Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Đề xuất lập quy hoạch Khu đô thị mới Tiên Điền

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn số 5172/UBND-XD gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất lập quy hoạch Khu đô thị mới Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đề xuất lập quy hoạch Khu đô thị mới Tiên Điền với hơn 58ha tại quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.

Theo văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh, quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết 2169/QĐ-TTg ngày 3/12/2015, theo đó phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm: xã Tiên Điền (cũ), một phần xã Xuân Giang và thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân. Quy hoạch tổng thể có quy mô nghiên cứu là 339,75ha; bao gồm: Vùng bảo tồn cảnh quan (vùng 2) rộng 296,10ha.

Năm 2019, sau khi sát nhập thị trấn Nghi Xuân với xã Tiên Điền để thành lập thị trấn Tiên Điền thì toàn bộ Vùng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Khu lưu niệm Nguyễn Du (vùng 1) và Vùng bảo tồn cảnh quan (vùng 2) đều thuộc địa giới hành chính thị trấn Tiên Điền.

Để góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Nghi Xuân và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cùng các ý kiến, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất lập quy hoạch Khu đô thi mới Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Vị trí địa lý, quy mô lập quy hoạch Khu đô thị mới Tiên Điền được xác định là khu đất nằm về phía Đông thị trấn Tiên Điền thuộc Vùng bảo tồn cảnh quan (vùng 2) Quy hoạch tổng thể Khu lưu niệm Nguyễn Du đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015; Căn cứ bản đồ đánh giá cảnh quan hồ sơ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du thì vùng 1 (vùng lõi) đến khu đất đề xuất lập quy hoạch Khu đô thị mới Tiên Điền đi qua khu dân cư củ với khoảng cách gần 300m không ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du khi triển khai dự án…

Quy mô và diện tích lập quy hoạch cho tổng thể dự án khu đô thị mới Tiên Điền là 58,25ha.

Khu đô thị mới hơn 58ha nhằm hình thành khu dân cư ổn định, có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV, phù hợp với cảnh quan không gian văn hoá, môi trường sinh thái của khu vực cũng như đáp ứng các hoạt động dịch vụ của Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du. Qua đó, thu hút đầu tư và phát triển đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ phía Bắc Hà Tĩnh.

Hoài Thanh/KTĐU

Từ khóa: