Sự kiện hot
3 năm trước

Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Phường Trung Văn nằm ở phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, phía Bắc giáp phường Mễ Trì; phía Tây giáp phường Đại Mỗ; phía Đông giáp phường Nhân Chính và phường Thanh Xuân Bắc; phía Tây Nam giáp phường Mộ Lao. (Nguồn ảnh: Google).  

5. Tuyến đường từ KĐT Phùng Khoang đến Nguyễn Quý Đức 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Phùng Khoang đến Nguyễn Quý Đức dài khoảng 141 m. Tuyến có điểm đầu ở vòng xoay gần vườn hoa khu biệt thự Quốc hội, tuyến kết thúc ở đoạn nút giao Vũ Hữu - Nguyễn Quý Đức.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).  

Tuyến có điểm đầu ở vòng xoay gần vườn hoa khu biệt thự Quốc hội.  

Tuyến kết thúc ở đoạn nút giao Vũ Hữu - Nguyễn Quý Đức.  

6. Đường từ KĐT Phùng Khoang đến Vũ Hữu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn đáng chú ý có tuyến từ KĐT Phùng Khoang đến Vũ Hữu dài khoảng 444m, trong đó phần lớn đã xây dựng. Tuyến có điểm đầu ở KĐT Phùng Khoang, ở giữa trường mầm non Thành Đông và Công an phường Trung Văn. Đoạn đầu khoảng 300 m đã xây dựng. Tuyến kết thúc ở đường Vũ Hữu đoạn đối diện số 129 Vũ Hữu.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).  

Tuyến có điểm đầu ở KĐT Phùng Khoang, ở giữa trường mầm non Thành Đông và Công an phường Trung Văn. Đoạn đầu khoảng 300 m đã xây dựng.  
Tuyến đường này đã thi công phần lớn.  
Đoạn cuối tuyến chỉ còn khoảng 100 m.  

7. Tuyến đường từ nút giao Vũ Hữu - ngõ 172 Vũ Hữu đến đường mục 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao Vũ Hữu - ngõ 172 Vũ Hữu đến đường mục 2 dài khoảng 54 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Vũ Hữu (thực tế là một đoạn phố Vũ Hữu kéo dài) từ đầu ngõ 172. Tuyến kết thúc khi giao với đường mục 2 ở KĐT Phùng Khoang.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến có điểm đầu ở đường Vũ Hữu (thực tế là một đoạn phố Vũ Hữu kéo dài) từ đầu ngõ 172.

Tuyến kết thúc khi giao với đường mục 2 ở KĐT Phùng Khoang.  

Hạ Vũ

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: