Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Nhân dịp kỉ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2022), nhân dân Hà Tĩnh đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và chính quyền, nhân dân xã Cẩm Mỹ đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đền thờ.

Tối 6/4, Huyện đoàn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn (ở khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ). Để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc những công lao, cống hiến to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và chính quyền địa phương cùng đông đảo đoàn viên thanh niên đã thắp sáng hơn 300 ngọn nến tại Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tối 6/4, Huyện đoàn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đồng chí Lê Duẩn (1907- 1986), sinh ra tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước. Quê gốc của ông được cho là ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người sớm giác ngộ tinh thần cách mạng. Đồng chí Lê Duẩn là lớp người đầu tiên hưởng ứng và đi theo con đường cứu nước của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Thời kỳ Hà Tĩnh triển khai xây dựng công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, với cương vị của mình, đồng chí đã có nhiều quyết sách giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình. Để tỏ lòng thành kính, tri ân của nhân dân Hà Tĩnh đối với ông, nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định phối hợp với gia quyến cố Tổng Bí thư xây dựng đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại khu vực đập Kẻ Gỗ.

Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn trên một hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ.

Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn được xây dựng hoàn thành vào năm 2014, tọa lạc trên một trong những hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ (thuộc địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), có diện tích 6.158,3m2 với các hợp phần: đường vào đền, cầu, nghi môn, đền thờ…

Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, hài hoà với cảnh quan thiên nhiên, là địa điểm văn hoá tâm linh để du khách thập phương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại mảnh đất Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nơi đây là địa điểm văn hoá tâm linh để du khách thập phương tưởng niệm cố Tổng bí thư và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại mảnh đất Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Hoài Thanh - Trí Thức

Theo KTĐU

Từ khóa: