Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hà Tĩnh: 110 hộ dân trồng chè chưa được chi trả tiền bán nguyên liệu sau hơn 2 năm

Toàn thôn Phố Tây (xã Sơn Tây) hiện có 110 hộ dân bị nợ tiền thu mua chè búp tươi với tổng sản lượng 60 tấn. Trước đây, toàn bộ sản lượng chè búp tươi của bà con đều nhập về cho Tổng đội Thanh niên xung phong - xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn (gọi tắt là Tổng đội) thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

110 hộ dân bị nợ tiền thu mua chè búp tươi với tổng sản lượng 60 tấn.

Từ khoảng đầu năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, Tổng đội đã liên kết Công ty TNHH Chè Trường Thịnh (TP Vinh - Nghệ An) để thu mua, tiêu thụ chè cho bà con. Ngày 3/2/2021, Tổng đội ký kết Hợp đồng số 01HĐ/CGCN-TTSP với Công ty TNHH Chè Trường Thịnh về việc hợp tác chuyển giao công nghệ chế biến chè xanh và cam kết bao tiêu sản phẩm chè búp khô.

Việc hợp tác giữa 2 đơn vị rất thuận lợi nhưng về sau, do Công ty TNHH Chè Trường Thịnh nợ tiền Tổng đội nên việc hợp tác nảy sinh nhiều vấn đề. Việc thu mua chè búp tươi với người dân cũng dừng hẳn từ 6/2022 đến nay.

Chị Mai (thôn Phố Tây) cho biết: Tổng đội thu mua 1,377 tấn chè của gia đình tôi với số tiền gần 9 triệu đồng từ năm 2022 đến nay vẫn chưa trả. Được biết, do doanh nghiệp chưa chi trả nên Tổng đội cũng không có tiền để trả cho các hộ dân. Rất nhiều lần các hộ dân bức xúc, muốn đòi lại số tiền đã bán nguyên liệu, nhưng vẫn không nhận được. Để tiếp tục phát triển trồng chè, chúng tôi đã phải kết nối các đơn vị khác để bán sản phẩm”.

Ông Hoàng Thế Lộc – Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP - xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn cho hay: “Từ tháng 6/2022 doanh nghiệp đã nợ tiền các hộ dân. Sau đó đã chi trả cho người dân một nửa, tuy nhiên đơn vị thu mua đòi giảm giá thành nên họ chưa chịu chi trả tiếp. Hiện tại sau hơn 2 năm, đang còn nợ 110 hộ dân 395 triệu đồng số tiền bán nguyên liệu. Thời điểm thu mua chè có giá 6,5 nghìn đồng/kg. Tổng đội cũng đã rất nhiều lần cố liên hệ với doanh nghiệp nhưng không nhận được phản hồi nào nữa”.

Trong khi đó, đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối tác liên kết của Tổng đội gặp khó khăn trong xuất khẩu, tiêu thụ chè dẫn đến nợ đọng các hộ dân. Tỉnh đoàn đã yêu cầu Tổng đội xây dựng phương án giải quyết, đồng thời đã tổ chức nhiều buổi làm việc với Tổng đội và đối tác liên kết từ đó giải quyết hơn một nửa số nợ so với ban đầu. Thời gian này, Tỉnh đoàn tiếp tục làm việc các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Diễm Phước – Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: