Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Karaoke Lavenver bị phạt vì không phép vẫn đón khách sau 12 đêm?

Dù đã bị tạm đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về PCCC và bị xử phạt vì không có giấy phép kinh doanh karaoke nhưng vẫn hoạt động, thậm chí hoạt động sau 12h đêm như một sự thách thức chính quyền, coi thường pháp luật!

Như tin đã đưa, ngày 28/11/2018, UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt cửa hàng Karaoke Lavender (19 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa) vì kinh doanh không phép với tổng mức phạt 50 triệu đồng. Trước đó, năm 2017, cơ sở này cũng đã bị Phòng Cảnh sát PCCC số 3 ra quyết định tạm đình chỉ.

Mặc dù đến nay, cơ sở này chưa được hoạt động trở lại nhưng trên thực tế, cửa hàng này hoạt động một cách ngang nhiên, rầm rộ với lượng khách ra vào tấp nập.

Trong vai khách hàng, ngày 04/01/2019, nhóm phóng viên đã đến trực tiếp đặt phòng hát và được các nhân viên tại đây phục vụ các dịch vụ hát karaoke, nước uống… như những cửa hàng kinh doanh có phép khác.

Khi tính tiền, cửa hàng này vẫn xuất hóa đơn cho khách. Đáng chú ý, trên hóa đơn, cửa hàng này quy định rõ, giá phòng hát trước thời điểm 00:00 hàng ngày là 300.000đ/1 giờ; sau thời điểm 00:00 hàng ngày là 400.000đ/1 giờ hát. Như vậy, không những cửa hàng này ngang nhiên kinh doanh khi chưa có giấy phép mà còn kinh doanh vượt giờ, tiềm ẩn nhiều nguy mất an ninh trật tự.

Trong khi đó, theo quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP thì sơ sở kinh doanh “Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37 Quy chế này”.

Từ những tồn tại "mắt thấy, tai nghe" tại địa điểm kinh doanh karaoke Lavender 19 Vũ Phạm Hàm trên địa bàn phường Yên Hòa, quần Cầu Giấy, đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng quận Cầu Giấy sớm vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm.

Nhóm PV
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: