Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Đầu tư, nâng cấp đập Khe Xai hạn chế lũ cho vùng hạ du

Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, nâng cấp đập Khe Xai trên địa bàn xã Hương Minh với tổng đầu tư gần 15 tỷ đồng để nhằm cấp nước ổn định cho người dân và cắt lũ cho vùng hạ du.

Đập Khe Xai bị sạt lở ngày 09/9 vừa qua sau trận mưa lớn. Ảnh: Trí Thức.

Ông Đoàn Xuân Lương – Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: đập Khe Xai là một đập lớn của xã, ngày xưa do người dân đắp lên. 2, 3 năm nay cán bộ địa phương đã xin tỉnh chủ trương để đầu tư, nâng cấp đập lên. UBND tỉnh cũng như Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh đã về khảo sát nhiều lần và thống nhất cho đầu tư xây dựng.

Theo đó, dự án sẽ tiến hành gia cố thân đập, bãi tràn, cống đóng mở đập và một số hạng mục phụ trợ khác.

Được biết, công trình có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và chủ đầu tư huy động, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.

Khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 54 ha lúa thuộc địa bàn các thôn Hợp Thắng, Hợp Lợi của xã Hương Minh; đồng thời, góp phần cắt lũ cho vùng hạ du.

Theo vị Chủ tịch xã thì vụ hè thu vừa rồi cống của đập đã bị tắc hẳn không thể lấy được nước tưới cho dân, trong khi đó Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh lại yêu cầu đập này không được tích nước. UBND xã đã phải gửi văn bản xin ý kiến của Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh và phòng Nông nghiệp huyện Vũ Quang đào một rảnh nhỏ gần cống đóng mở để lấy nước cứu lúa cho dân, nhưng trận mưa lớn vừa rồi nó đã làm sạt lở đập.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đập Khe Xai ở xã Hương Minh dự kiến sẽ được khởi công vào cuối tháng 9/2022, hoàn thành vào tháng 9/2023.

Diễm Phước/KTĐU

Từ khóa: