý khu, điểm du lịch đã chủ động chuẩn bị các điều kiện đón khách, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội.
Người dân nườm nượp đến viếng thăm dâng hương tại khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn
Công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách được triển khai hiệu quả; đội ngũ làm du lịch tại các điểm đến cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tạo ấn tượng thân thiện đối với du khách khi đến với Hà Tĩnh.
Kết quả này được xem là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Hà Tĩnh trong năm 2026, trong bối cảnh địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái gắn với giá trị di sản và cảnh quan thiên nhiên.
Diễm Phước
Theo KT&ĐU