Sự kiện hot
10 tháng trước

Hà Tĩnh: Đồn Biên Phòng Lạch Kèn dập tắt đám cháy tàu cá đang đậu ở biển

Nắng nóng khiến một tàu cá của ngư dân ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ thì bỗng nhiên bốc cháy. Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh nhanh chóng dập tắt đám cháy giảm thiểu thiệt hại cho chủ tàu.

Lực lượng tuần tra của Đồn Biên Phòng Lạch Kèn dập tắt đám cháy tàu cá đang đậu ở biển.

Ngày 14/7, Trung tá Đoàn Đức Long- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội (Đồn Biên phòng Lạch Kèn) phát hiện ngọn lửa bốc lên từ tàu cá mang BKS NA - 0208-TS của anh Lương Văn Hiển (SN 1983, ở thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) vừa mua về, đang neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ.

Ngay sau đó, lực lượng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội cho tàu tuần tra nhanh chóng tiếp cận tàu cá, triển khai phương án chữa cháy.

Theo Trung tá Long, với nỗ lực của lực lượng chức năng, sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Các chiến sỹ biên phòng nỗ lực dập tắt đám cháy giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Đám cháy đã làm cho khu vực ca bin của tàu cá bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn, ước tính thiệt hạị khoảng 100 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do thời tiết mấy hôm nay nắng nóng, tàu neo đậu tại một vị trí trong thời gian khá dài, trong khi đó trần buồng lái được phủ lớp nhựa và giấy dầu kèo, hấp nhiệt dẫn đến phát lửa.

Diễm Phước – Trí Thức

Theo KT&ĐU

Từ khóa: