Sự kiện hot
3 năm trước

Bắc Từ Liêm: Những tuyến đường mới sẽ được mở ở phường Xuân Đỉnh

Theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, HN) sẽ có một số tuyến đường đáng chú ý được mở để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội đô, kết nối không gian chức năng và hạ tầng kỹ thuật khu vực,…

Những tuyến đường đáng chú ý sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Những tuyến đường đáng chú ý sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Phường Xuân Đỉnh nằm ở phía Đông Bắc thuộc quận Bắc Từ Liêm, có vị trí địa lý: Phía Đông giáp với phường Xuân Tảo và quận Tây Hồ, phía Tây giáp các phường Đức Thắng và Cổ Nhuế 2, phía Nam giáp các phường Xuân Tảo và Cổ Nhuế 1, phía Bắc giáp phường Đông Ngạc và quận Tây Hồ.

Phường Xuân Đỉnh có các tuyến đường chính: Đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Hoàng Tôn, đường Xuân Đỉnh, đường Đỗ Nhuận, đường Tân Xuân,…

Các tuyến đường quan trọng sẽ mở mới tại Phường Xuân Đỉnh theo quy hoạch trong thời gian tới

1. Đường nối KĐT Ciputra với Đức Thắng

Theo quy hoạch, tuyến đường nối KĐT Ciputra với Đức Thắng thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh với tổng chiều dài khoảng 1,7km. Tuyến bắt đầu tư tòa nhà Sunshine City cắt qua đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phạm Văn Đồng và hướng về đường Đức Thắng.

Theo quan sát thực tế, một số đoạn bắt đầu tư tòa nhà Sushine City đi qua KĐT Ciputra và ra đường Nguyễn Hoàng Tôn đã thi công và lưu thông qua lại, còn đoạn từ Nguyễn Hoàng Tôn xuống cắt sang Xuân Đỉnh vẫn chưa giải phóng được mặt bằng, người dân muốn qua lại vẫn phải đi theo ngõ cũ.

Đoạn bắt đầu tư tòa nhà Sushine City

Đoạn bắt đầu tư tòa nhà Sushine City

Đoạn từ Nguyễn Hoàng Tôn xuống cắt sang Xuân Đỉnh Vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.

Đoạn từ Nguyễn Hoàng Tôn xuống cắt sang Xuân Đỉnh Vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.

Đoạn từ Phạm Văn Đồng đến đường tàu cũng đã được thi công từ lâu (đây cũng là lối vào đường Nguyễn Đình Tứ).

Tuyến đường này từ đường Phạm Văn Đồng đã xây dựng 1 đoạn, đây là lối vào đường Nguyễn Đình Tứ.

Tuyến đường này từ đường Phạm Văn Đồng đã xây dựng 1 đoạn, đây là lối vào đường Nguyễn Đình Tứ.

Thực tế hiện nay, tuyến đường này chỉ còn một đoạn ngắn chưa thi công, bắt đầu từ đoạn đường tàu đi thẳng, dọc theo dự án The Jade Orchid hướng về đường Đức Thắng. Ghi nhận cho thấy, đoạn đường này chạy thẳng qua khu đất nông nghiệp, và không vướng nhiều vào nhà dân.

Từ đoạn đường tàu đi thẳng, dọc theo dự án The Jade Orchid hướng về đường Đức Thắng

Từ đoạn đường tàu đi thẳng, dọc theo dự án The Jade Orchid hướng về đường Đức Thắng

Với dự án này, không chỉ giúp dự án The Jade Orchid có thêm mặt tiền mà còn kết nối thuận tiện với dự án Green Center Villas – The Lotus Center khu đô thị Ciputra.

2. Đường nối Tân Xuân với Tây Thăng Long

Theo quy hoạch, Đường nối Tân Xuân với Tây Thăng Long dài khoảng 2km. Tuyến bắt đầu từ đường Tân Xuân và chạy dọc theo đường tàu đến đường Tây Thăng Long đoạn qua KĐT Resco.

Tuyến bắt đầu từ đường Tân Xuân đoạn cửa hàng Thế giới Di động và chạy dọc theo đường tàu đến đường Tây Thăng Long

Tuyến bắt đầu từ đường Tân Xuân đoạn cửa hàng Thế giới Di động và chạy dọc theo đường tàu đến đường Tây Thăng Long.

Theo quan sát thực tế, tuyến đường này có 2 đoạn ngắn đã hoàn thành là đường Nguyễn Đình Tứ và đường qua KĐT Resco.

Tuyến bắt đầu từ đường Tân Xuân đoạn cửa hàng Thế giới Di động và chạy dọc theo đường tàu đến đường Tây Thăng Long

Tuyến có 2 đoạn ngắn đã hoàn thành là đường Nguyễn Đình Tứ và đường qua KĐT Resco.

3. Vành đai 2,5 hay đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đến đường Xuân Đình 

Theo quy hoạch, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (Vành đai 2,5) chỉ dài khoảng 1km và hiện tại gần như đã hoàn thành. Còn một đoạn chưa hoàn thành là từ tòa nhà 789 đến đường Xuân Đỉnh (Đoạn sân bóng Xuân Đỉnh đã bắt đầu thi công).

Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh dài khoảng 1km và đã thi công một nửa từ nút giao với đường Tây Thăng Long (đường DT1 qua KĐT Ngoại giao đoàn) đến tòa nhà 789.

Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh dài khoảng 1km và đã thi công một nửa từ nút giao với đường Tây Thăng Long (đường DT1 qua KĐT Ngoại giao đoàn) đến tòa nhà 789.

Với đoạn Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh, dự án chung cư 789 (phường Xuân Đỉnh) và biệt thự liền kề sẽ chính thức ra mặt đường. Hiện đoạn đường Vành đai 2,5 qua dự án này chưa xây dựng.

4. Đoạn tuyến nối hai đường The Promenade và Main St ở KĐT Ciputra

Theo quy hoạch, phường Xuân Đỉnh sẽ còn mở một con đường chỉ dài khoảng 120 m nhưng lại mang lại nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, tuyến đường này được mở ra, sẽ giúp kết nối các khu của KĐT Ciputra dễ dàng hơn (việc di chuyển qua các khu vực ở khu đô thị sẽ dễ dàng hơn). Cụ thể, đoạn tuyến đường này nối thông đường The Promenade và Main St ở KĐT Ciputra.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google). Theo Vietnammoi

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google). Theo Vietnammoi

5. Tuyến nối Xuân Đỉnh đến gần Vành đai 3

Theo quy hoạch, đây là tuyến đường dài khoảng 700 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Xuân Đỉnh đoạn lối vào chợ Xuân Đỉnh, tuyến đi qua khu vực nhà máy nước Cáo Đỉnh và chạy gần song song với đường Xuân Đỉnh khi hướng về Vành đai 3. Tuyến đường này kết thúc đoạn gần Vành đai 3 khi giao với đường nối Nguyễn Hoàng Tôn với Phạm Văn Đồng theo quy hoạch.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).  Theo Vietnammoi

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).  Theo Vietnammoi

6. Tuyến nối đường ở đường Xuân Đỉnh (đoạn lối vào chợ) với ngõ 256 đường Xuân Đỉnh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh đáng chú ý có tuyến nối đường ở đường Xuân Đỉnh (đoạn lối vào chợ) với ngõ 256 đường Xuân Đỉnh dài khoảng 360 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Xuân Đỉnh đoạn chợ Xuân Đỉnh. Tuyến đi qua qua bên hông nhà máy nước Cáo Đỉnh và đoạn cuối trùng với ngõ 306 Xuân Đỉnh.

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google). Theo Vietnammoi

Tú Thành

Theo KTDU

Từ khóa: