Sự kiện hot
10 tháng trước

Hà Tĩnh đón gần 2 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2023 ngành du lịch Hà Tĩnh thực hiện được 78% kế hoạch khi thu về 1.958.922 lượt khách tham quan.

KDL biển Lộc Hà hấp dẫn khách du lịch thập phương.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đón 1.958.922 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú đạt 555.464 lượt (khách nội địa là 546.522 lượt, khách quốc tế đạt 8.942 lượt).

Một số địa phương thu hút lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng với số lượng lớn là: Cẩm Xuyên (580.000 lượt), Lộc Hà (358.500 lượt), Nghi Xuân (gần 258.000 lượt), Can Lộc (trên 282.000 lượt), TX Kỳ Anh (254.000 lượt)...

Để có những kết quả đó, ngành VH-TT&DL cùng chính quyền các cấp đã nỗ lực trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách gần xa.

Trong đó, tiêu biểu như các như lễ hội: chùa Hương Tích (Can Lộc), Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn), đền Củi (Nghi Xuân), đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh)…

Đặc biệt, các khu, điểm du lịch biển khác cũng đã đón lượng khách lớn như: KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đạt 307.000 lượt, KDL biển Lộc Hà đạt trên 358.000 lượt…

Đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh) rộn ràng trong những ngày đầu năm.

Hiệu quả từ việc tổ chức nhiều chương trình sự kiện từ đầu tháng 4/2023 đến giữa tháng 6/2023 như: Tuần văn hóa Nguyễn Du, lễ khai trương du lịch biển, các giải đấu bóng chuyền bãi biển, giải golf… đã giúp KDL Xuân Thành thu hút lượng khách lớn.

Bên cạnh yếu tố tổ chức nhiều sự kiện, tăng cường quảng bá hình ảnh, việc có thêm nhiều cơ sở lưu trú chất lượng cao (Khách sạn 4 sao Hải Âu, homestay Thiên Cầm, Resort Hoa Tiên Paradise…) và sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn (tour trải nghiệm câu mực đêm, quán bar bãi biển, kéo lưới rùng cùng ngư dân, cưỡi ca nô lướt sóng...) là yếu tố giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút du khách.

Theo kế hoạch, năm 2023, ngành du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 2,5 triệu lượt khách tham quan. Đến thời điểm này, đã đạt khoảng 78% kế hoạch cả năm. Đặc biệt, số lượng khách lưu trú trong 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng mạnh. So với kế hoạch cả năm 2023, khách lưu trú nội địa có 546.522 /319.225 lượt, đạt 170%, vượt kế hoạch 227.297 lượt; khách lưu trú quốc tế 8.942/ 10.376 lượt, đạt 86%.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: