Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Phường Đồng Tâm làm tốt công tác GPMT dự án đường Vành đai II

Năm 2018, bằng những cách làm hay, mô hình khéo, Đảng bộ, Chính quyền phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) đã tháo gỡ “Nút thắt” trong GPMB nhằm đảm bảo tiến độ công trình và tạo được sự đồng thuận cao của người dân.

Giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, khó lường. Do đó, công tác Dân vận đặc biệt công tác Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng cần phải đi trước để tháo gỡ “Nút thắt” trong quá trình triển khai.

Dự án đường Vành đai II được coi là dự án trọng điểm, có tính cấp thiết, quan trọng đối với quận Hai Bà Trưng nói chung và phường Đồng Tâm nói riêng. Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác GPMB, nhất là tầm quan trọng của dự án, Đảng ủy, UBND phường Đồng Tâm đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác GPMB đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Quận, phường Đồng Tâm.

UBND Phường Đồng Tâm
UBND Phường Đồng Tâm

Chủ động nắm chắc và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường, các điều kiệm đảm bảo cho tái định cư; đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với việc bồi thường, GPMB thực hiện dự án; động viên nhân dân khắc phục khó khăn trước mắt, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ, thời gian.

Chỉ đạo thực hiện phối hợp giữa Ban công tác mặt trận địa bàn, các cấp ủy chi bộ, chi hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm vững chủ trương, cơ chế chính sách đối với việc bồi thường, tái định cư, ổn định cuộc sống, đảm bảo kết quả, thời gian, tiến độ của dự án. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân. Chi ủy, Ban công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp trên thực hiện tốt trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, GPMB theo đúng quy định; đảm bảo cho người dân có đất thu hồi được thụ hưởng đúng và đầy đủ lợi ích theo chính sách hiện hành, bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư đúng tiến độ.

Công tác giải phóng mặt bằng đến nay đã có sáu tổ chức bàn giao mặt bằng, công khai lấy ý kiến của 8 tổ chức. Đối với các hộ gia đình UBND phường đã thống nhất họp và xác định nguồn gốc đất với 56 hộ gia đình và tiếp tục các trường hợp còn lại.

Bên cạnh đó, phường Đồng Tâm luôn quan tâm sát sao việc giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trong quá trình tiến hành GPMB: Giao Công an phường thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình ANCT, TTATXH tại các vị trí thu hồi đất thực hiện dự án; kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bức xúc của nhân dân đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, giữ ổn định tình hình cơ sở. Làm tốt công tác rà soát, phân loại các đối tượng bị lợi dụng, lôi kéo để tuyên truyền vận động các đối tượng bị lôi kéo, chấp hành các chủ trương, chính sách về GPMB hoặc cản trở công tác GPMB thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lê Nhân
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: